1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Thách thức của Arsenal: Bayern Munich giữ trắng lưới 67 ngày liên tiếp

(Dân trí) - HLV Wenger rất muốn tìm kiếm chiến thắng trước Bayern Munich để xoa dịu sức ép từ những CĐV nhà. Tuy nhiên, trước khi nghĩ tới điều đó, ông cần tính kế xuyên thủng mành lưới đối thủ này khi họ đã giữ sạch lưới trong 67 ngày trước trận đấu này.

Bayern Munich đã và đang trên đường trở thành “độc cô cầu bại” ở Bundesliga (cũng như tại châu Âu). Chiếm lĩnh thế trận, bóp nghẹt đối thủ luôn được xem là kim chỉ nam mà HLV Jupp Heynckes hướng tới trong mỗi trận đấu, bất kể đối thủ nào.

 
Thủ thành Neuer đã trải qua 67 ngày liên tiếp không để thủng lưới
Thủ thành Neuer đã trải qua 67 ngày liên tiếp không để thủng lưới
 

Tại châu Âu hiện tại, “Hùm xám” đang là đội bóng có tỷ lệ kiểm soát cao thứ 2 với với 63,9% (chỉ sau đúng Barcelona: 69,9%). Mặc dù không phải là đội bóng có hàng tấn công khủng khiếp như Barcelona, Real Madrid nhưng có một điều mà hai “ông lớn” và cả châu Âu phải ước ao ở FC Hollywood, đó chính là khả năng phòng ngự siêu hạng.

Sau 22 vòng đấu ở Bundesliga, thày trò Jupp Heynckes mới chỉ để thủng lưới đúng 7 bàn. Chỉ có Bayer Leverkusen là đội bóng duy nhất “nổ súng” khiến mành lưới Bayern Munich rung lên nhiều hơn 1 bàn/trận. Nếu tính trên mọi giải đấu, BATE là kẻ thứ hai có vinh dự thực hiện được điều này.

Ấn tượng hơn, dường như tuyến hậu phương của “Hùm xám” đang tiệm cận tới sự hoàn hảo khi họ đã giữ trắng lưới trong 67 ngày liên tiếp trước thềm cuộc chiến với Arsenal đêm nay (tương đương 610 phút). Cầu thủ cuối cùng có vinh dự khiến M.Neuer vào lưới nhặt bóng chính là T. Marx (M.Gladbach) với bàn thắng từ chấm phạt đền ở phút 21 trong trận hòa 1-1 với Bayern Munich.

Nên nhớ rằng, những đối thủ của “Hùm xám” trong thời gian qua có cả Schalke 04, đội bóng từng khiến Arsenal phải khốn khổ ở vòng bảng (như đã thua Bayern Munich với tỷ số 0-4). Rõ ràng, xuyên thủng hàng thủ của đội bóng xứ Bavaria (trước khi nghĩ tới chuyện chiến thắng) đã làm nhiệm vụ quá khó khăn với “Pháo thủ”, đặc biệt trong bối cảnh hàng tấn công của họ không có được sự ổn định.

Trong 3 trận gần nhất trên mọi đấu trường, những chân sút của Arsenal chỉ “phá lưới” đối phương đúng 2 lần. Con số quá ít ỏi! Liệu chăng HLV Wenger sẽ tính kế sách gì để xuyên thủng hàng thủ mạnh nhất châu Âu vào thời điểm hiện tại?

H.Long