Thắng “3 sao”, Liverpool vượt lên đứng thứ 5
(Dân trí) - “Lữ đoàn đỏ” vùng Merseyside tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng trên sân nhà trong thời gian gần đây khi đè bẹp Newcastle 3-0 để vượt qua Tottenham lên đứng thứ 5 trên BXH.
Liverpool bước vào trận đấu này với quyết tâm thi đấu vì danh dự nhiều hơn là cho một mục tiêu đua tranh nào đó bởi The Kop đang đứng thứ 6 với 52 điểm, kém đội xếp thứ 4 Man City tới 7 điểm và còn thi đấu nhiều hơn một trận. Bởi vậy, tham vọng lọt vào Top 4 để giành suất dự Champions League là điều “xa vời” với thày trò Kenny Dalglish lúc này.
Vòng 35 Premier League |
Ngày 30/4
Blackburn 1-0 Bolton Blackpool 0-0 Stoke City Sunderland 0-3 Fulham West Brom 2-1 Aston Villa Wigan 1-1 Everton Chelsea 2-1 Tottenham
Ngày 1/5 Birmingham 1-1 Wolves Liverpool 3-0 Newcastle Arsenal 1-0 Man Utd Man City 2-1 West Ham |
Đội chủ nhà khởi đầu thuận lợi khi ngay phút 10, Maxi đã có bàn mở tỷ số. Sau đường chuyền của Flanagan, các hậu vệ Newcastle phá bóng không dứt khoát đến chân Maxi. Tiền vệ người Argentina tung cú volley rất nhanh, bóng chạm chân Simpson đổi hướng đi vào lưới đội khách trong sự bất lực của thủ thành Krul.
Với lợi thế dẫn bàn, Liverpool thi đấu càng thêm thoải mái và chủ động điều chỉnh nhịp độ trận đấu theo ý mình. Trong khi đó, lối chơi của Newcastle khá rời rạc và thiếu sinh khí nên hầu như không tạo được tình huống nguy hiểm nào về phía cầu môn Reina.
Sang đầu hiệp hai, Newcastle mới có được cơ hội đầu tiên với cú đệm lòng cận thành của Barton nhưng bóng đi vọt xà ngang. Liverpool cũng ngay lập tức đáp trả bằng pha dứt điểm của Suarez đập người đi đổi hướng tương tự bàn mở tỷ số nhưng lần này bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.
Phút 58, Liverpool được hưởng quả penalty sau khi Suarez khi Williamson phạm lỗi ở trong vòng cấm. Trên chấm 11m, chuyên gia sút penalty Dirk Kuyt dễ dàng đánh lừa thủ môn Krul, nhân đôi cách biệt cho The Kop.
Chưa đầy 10 phút sau, kết cục trận đấu đã được ấn định và lần này đích thân Suarez lập công. Kuyt “trả lễ” người đồng đội bằng đường chuyền thuận lợi để chân sút người Uruguay dễ dàng đệm bóng cận thành tung lưới Newcastle, hoàn tất chiến thắng 3-0 cho Liverpool.
Phút 70, Carroll được HLV Dalglish tung vào sân thay Maxi nhưng trong suốt những phút có mặt trên sân, tuyển thủ Anh không để lại bất kỳ dấu ấn nào trước đội bóng cũ.
Đội hình thi đấu:
Liverpool: Reina, Flanagan (Shelvey 81’), Carragher, Skrtel, Johnson, Meireles, Lucas, Spearing, Maxi (Carroll 70’), Suarez (Joe Cole 87’), Kuyt.
Bảng xếp hạng Premier League 2010/11 | |||||||
TT | Đội | Điểm | Trận | T | H | B | H/s |
1 | Manchester United | 73 | 35 | 21 | 10 | 4 | 71:33 |
2 | FC Chelsea | 70 | 35 | 21 | 7 | 7 | 66:28 |
3 | FC Arsenal | 67 | 35 | 19 | 10 | 6 | 68:36 |
4 | Manchester City | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 53:31 |
5 | FC Liverpool | 55 | 35 | 16 | 7 | 12 | 54:39 |
6 | Tottenham Hotspur | 55 | 34 | 14 | 13 | 7 | 50:43 |
7 | FC Everton | 48 | 35 | 11 | 15 | 9 | 48:43 |
8 | Bolton Wanderers | 46 | 35 | 12 | 10 | 13 | 48:48 |
9 | FC Fulham | 45 | 35 | 10 | 15 | 10 | 43:36 |
10 | Stoke City | 43 | 35 | 12 | 7 | 16 | 43:43 |
11 | West Bromwich | 43 | 35 | 11 | 10 | 14 | 51:65 |
12 | Newcastle United | 41 | 35 | 10 | 11 | 14 | 49:51 |
13 | Aston Villa | 41 | 35 | 10 | 11 | 14 | 44:57 |
14 | AFC Sunderland | 41 | 35 | 10 | 11 | 14 | 39:52 |
15 | Birmingham City | 39 | 35 | 8 | 15 | 12 | 35:52 |
16 | Blackburn Rovers | 38 | 35 | 10 | 8 | 17 | 41:55 |
17 | FC Blackpool | 35 | 35 | 9 | 8 | 18 | 48:70 |
18 | Wigan Athletic | 35 | 35 | 7 | 14 | 14 | 35:58 |
19 | Wolverhampton | 34 | 35 | 9 | 7 | 19 | 38:61 |
20 | West Ham United | 32 | 35 | 7 | 11 | 17 | 40:63 |
HĐ