1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thắng Singapore 8-0, tuyển nữ Việt Nam giành ngôi đầu bảng

(Dân trí) - Không nằm ngoài dự đoán, với trình độ vượt trội, đội tuyển nữ Việt Nam đã đánh bại Singapore với tỷ số đậm 8-0 lượt trận thứ 2 tại vòng loại Asian Cup 2018 vào tối 7/4.

Trước trận đấu này, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã dội cơn mưa bàn thắng với tỷ số 11-0 trước Syria. Mục tiêu đánh bại Singaopore được toàn đội quyết tâm hoàn thành để có vị trí nhất bảng.


Đội tuyển nữ Việt Nam (áo đỏ) vượt trội hơn hẳn Singapore (áo trắng xanh)

Đội tuyển nữ Việt Nam (áo đỏ) vượt trội hơn hẳn Singapore (áo trắng xanh)

Thực tế, đội tuyển nữ Việt Nam không chỉ giành 3 điểm, mà còn có chiến thắng rất đậm. Đội chủ nhà của bảng D vòng loại Asian Cup 2018 chỉ mất 8 phút để chọc thủng lưới Singapore. Tuyết Dung là cầu thủ mở đầu cho cơn mưa bàn thắng mà tuyển nữ Việt Nam trút vào lưới của đối phương.

Sau đó, Huỳnh Như trong một ngày thi đấu chói sáng đã đóng góp cú hat-trick vào các phút 21, 52 và 63. Vũ Thị Nhung (35'), Thùy Trang (45+1') và Bích Thùy (67') đã ấn định chiến thắng 8-0 cho đội tuyển nữ Việt Nam.

Thắng trận này, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung cùng có được 6 điểm như Myanmar nhưng nhiều hơn đối thủ về hiệu số bàn thắng bại (+19 so với +16), qua đó chiếm ngôi đầu bảng D.

Đội hình xuất phát:

Việt Nam: Kim Thanh; Nguyễn Thị Xuyến, Chương Thị Kiều, Bùi Thị Như, Trần Mai Tuyền; Nguyễn Thị Liễu, Nguyễn Thị Hoà; Tuyết Dung, Nguyễn Thị Nguyệt, Hải Yến; Huỳnh Như.

Singapore: Kusumawati, Angelyn, Rosnani, Lim Li Xian, Rosielin, Tan Hui Yee, Ho Hui Xin, Sontaril, Varatharaja, Chen Yu Ying, Nur Kamis.

T.Đ