1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thái Lan sẽ khoét vào hai biên của đội tuyển Việt Nam?

(Dân trí) - Thái Lan triệu tập những cầu thủ đá cánh rất mạnh cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam, trong khi 2 cầu thủ chạy cánh hàng đầu của chúng ta chưa chắc có thể ra sân. Đấy là lý do mà khả năng Thái Lan sẽ khai thác 2 biên của đội tuyển Việt Nam là khả năng cao.

2 cầu thủ chạy cánh hàng đầu của bóng đá Thái Lan trong ít năm qua là Theerathon Bunmathan và Tristan Do đều có tên trong danh sách của đội bóng đất Chùa Vàng, chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam vào ngày 5/9 tới đây.

Trong số này, cầu thủ đang chơi tại giải nhà nghề Nhật Bản J-League và Theerathon Bunmathan được HLV Akira Nishino của đội tuyển Thái Lan đánh giá rất cao, là một trong số những trụ cột được vị HLV người Nhật tin cậy.

Chưa hết, người Thái còn có thêm Narubadin Weerawatnodom vốn đang chơi khá hay bên cánh phải ở giải Thai-League. Chính vì thế, các pha tấn công từ biên sẽ là một trong những vũ khí đáng chú ý của đội bóng đất Chùa Vàng, với Theerathon Bunmathan bên phía cánh trái và Narubadin Weerawatnodom, hoặc Tristan Do bên cánh phải.

Thái Lan sẽ khoét vào hai biên của đội tuyển Việt Nam? - 1
Cầu thủ đang chơi tại giải J-League Theerathon Bunmathan sẽ là vũ khí lợi hại của Thái Lan bên phía cánh trái

Trái ngược với đội tuyển Thái Lan, những cầu thủ chạy cánh tốt nhất của đội tuyển Việt Nam trong thời gian qua, gồm hậu vệ phải Nguyễn Trọng Hoàng và hậu vệ trái Đoàn Văn Hậu chưa chắc ra sân ở trận đấu tới đây.

Cả hai đều chưa hoàn toàn hồi phục sau chấn thương. Riêng Đoàn Văn Hậu còn phải bay từ Hà Lan về Thái Lan, sau khi ra mắt CLB SC Heerenveen, điều đó càng khiến cho người ta tin rằng Đoàn Văn Hậu ít có khả năng thi đấu trong trận đội tuyển Việt Nam làm khách trước đội bóng đất Chùa Vàng trên đất Thái.

Ngoài các hậu vệ biên nêu trên, Chanathip Songkrasin và Thitiphan Puangchan ở hàng tiền vệ của đội tuyển Thái Lan cũng có xu hướng chơi dạt ra 2 biên, trong các pha tham gia tấn công.

Cả 2 cầu thủ này cũng nằm trong nhóm các cầu thủ đang thi đấu tại J-League, được đánh giá cao về mặt tài năng và được HLV Akira Nishino xem như là những chìa khoá trong lối chơi mà ông xây dựng. 

Điều này có thể tạo thêm áp lực cho việc phòng ngự ở 2 cánh của đội tuyển Việt Nam. Hiện tại, những người có khả năng thay Trọng Hoàng và Đoàn Văn Hậu là Trần Văn Kiên bên phía cánh phải và Vũ Văn Thanh ở cánh trái.

Trong số này, Trần Văn Kiên chưa có nhiều kinh nghiệm trong sắc áo đội tuyển quốc gia, còn Vũ Văn Thanh chưa lấy lại được hình ảnh tốt nhất của mình, sau khi trở lại từ chấn thương dai dẳng. 

Vì thế, các cầu thủ nói trên cũng như toàn bộ hành lang 2 cánh của đội tuyển Việt Nam cần có sự hỗ trợ của toàn đội, trong việc giảm tải gánh nặng cho các cầu thủ chuyên bám biên, cũng như tạo thế cân bằng đối với đối phương ở 2 hành lang, cả trong tấn công lẫn phòng ngự.

Kim Điền

Thái Lan sẽ khoét vào hai biên của đội tuyển Việt Nam? - 2