1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thắng Bulgaria, Pháp chạm tay vào vé dự World Cup 2018

(Dân trí) - Với chiến thắng 1-0 trên sân của Bulgaria, Pháp đã có 20 điểm sau 9 lượt trận và tiếp tục đứng đầu bảng A vòng loại World Cup 2018. Cơ hội giành vé trực tiếp đang mở rộng cho thầy trò Deschamps khi mà vòng loại chỉ còn duy nhất một vòng đấu...

Pháp làm khách trên sân của Bulgaria với dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn, bởi đội bóng tới từ xứ sở hoa hồng đã thắng liền bốn trận đấu ở vòng loại World Cup trên sân nhà. Tuy nhiên, thầy trò Deschamps khởi đầu khá thuận lợi khi ngay phút thứ ba có bàn thắng mở tỉ số của Matuidi.

Bàn thắng mở tỉ số sớm không giúp Pháp thi đấu thăng hoa trước Bulgaria, tuy nhiên một bàn thắng cũng là đủ. Với hệ thống phòng thủ tốt, Pháp khiến đội chủ nhà gặp vô vàn khó khăn trong việc tìm kiếm cơ hội để gỡ hòa. Trên thực tế, Bulgaria chỉ có đúng một lần khiến khung thành của Lloris thực sự chao đảo trong suốt 90 phút.

Trong cả trận đấu, đội chủ nhà mới có 10 lần dứt điểm, ba lần bóng trúng cầu môn.Bế tắc trong việc tìm bàn gỡ, Bulgaria đành ngậm ngùi nhận thất bại trên sân nhà. Thất bại này khiến cho hi vọng giành vé dự World Cup của Bulgaria chấm dứt, họ vẫn giậm chân ở vị trí thứ 4 với 12 điểm, kém quá xa hai đội đầu bảng.

Pháp vẫn đang dẫn đầu bảng A với 20 điểm, họ đang hơn Thụy Điển 1 điểm và Hà Lan 4 điểm. Như vậy, Pháp chắc chắn sẽ đi tiếp sao vòng bảng, tuy nhiên đi thẳng hay đi tranh vé vớt thì phải chờ vào lượt cuối. Thực tế thì cửa để Pháp giành ngôi đầu bảng cùng tấm vé thẳng tới Nga rất rộng khi lượt cuối đội bóng này tiếp đội áp chót BXH Belarus trên sân nhà.


Matuidi ghi bàn thắng sớm giúp Pháp giành ba điểm trên sân Bulgaria

Matuidi ghi bàn thắng sớm giúp Pháp giành ba điểm trên sân Bulgaria

Pháp chủ động tăng tốc ngay sau tiếng còi khai cuộc dù phải làm khách trên sân của Bulgaria. Phút 3, Griezmann mớm bóng không thực sự tốt trong vòng cấm địa, nhưng Matuidi bứt tốc nhanh rồi dứt điểm từ góc hẹp làm tung nóc lưới đối phương mở tỉ số. Một bàn thắng có dấu ấn cá nhân đậm nét của tiền vệ đang khoác áo Juventus.

Bulgaria đẩy cao đội hình tấn công sau khi bị thủng lưới, họ tạo được thế trận ngang ngửa với Pháp. Các cầu thủ của Deschamps buộc phải sử dụng lối chơi phòng thủ phản công. Phút 14, Mbappe băng xuống nhanh ở bên trái và dứt điểm trong vòng cấm địa, nhưng thủ thành Iliev Ivanov đã khép góc nên đội khách chỉ có quả phạt góc.

Phút 29, sai lầm chuyền bóng về quá nhẹ của cầu thủ Bulgaria đã tạo cơ hội cho Pháp tấn công nhanh. Đáng tiếc, Lacazette quá chậm chạm để rồi bở lỡ cơ hội dứt điểm ngon ăn trong vòng cấm địa. Ở trận này, Lacazette được xếp đá chính thay Giroud, nhưng anh chơi rất mờ nhạt.


Kante (phải) rời sân do dính chấn thương

Kante (phải) rời sân do dính chấn thương

Đội chủ nhà cũng gặp khó trước hệ thông phòng thủ tổ chức rất tốt của Pháp. Phút 36, Bulgaria có cơ hội gây nguy hiểm thực sự đầu tiên. Nedelev thoải mái đệm bóng cách cầu môn chừng 12m, anh đưa bóng vọt xà ngang khá đáng tiếc. Trước đó, thủ thành Lloris đã vất cả cứu thua hai pha dứt điểm liên tiếp của các cầu thủ đội chủ nhà.

Tới phút bù giờ thứ nhất, Mbappe có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm địa, phía trái. Nhưng hậu vệ của Bulgria khá nhanh với tình huống áp sát khiến đối phương dứt điểm ra ngoài, thậm chí tiền đạo trẻ của Pháp còn mất đã và ngã nhào ở tình huống này.

Sau giờ nghỉ giải lao, cả hai đội chơi yếu ớt hơn so với hiệp đầu. Đã không còn sự máu lửa trong lối chơi của cả hai, sự nhạt nhòa khiến cho trận đấu không có thêm bàn thắng và tỉ số trận đấu dừng lại ở 1-0.

Đội hình thi đấu

Bulgaria: Iliev, Strahil Popov, Bodurov, Bozhikov, Zanev, Manolev, Slavchev, Kostadinov, Nedelev, Galabinov (Kraev 48), Delev

Pháp: Lloris, Sidibe, Varane, Umtiti, Digne, Tolisso, Kante (Rabiot 34), Matuidi, Griezmann, Lacazette (Payet 77), Mbappe (Giroud 84)


Bảng A - Vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu

Bảng A - Vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu

Phù Sa