1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tân binh Man City rực sáng, Brazil thắng tưng bừng Ecuador

(Dân trí) - Trong ngày thi đấu thăng hoa, cầu thủ Gabriel Jesus đã lập cú đúp, giúp Brazil giành chiến thắng 3-0 trước Ecuador ở vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ. Nhờ đó, HLV Tite có màn ra mắt hoàn hảo ở Selecao.

Sau khi HLV Dunga bị sa thải vì thành tích yếu kém ở Copa America, LĐBĐ Brazil đã quyết định bổ nhiệm HLV Tite. Rạng sáng nay, ông đã có trận ra mắt Selecao trong trận đấu với Ecuador ở vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ.

Brazil giành chiến thắng trước Ecuador
Brazil giành chiến thắng trước Ecuador

Cuối cùng, ông đã có màn ra mắt hoàn hảo khi cùng Brazil giành chiến thắng với tỷ số 3-0 trước đối thủ khó chịu này. Trong đó, tân binh của Man City, Gabriel Jesus đã rực sáng với cú đúp. Bàn thắng còn lại của Selecao do công của Neymar.

Với chiến thắng này, Brazil đã có được 12 điểm sau 7 trận và tạm thời thu hẹp khoảng cách đáng kể với nhóm dẫn đầu (chỉ kém đội xếp thứ 2 Colombia 1 điểm). Ở vòng đấu tiếp theo, họ sẽ đụng độ với Colombia.

Bước vào trận đấu này, HLV Tite đã sử dụng sơ đồ 4-1-4-1 với Gabriel Jesus đá cao nhất trên hàng công. Trong khi đó, Neymar và Willian đóng vai trò chạy cánh. Với khí thế chiến thắng, Brazil nhập cuộc khá tốt.

Họ uy hiếp khung thành đối thủ ngay ở phút thứ 4 với cơ hội của Gabriel Jesus. Dù vậy, cú dứt điểm cuối cùng của cầu thủ này đã không thành công. Phút 15, tiền đạo của Man City tiếp tục mang tới sự nguy hiểm cho khung thành của Ecuador nhưng thêm một lần, anh không chiến thắng được thủ thành của Ecuador.

Ở trận đấu này, Neymar vẫn thể hiện vai trò nhạc trưởng trong vai trò tiền vệ lệch trái. Cầu thủ này đã châm ngòi cho khá nhiều đợt tấn công nguy hiểm của Brazil.

Gabriel Jesus rực sáng mang về chiến thắng cho Brazil
Gabriel Jesus rực sáng mang về chiến thắng cho Brazil

Bên kia chiến tuyến, Ecuador cũng luôn cho thấy sự nguy hiểm thường trực với những pha bóng tốc độ. Không ít lần, họ đã khiến khung thành của Alisson phải chao đảo. Tuy nhiên, hiệp 1 không chứng kiến bàn thắng nào được ghi.

Sang hiệp 2, Brazil tiếp tục gây sức ép lớn lên khung thành của Ecuador. Dù vậy, họ vẫn không thể thành công. Phút 61, HLV Tite đã tung Coutinho vào sân thay Willian với hy vọng tạo nên làn gió mới trong lối chơi của Brazil.

Phút 71, Brazil đã tạo nên sự khác biệt, khi Gabriel Jesus đã bị đối thủ phạm lỗi trong vòng cấm sau pha đi bóng tốc độ. Trên chấm 11 mét, Neymar đã không mắc sai lầm nào, mở tỷ số cho Brazil.

Brazil càng dễ đá hơn khi phút 76, cầu thủ Paredes của Ecuador đã nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân. Phút 87, Gabriel Jesus đã cụ thể hóa lợi thế hơn người của Brazil bằng bàn thắng đánh gót tuyệt đẹp. Phút 90+2, chính cầu thủ này đã khép lại ngày thi đấu thành công của Brazil với bàn thắng ấn định chiến thắng 3-0.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

ECUADOR (4-2-3-1): Dominguez; Paredes, Mina, Achilier, W.Ayovi; Gruezo (Gaibor 82'), Noboa; Montero (Michael Arroyo 73'), Bolanos, E. Valencia; F. Caicedo (Ibarra 67').

BRAZIL (4-3-3): Alisson; Alves, Miranda, Marquinhos, Marcelo; Paulinho, Casemiro, Renato Augusto; Willian (Coutinho 61'), Neymar, Gabriel Jesus.

H.Long