1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thái Lan và Malaysia gây thất vọng, tuyển Việt Nam hưởng nhiều lợi thế

Sông Lam

(Dân trí) - Sau khi cả Thái Lan và Malaysia đều thi đấu thất vọng ở lượt trận tiếp theo của vòng loại World Cup 2022 vào đêm qua (3/6), đội tuyển Việt Nam được hưởng rất nhiều lợi thế để giành quyền đi tiếp.

Bất ngờ lớn nhất ở loạt trận vòng loại World Cup 2022 của bảng G vừa diễn ra tối qua (3/6) chính là đội tuyển Thái Lan bị tuyển Indonesia bất ngờ cầm hòa với tỷ số 2-2. Dù Thái Lan cả hai lần đã vượt lên dẫn trước, nhưng lối chơi lỏng lẻo ở hàng phòng ngự đã khiến thầy trò HLV Nishino phải trả giá khi Agung và Evan Dimas của Indonesia lần lượt lập công.

Thái Lan và Malaysia gây thất vọng, tuyển Việt Nam hưởng nhiều lợi thế - 1

Đội tuyển Thái Lan gây thất vọng khi để Indonesia cầm hòa với tỷ số 2-2.

Ở trận đấu cùng giờ, tuyển Malaysia với dàn cầu thủ nhập tịch cũng gây thất vọng lớn khi thua thảm với tỷ số 0-4 trước đội chủ nhà UAE. Nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Farizal, "bầy hổ Malaya" lẽ ra còn để thua với tỷ số đậm hơn nữa.

Sau loạt trận vào tối qua, cả ba đội tuyển UAE, Thái Lan và Malaysia cùng có 9 điểm, ít hơn đội tuyển Việt Nam 2 điểm nhưng UAE chính là đội thể hiện sự lột xác hoàn toàn sau hơn 1,5 nghỉ thi đấu vì đại dịch Covid-19. Trận thắng này của UAE đã phả hơi nóng vào ngôi nhất bảng mà đội tuyển Việt Nam đang nắm giữ, nhất là khi UAE sẽ có trận đấu quyết định với đội tuyển Việt Nam ở lượt đấu cuối cùng.

Với việc Thái Lan và Malaysia cùng bị sẩy chân ở lượt trận tối qua, đội tuyển Việt Nam đang nắm lợi thế vô cùng lớn để tự quyết vị trí xếp hạng của mình ở bảng G.

Thái Lan và Malaysia gây thất vọng, tuyển Việt Nam hưởng nhiều lợi thế - 2

Tuyển UAE phả hơi nóng vào ngôi nhất bảng của đội tuyển Việt Nam sau chiến thắng đậm trước Malaysia.

Thầy trò HLV Park Hang Seo không thi đấu ở lượt trận tối qua và có cơ hội để đánh giá sức mạnh của từng đối thủ mình sẽ gặp ít ngày tới. Mục tiêu mà "Rồng vàng" cần phải thực hiện được là giành một chiến thắng tối thiểu trước Indonesia, hoặc tốt hơn cả là ghi càng nhiều bàn thắng vào lưới của đội tuyển "xứ vạn đảo" và sau đó sẽ "tọa sơn quan hổ đấu" các đối thủ còn lại trong bảng.

Nếu đánh bại Indonesia, lúc này tuyển Việt Nam sẽ có trong tay 14 điểm, chắc chắn vẫn giữ vị trí nhất bảng của mình. Trong trường hợp UAE thắng Thái Lan ở trận đấu cùng giờ (ngày 7/6), UAE sẽ có 12 điểm và tiếp tục kém Việt Nam 2 điểm (ngang về số trận khi đó là 6).

Còn Thái Lan, với việc giậm chân tại chỗ ở mức 9 điểm, kém Việt Nam tới 5 điểm trong khi chỉ còn đúng 1 lượt trận nữa trong tay, thầy trò Akira Nishino coi như hết hy vọng đoạt được ngôi đầu bảng từ tay Việt Nam.

Thái Lan và Malaysia gây thất vọng, tuyển Việt Nam hưởng nhiều lợi thế - 3

Đội tuyển Việt Nam cần đánh bại Indonesia ở lượt trận ngày 7/6 để tạo ra lợi thế so với các đối thủ ở bảng G.

Ở trường hợp UAE hòa Thái Lan, hai đội sẽ có cùng 10 điểm, tức là kém Việt Nam khi đó 4 điểm. Nên nhớ, Thái Lan vẫn đá nhiều hơn Việt Nam 1 trận khi ấy. Còn ở trường hợp UAE thua Thái Lan, đội bóng xứ chùa vàng sẽ có 12 điểm sau 7 trận, vẫn kém Việt Nam 2 điểm và đá nhiều hơn 1 trận. Còn UAE dù bằng số trận với Việt Nam khi ấy (6 trận) nhưng đã bị thầy trò Park Hang Seo bỏ xa 5 điểm.

Cũng ở lượt trận ngày 7/6, Malaysia không thi đấu. Nếu Việt Nam thắng Indonesia, Malaysia sẽ bị thầy trò Park Hang Seo bỏ xa lên tới 5 điểm, trong khi cả hai chỉ còn 2 lượt đấu nữa là kết thúc vòng loại.

Cuối cùng, nếu chiến thắng trước Indonesia, tuyển Việt Nam sẽ có lợi thế về mặt tâm lý vô cùng lớn trước khi quyết chiến với Malaysia và UAE ở 2 trận đấu còn lại. Rõ ràng sau loạt trận tối qua, thầy trò HLV Park Hang Seo đang đứng trước thời cơ vô cùng tốt để đảm bảo mục tiêu giành vé vào vòng 12 đội mạnh nhất châu Á.

Thái Lan và Malaysia gây thất vọng, tuyển Việt Nam hưởng nhiều lợi thế - 4