1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thanh Hóa và Hải Phòng chia điểm trong trận cầu bạo lực ở Lạch Tray

(Dân trí) - Tưởng như có chiến thắng trong chuyến làm khách trên sân Lạch Tray của CLB Hải Phòng sau khi có hai bàn dẫn trước ngay đầu hiệp 1, nhưng cuối cùng CLB Thanh Hoá chỉ có 1 điểm khi bị đội chủ nhà gỡ hoà 2-2 trong trận cầu bạo lực.

Thanh Hóa và Hải Phòng chia điểm trong trận cầu bạo lực ở Lạch Tray - 1

Trận đấu diễn ra đầy căng thẳng


Cuộc đối đầu giữa Hải Phòng và Thanh Hoá ở vòng 10 Wake-Up 247 V-League chiều nay nhận được sự quan tâm đặc biệt. Cả hai đội đều đang có phong độ khá tốt, đặc biệt là Thanh Hoá đã trải qua 3 trận bất bại (2 thắng, 1 hoà), sau khi bầu Đệ ngồi ghế Chủ tịch CLB.

Dù thời tiết nắng nóng và oi bức, nhưng hai đội đều chủ động nhập cuộc với tốc độ nhanh. Ngay phút thứ 8, đội khách đã có bàn thắng mở tỷ số. Đó là một pha mất bóng tai hại ở giữa sân của Hải Phòng và nỗ lực của Rimario bên cánh phải đã được Gramoz tận dụng thành công với pha dứt điểm cận thành.

Chỉ 4 phút sau, Văn Thắng băng xuống căng ngang và Văn Hiếu dễ dàng đánh bại thủ thành Văn Toản, nhân đôi cách biệt cho Thanh Hoá.

Thanh Hóa và Hải Phòng chia điểm trong trận cầu bạo lực ở Lạch Tray - 2

Cầu thủ hai đội có nhiều tình huống phạm lỗi thô bạo

Trận đấu diễn ra với nhiều tình huống phạm lỗi của hai đội, và trọng tài đã phải rút tới 3 thẻ vàng dành cho cả Hải Phòng và Thanh Hoá.

Phút 30, Jermie Lynch khống chế bóng gọn gàng trước khi tung cú dứt điểm hiểm hóc, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Hải Phòng. Ít phút sau, đến lượt Rimario nỗ lực đi bóng và đã loại cả hàng phòng ngự Hải Phòng nhưng Gramoz lại không thể chiến thắng Văn Toản.

Đầu hiệp 2, một cơ hội cực tốt của Thanh Hóa khi bóng chỉ cách khung thành Văn Toản chưa đầy 1m nhưng hậu vệ Hải Phòng đã kịp thời cản phá.

Thanh Hóa và Hải Phòng chia điểm trong trận cầu bạo lực ở Lạch Tray - 3

Thanh Hóa (vàng) đành hài lòng với kết quả hòa

Phút 55, những nỗ lực của Hải Phòng đã giúp đội chủ nhà có bàn gỡ hoà 2-2. Fagan đánh đầu, bóng chạm vào Mbolimbo và đi đúng tầm chân Lynch. Tiền đạo của Hải Phòng tung cú sút như tên bắn khiến thủ thành Bá Sơn không thể cản phá.

Những phút cuối, trận đấu trở nên căng thẳng với những pha phạm lỗi của cầu thủ hai đội. Đáng chú ý, Hữu Phước của Hải Phòng đã phải nhận thẻ đỏ sau tình huống đánh nguội với Văn Thắng bên phía Thanh Hoá.

Trọng tài Hoàng Ngọc Hà cùng tổ trợ lý bị CĐV Hải Phòng thóa mạ và ném chai nước vì đuổi cầu thủ Hữu Phúc.

Trận đấu khép lại với tỷ số hoà 2-2.

Đội hình xuất phát:

Hải Phòng: Văn Toản, Văn Hạnh, Adriano Schmidt, Hoàng Nam, Hữu Phúc, Đình Tài, Jermie Lynch, Xuân Hùng, Lâm Quí, Fagan, Mpande 

Thanh Hoá: Bá Sơn, Văn Đại, Minh Tùng, Samuel, Tiến Thành, Văn Hiếu, Văn Thắng, Trọng Hùng, Gramoz, Đình Tùng, Rimario 

Thuỳ Anh
Ảnh: Gia Hưng