1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Tết với các đội bóng trong nước: Vui xuân không quên nhiệm vụ

(Dân trí) - Tính cho đến thời điểm này, hầu hết các đội bóng trong nước đã nghỉ Tết (trừ CLB Hà Nội bận thi đấu tại AFC Champions League). Nghỉ sớm, nhưng các đội bóng sẽ sớm quay trở lại tập luyện cho guồng quay mới ngay sau Tết Nguyên đán.

Hầu hết các đội bóng đều đã cho “xả trại” ngay sau lượt đấu thứ 4 V-League 2017, vào ngày 22/1 vừa rồi (tức 25 tháng Chạp âm lịch). Riêng Long An có hình thức “treo thưởng” thời gian nghỉ Tết khá lạ.

Trước khi lượt đấu thứ 4 V-League diễn ra, đội bóng miền Tây Nam bộ tuyên bố nếu thắng trận, họ sẽ cho các cầu thủ tập lại từ ngày mùng 6 Tết Đinh dậu (ngày 2/2), nếu hoà thì tập vào ngày mùng 5, còn nếu thua thì tập lại vào ngày mùng 4.

Kết quả là Long An thất trận trước SL Nghệ An ngay trên sân nhà, thành ra các cầu thủ phải tập sớm, như lời GĐĐH Võ Thành Nhiệm: “Đội yếu, ít điểm thì phải lo tập và lo thi đấu để tích điểm thôi”.

CLB TPHCM (áo đỏ) tập lại vào ngày mùng 6, là một trong các đội tập trễ nhất sau Tết (ảnh: Trọng Vũ)
CLB TPHCM (áo đỏ) tập lại vào ngày mùng 6, là một trong các đội tập trễ nhất sau Tết (ảnh: Trọng Vũ)

Cũng tập lại từ ngày mùng 4 Tết (ngày 31/1) là trường hợp của HA Gia Lai. Theo trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh, đội bóng phố núi sẽ tập trung vào chiều mùng 3 Tết, đến sáng mùng 4, những Công Phượng và các đồng đội sẽ ra sân tập bình thường.

Ở 4 vòng đấu đầu tiên của V-League, HA Gia Lai mới chỉ có 1 điểm, đồng thời đang nằm trong nhóm có nguy cơ rớt hạng. Thành ra, đội bóng phố núi phải cố gắng nhiều hơn. Họ cũng là đội tập trễ nhất trước Tết Nguyên đán (không tính CLB Hà Nội bận thi đấu ở cúp châu Á).

Đến chiều 27 tháng Chạp năm cũ Bính Thân (âm lịch, tức ngày 24/1), các cầu thủ của Gỗ vẫn còn trên sân tập. Chỉ đến sáng 28 tháng Chạp (ngày 25/1), HA Gia Lai mới nghỉ Tết, và các cầu thủ mới bắt đầu về với gia đình, chuẩn bị cho mùa xuân mới.

Công Phượng và các đồng đội nghỉ muộn nhất và tập trung sớm nhất xung quanh kỳ nghỉ Tết (ảnh: Trọng Vũ)
Công Phượng và các đồng đội nghỉ muộn nhất và tập trung sớm nhất xung quanh kỳ nghỉ Tết (ảnh: Trọng Vũ)

Nghỉ sớm, tập sớm cũng là tình trạng chung của các đội bóng trong nước. Tập muộn hơn Long An và HA Gia Lai 1 ngày, Quảng Nam sẽ tập vào ngày mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Dậu 2017 (ngày 1/2).

Sở dĩ đội bóng xứ Quảng cho các cầu thủ thêm 1 ngày nghỉ vì Quảng Nam bất ngờ có thành tích khá sau 4 vòng đầu tiên, được 8 điểm trước kỳ nghỉ Tết, nên HLV Hoàng Văn Phúc cho các học trò có thêm thời gian thư thái.

Một trong những lý do khiến các đội phải tranh thủ tập sớm, vì ngoài V-League sẽ trở lại vào ngày 11/2, thì vòng 1 cúp quốc gia 2017 cũng sẽ bắt đầu từ ngày 4/2 (tức mùng 8 tháng Giêng năm Đinh Dậu). Các đội cần tập trung sớm để chuẩn bị cho sân chơi này.

Chỉ có một số ngoại lệ, đấy là các đội như CLB TPHCM và Than Quảng Ninh. Do không phải đá vòng 1 cúp quốc gia. Đội bóng thành phố và đội bóng vùng mỏ tập trung từ mùng 6 Tết, và khoảng 1 tuần sau họ mới có trận đầu tiên trong năm mới Đinh Dậu.

Kim Điền

Tết với các đội bóng trong nước: Vui xuân không quên nhiệm vụ - 3