1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Thành Lương còn tiến xa, nếu ...

Một trận ở vòng 1/8 Cup QG 2006, hai trận ra mắt ở giải VĐQG 2006, cầu thủ 18 tuổi Phạm Thành Lương (LG.HN.ACB) đã được coi là nhân tố mới của đội bóng Thủ đô. Cầu thủ xuất sắc nhất VCK giải U21 đã tự giới thiệu mình bằng lối chơi có tốc độ, có sự khôn ranh và khá linh hoạt.

Thành Lương có ưu thế ít người có được, đó là thuận chân trái. Nhờ ưu thế này, Lương luôn được HLV Hoàng Văn Phúc bố trí ở hành lang trái của hàng tiền vệ 4 người. Không ít lần Lương đã đổi sang cánh phải và từ đó đi bóng chéo vào trong khu 16m50 của đối phương, điều mà bất cứ một hậu vệ biên nào cũng rất... ghét.

 

Cũng là chuyển sang biên phải nhưng là để đá những quả phạt phía ngoài khu 16m50 bằng chân trái như đàn anh thuận chân trái Thanh Sơn thường làm. Chính trong trận LG HN ACB gặp Bình Định, Thành Lương đã đá một quả phạt từ bên phải và nếu Lê Anh Dũng (15) tận dụng tốt thì đội bóng Thủ đô đã có bàn thắng.

 

Lần phạt khác, chỉ suýt nữa cái đầu của Maurocio đã biến quả phạt của Lương thành bàn. Chơi khá linh hoạt, biết chuyền bóng hiểm, biết làm ''tường'', biết dấn lên sút cầu môn, Thành Lương chính là một viên ngọc thô của đội LG HN ACB.

 

Gọi là ngọc thô vì Lương còn thiếu rất nhiều, đặc biệt là thể lực. Thành Lương chỉ mới được đào tạo hơn 1 năm tại đội trẻ U21 của LG.HN.ACB, nghĩa là... chỉ mới học những bài học vỡ lòng về bóng đá. Cũng có nghĩa là những cái mà Thành Lương thể hiện trên sân phần lớn là do bẩm sinh chứ chưa thể là do huấn luyện thực sự.

 

Đối với một VĐV bóng đá, tài năng bẩm sinh bao giờ cũng là số 1, trên cơ sở đó mà HLV sẽ trang bị cho anh ta những kiến thực mới để anh ta thành tài. Người không có tài năng bẩm sinh, có tập nhiều cũng chỉ khá là cùng, không thể là ngôi sao.

 

Thế nhưng thể lực của Thành Lương lại rất xoàng. Đã qua tuổi ''bẻ gãy sừng trâu'' rồi mà cả 3 trận, dù vẫn chơi được nhưng HLV Hoàng Văn Phúc đều phải thay ra đầu hiệp 2 chứng tỏ cái thiếu của cầu thủ này là gì. ''Thành Lương rất có tương lai nhưng phải biết đầu tư đúng, có kế hoạch về chuyên môn. Nếu không cậu ta sẽ dừng sớm và hết triển vọng'', một cựu cầu thủ Hà Nội khi xem Thành Lương thi đấu đã nhận xét như vậy.

 

Đầu tư đúng, có kế hoạch là gì? Xin được kể một chút vê danh thủ Zico (Brazil). Ngày còn thanh niên, Zico là một cầu thủ rất có tài nhưng thể lực rất kém. Để Zico trở thành ngôi sao sáng sau này, CLB của anh bèn quyết định tăng cho anh thêm... 20kg nữa.

 

Các bác sĩ, các nhà dinh dưỡng học, các HLV thể lực được tập trung lại để thực hiện việc này và Dico trở thành một lực sĩ bóng đá với cân nặng rất phù hợp, tương xứng với cân nặng của một cầu thủ ngôi sao.

 

Tại Việt Nam, những cầu thủ nhỏ người nhưng có thể đứng vững chắc trong đội hình gồm những cầu thủ cao to, đầy sức mạnh không thiếu. Đặng Gia Mẫn của CN Nghĩa Bình và TN Nam Hà, Minh ''nhí'' của Hải Quan, Thế Anh (Ba đẻn) của Thể Công... Họ là những cầu thủ xuất sắc, dù nhỏ người.

 

Hãy kể chút ít về Thế Anh. Giữa năm 1966, cầu thủ 16 tuổi Thế Anh đã đến tuyển vào lớp Văn hoá - Thể thao của Trường ĐH TDTT Từ Sơn nhưng không được chấp nhận chỉ vì người quá nhỏ bé, chân lại bị vòng kiềng.

 

Không nản, Thế Anh lại đến tuyển vào Thể Công trẻ và trúng tuyển. Năm 1967, Thế Anh được theo đội trẻ Thể Công sang Triều Tiên tập luyện 1 năm. Tại đây, anh được tập luyện ''theo kiểu Triều Tiên'' nghĩa là tập để mỗi ngày thi đấu 1 trận, mỗi trận 120 phút và 7 ngày đá 7 trận ''cho xong giải''.

 

Lối chơi của bóng đá Triều Tiên là thể lực, vì vậy các HLV Thể Công phải ''nhập gia tuỳ tục'' (nếu không thì biết thi đấu với ai?), hướng các học trò của mình vào tập thể lực như... những VĐV Triều Tiên thực thụ.

 

Kết quả là Thế Anh trở thành một tay chạy nước rút số 1 của Việt Nam, sức bền, sức mạnh, sự khéo léo đều có thừa. Ngay sau khi trở về nước và được đứng trong đội hình 1 của Thể Công thi đấu với ĐTQG Cu Ba, Thế Anh đã làm cầu thủ hậu vệ biên phải rất to con của đối phương phát điên vì lối chơi giàu kỹ chiến thuật, rất biến hoá, rất tốc độ của mình.

 

Sau trận đấu này, Thế Anh được đứng trong đội hình chính thức của ĐTVN thi đấu với ĐT Cu Ba mấy ngày sau. Suốt gần 20 năm phục vụ Thể Công, Thế Anh luôn được khán giả nhớ tên với biệt danh Ba đẻn - ''Con sóc đen''.

 

Ví dụ về Zico, về Thế Anh - Ba đẻn là muốn nói rằng Thành Lương muốn trở thành một cầu thủ tốt thì đội LG HN ACB phải có kế hoạch bồi dưỡng và bản thân Thành Lương cũng phải tự bồi dưỡng mình rất nhiều. Lương đã có sẵn những yếu tố cơ bản nhưng còn yếu, sức mạnh, sức bền tốc độ, sức bền chung, sức mạnh chung... cần phải được nâng cấp lên.

 

Mong là HLV đội LG HN ACB Hoàng Văn Phúc sớm thấy "viên ngọc quý" này để đội bóng của mình có một Ba đẻn mới.

 

Theo Hải Dương

Vietnamnet