1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thắng đậm Hàn Quốc, Nhật Bản vô địch cúp Đông Á

Trọng Vũ

(Dân trí) - Vượt qua Hàn Quốc bằng chiến thắng đậm đến 3-0, Nhật Bản lên ngôi vô địch cúp bóng đá Đông Á năm 2022, diễn ra ngay tại Nhật Bản.

Giải đấu này có 4 đội tham dự gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Hong Kong (Trung Quốc). Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt, tính điểm, xếp hạng.

Nhật Bản và Hàn Quốc là những đội được đánh giá cao nhất tại giải đấu năm nay. Mặc dù vậy, không đội nào sử dụng lực lượng tốt nhất của nền bóng đá nước mình tham dự cúp bóng đá Đông Á.

Thắng đậm Hàn Quốc, Nhật Bản vô địch cúp Đông Á - 1

Nhật Bản đánh bại Hàn Quốc để vô địch cúp bóng đá Đông Á năm 2022 (Ảnh: GI).

Các ngôi sao đẳng cấp thế giới của 2 đội như Son Heung Min (Hàn Quốc), hay Maya Yoshida và Tomiyasu (Nhật Bản) không đến với giải, vì còn đang bận cùng CLB chủ quản của họ tham dự loạt trận giao hữu chuẩn bị cho mùa bóng mới tại châu Âu.

Trận đấu giữa Nhật Bản và Hàn Quốc tối nay (27/7) cũng là trận đấu mang ý nghĩa phân định ngôi vô địch cúp bóng đá Đông Á năm 2022. 

Trước giờ bóng lăn, Hàn Quốc có lợi hơn, vì đã thắng cả 2 trận trước đó, trước Trung Quốc (3-0) và Hong Kong (3-0). Trong khi đó, Nhật Bản sau trận thắng Hong Kong 6-0, chỉ hòa với Trung Quốc 0-0. 

Chính vì thế, ở loạt trận cuối cùng, Nhật Bản buộc phải thắng mới có thể đăng quang, trong khi Hàn Quốc chỉ cần hòa.

Mặc dù vậy, Nhật Bản vẫn là đội chơi hay hơn hẳn, trước khi họ giành thắng lợi với tỷ số rất đậm 3-0. Những người ghi bàn cho Nhật Bản trong trận đấu này là Yuki Soma ở phút 49, Sho Sasaki ở phút 63 và Shuto Machino ở phút 72. 

Với trận thắng này, Nhật Bản vô địch giải đấu với 7 điểm sau 3 trận, Hàn Quốc xếp thứ nhì với 6 điểm, Trung Quốc đứng thứ 3 với 4 điểm (ở ngày thi đấu cuối cùng, Trung Quốc thắng Hong Kong 1-0), còn Hong Kong xếp chót mà không có điểm nào.