1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Tân HLV Thái Lan muốn đưa đội nhà vượt mặt đội tuyển Việt Nam

(Dân trí) - Chia sẻ trong cuộc họp với những quan chức LĐBĐ Thái Lan, HLV Akira Nishino khẳng định mục tiêu trước mắt là vượt mặt đội tuyển Việt Nam để trở lại vị trí số 1 Đông Nam Á.

Theo nguồn tin từ tờ Thairath, HLV Akira Nishino vừa có buổi họp với các quan chức của LĐBĐ Thái Lan. Nội dung buổi họp đều ra phương hướng phát triển của đội tuyển quốc gia cũng như U23 Thái Lan trong thời gian tới.

Tân HLV Thái Lan muốn đưa đội nhà vượt mặt đội tuyển Việt Nam - 1

Đội tuyển Thái Lan đặt mục tiêu vượt qua Việt Nam

Trong đó, HLV người Nhật Bản đã nêu ra mục tiêu cho đội tuyển quốc gia ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, SEA Games 2019 và vòng chung kết U23 châu Á 2020.

HLV Akira Nishino cho biết: “Đội tuyển Thái Lan có thể vươn đến đẳng cấp thế giới trong tương lai. Tôi sẽ cố gắng hết sức để đội tuyển đạt được thành tích ấy.

Tuy nhiên, mục tiêu ban đầu của tôi là đưa đội tuyển Thái Lan giành lại vị thế số 1 ở khu vực Đông Nam Á. Sau khi tham quan cơ sở đào tạo của các CLB cũng như chất lượng giải Thái-League, tôi tin rằng đội tuyển Thái Lan có thể chạm mục tiêu mà chúng ta đề ra”.

Sau khi bổ nhiệm HLV Akira Nishino, LĐBĐ Thái Lan cũng chấp nhận đơn xin từ chức của ông Kitisak Champathipong - trưởng đoàn bóng đá Thái Lan. Ông tiếp quản chức trưởng đoàn bóng đá Thái Lan sau AFF Cup 2018. Ông đã cùng “Voi chiến” lọt vào vòng 1/8 Asian Cup, giành ngôi á quân ở China Cup nhưng sau đó, họ đã thất bại ở King’s Cup sau những thất bại trước Việt Nam và Ấn Độ.

Đội tuyển Thái Lan sẽ mở đầu chiến dịch vòng loại World Cup 2022 bằng trận đấu với đội tuyển Việt Nam trên sân nhà.

H.Long