1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Abierto Mexicano Telcel 2014

“Tay súng trẻ” Dimitrov vô địch Acapulco

(Dân trí) - Tay vợt đang thi đấu rất lên tay thời gian gần đây, được ví như “tay súng trẻ”, Grigor Dimitrov đã có một trận đấu rất khó khăn trước đối thủ Kevin Anderson. Tuy nhiên cuối cùng tay vợt người Bulgaria cũng giành chiến thắng 7-6 (1) 3-6 7-6 (5) để lên ngôi vô địch.

Dimitrov đã có danh hiệu thứ 2 của mình và trở thành tay vợt đầu tiên có thể giành chiến thắng ở một giải đấu ATP. Trước khi vô địch Acapulco, bạn trai của tay vợt nữ nổi tiếng Maria Sharapova đã giành chiến thắng trước David Ferrer ở Stockholm tháng 10 năm ngoái. Ngoài ra anh cũng trở thành tay vợt thứ 2 thuộc “thế hệ 9x” giành được 2 danh hiệu thuộc hệ thống giải của ATP.

 
Danh hiệu thứ 2 trong sự nghiệp của Dimitrov
Danh hiệu thứ 2 trong sự nghiệp của Dimitrov
 
Trước khi lên ngôi vô địch, Dimitrov cũng đã đánh bại Andy Murray tại bán kết. Chiến thắng tại Mexico lần này đã nâng thành tích của Dimitrov lên thành 20-5 dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Roger Rasheed từ tháng 10 năm trước. Rõ ràng tay vợt người Bulgaria đã rất tiến bộ nhanh trong thời gian gần đây, qua những gì đã thể hiện, tay vợt 22 tuổi này đang được đánh giá có nhiều tiềm năng để vươn lên tầm cao hơn trong tương lai không xa.

Anderson bước vào trận đấu chung kết ATP thứ 2 trong vài tuần qua, trước đó anh cũng thất bại trong trận chung kết Delray Beach trước Marin Cilic vào tuần trước. Anh đã tay vợt đầu tiên của Nam Phi vào chung kết 2 giải đấu liên tiếp thuộc hệ thống của ATP kể từ khi Wayne Ferreira giành ngôi vô địch ở Ostrava và Lyon vào tháng 10/1995.

“Tôi có một tuần thoải mái”, Anderson đón nhận thất bại rất nhẹ nhạng. “Có rất nhiều mặt tích cực, nhưng rất khó để cảm nhận. Tôi sẽ phải vượt lên để nắm lấy những mặt tích cực, giữ niềm tin, bởi vì rõ ràng trong những tình cảnh khó khăn bạn có thể suy sụp hoặc có thể mạnh mẽ hơn Tôi đã có cơ hội của riêng mình nhưng đáng tiếc lại không nắm bắt được”.

 

 Công chúa Fairmont Acapulco chia sẻ về giải đấu về giải đấu năm nay: “Sân đấu mới cho một kỉ nguyên mới”. Sau 20 năm mặt sân của Acapulco sử dụng đất sét màu đỏ thì tại giải năm nay, mặt sân đã chuyển sang làm bằng sét xanh.

 

Trận đấu giữa Dimitrov và Anderson diễn ra khá căng thẳng, tay vợt người Bulgaria đã chơi rất tốt để “sống sót” trước sự tấn công mạnh mẽ của đối phương từ cuối sân. Dimitrov đã có 13 cú ace và 46 điểm winner trong trận đấu này, trong khi đó Anderson lại tự làm mất điểm khá nhiều, anh mắc 7 lỗi kép và 52 lỗi tự đánh hỏng.

 

Cả hai đều thể hiện khả năng cầm giao bóng tốt ở set 1, đều bảo vệ thành công break-point và không có một game đấu nào bị bẻ trong suốt 12 game đấu diễn ra. Khi bước vào loạt tie-break, Dimitrov thể hiện sự vượt trội để thắng với tỉ số 7-1. Sang set 2, Anderson khởi đầu tốt hơn, anh nhanh chóng bẻ game để vượt lên dẫn trước 3-0.

 

Tay vợt người Nam Phi đã ung dung tiến thẳng tới chiến thắng 6-3 ở set 2 để cân bằng tỉ số 1-1 mà không một lần cho đối phương có break-point. Ở set 3 quyết định, lợi thế đã nghiên về tay vợt người Nam Phi khi anh bẻ game 3, tuy nhiên đến game 8 Dimitrov đã bẻ lại game nhờ lỗi kép của đối phương. Một lần nữa tại loạt tie-break, Dimitrov lại  chiến thắng, tỉ số 7-5. Đây là trận chung kết thứ 4 trong 21 mùa giải được tổ chức của Acapulco phải giải quyết thắng thua bằng 3 set.
 
 
 

Dimitrov sẽ cải thiện vị trí đáng kể nhờ chức vô địch này trên bảng xếp hạng cá nhân. Theo đó tay vợt người Bulgaria sẽ leo lên vị trí thứ 16 trong bảng xếp hạng ATP Emirates, anh cũng bỏ túi 316.400 bảng tiền thưởng cho chức vô địch. Trong khi Anderson có được 142.650 bảng và 300 điểm thưởng trên bảng xếp hạng, tay vợt này cũng đã leo lên xếp ở vị trí thứ 17, ngay sau Dimitrov. Cả hai thứ hạng mới của cặp đôi này đều là thứ hạng cao nhất của họ.

 

Chiến thắng của Dimitrov chấm dứt sự thống trị của người Tây Ban Nha ở sân chơi này. Suốt 6 năm qua các tay vợt đến từ xứ bò tót đều giành ngôi vô địch, Nicolas Almagro (2008-09) , David Ferrer (2010-12) và Rafael Nadal (2013).

  

Cả tay vợt này sẽ có cơ hội gặp lại nhau tại BNP Paribas Open, giải ATP World Tour Masters 1000 đầu tiên của năm diễn ra vào cuối tuần này.

 

Vĩ Giang