1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Sự bi quan của Mourinho khiến người hâm mộ MU lo lắng

(Dân trí) - Trong buổi họp báo gần đây, huấn luyện viên của “Quỷ đỏ” không thể đưa ra được câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi liệu sắp tới Manchester có thể giành được chiếc cúp vô địch nào hay không. Chính thái độ có phần tiêu cực này đã khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng.

Trước khi trận đấu giao hữu với AC Milan diễn ra, Mourinho từ chối trả lời về khả năng thành công của đội chủ sân Old Trafford. Mourinho đang không sở hữu đội hình tốt nhất, hơn ai hết chiến lược gia người Bồ Đào Nha hiểu rằng sẽ thật nực cười nếu tỏ ra tự tin thái quá, nhưng né tránh câu hỏi cũng đồng nghĩa với việc ngầm thừa nhận rằng cơ hội của “Quỷ đỏ” là rất mong manh.

Sự bi quan của Mourinho đã khiến người hâm mộ lo lắng và thất vọng. Nhưng Mourinho không thể tỏ ra tự tin hơn khi mỗi ngày có hàng trăm tờ báo luôn săn tin chuyển nhượng của Manchester, và chiến lược gia người Bồ Đào Nha thật sự chưa có thêm được bản hợp đồng nào giá trị ngoài Fred từ Shakhtar Donetsk và Diogo Dalot từ Porto.

Mourinho tỏ ra bi quan trước khi mùa giải mới bắt đầu
Mourinho tỏ ra bi quan trước khi mùa giải mới bắt đầu

Hơn nữa, Mourinho đã liên tục phải đối mặt với bài hát đồng thanh của các cổ động viên “Quỷ đỏ” như sau: “Ông nghe thấy chứ Mourinho? Đừng làm rơi chiếc cúp của chúng tôi. Chúng tôi sẽ quay lại thời của ngài Ferguson đấy”.

Trong suốt 27 năm dưới thời của Ferguson, Manchester không chi quá nhiều cho các phi vụ chuyển nhượng nhưng họ vẫn có được 13 chức vô địch và khiến các đối thủ phải dè chừng mỗi khi đối đầu. Kể từ khi Mourinho tại vị đến nay, số tiền Manchester phải bỏ ra không hề nhỏ nhưng “Quỷ đỏ” vẫn đang loay hoay tìm lại ánh hào quang của quá khứ.

MU đã có được 13 chức vô địch dưới thời của HLV Alex Ferguson
MU đã có được 13 chức vô địch dưới thời của HLV Alex Ferguson

Đặc biệt, Mourinho luôn tỏ ra nghiêm khắc với Pogba khi anh không có phong độ ổn định ở câu lạc bộ nhưng lại chơi ấn tượng và là tiền vệ chủ chốt của huấn luyện viên Didier Deschamps tại World Cup. Pogba đã có những bàn thắng tuyệt đẹp, những đường chuyền lắt léo chuẩn xác và thể hiện khả năng càn quét đáng khâm phục.

Vì thế, mọi người bắt đầu đặt ra nghi vấn liệu Mourinho có nên thay đổi phương pháp dẫn dắt các học trò của mình hay không. Nếu ông mềm mỏng và linh hoạt hơn thì Pogba đã khác với bây giờ. Nhưng Pogba chỉ là một trong rất nhiều minh chứng cho phương pháp chưa phù hợp của ông thầy người Bồ Đào Nha.

Mourinho cần mềm mỏng hơn với Pogba
Mourinho cần mềm mỏng hơn với Pogba

Andreas Pereira đã chơi ấn tượng trong trận gặp San Jose Earthquakes nhưng Mourinho chỉ lạnh lùng nói: “Tạm được”. Mourinho thật sự cần phải truyền cảm hứng và tạo động lực phấn đấu cho các cầu thủ nhiều hơn nữa.

Huấn luyện viên Jurgen Klopp của Liverpool và Mauricio Pochettino của Tottenham đã có 3 tới 4 năm dẫn dắt các câu lạc bộ của mình mà không giành được chức vô địch nào, nhưng họ vẫn nhận được những lời khen ngợi. Mourinho thì không như thế, ông vấp phải rất nhiều chỉ trích ở giải ngoại hạng Anh cũng như ở đấu trường châu Âu.

Niềm tin của các cổ động viên sẽ không thể duy trì khi liên tục bị làm cho thất vọng hết lần này đến lần khác. Để khơi dậy sự tin tưởng ở họ, Mourinho chỉ cần làm một điều đơn giản là tỏ ra lạc quan trong các cuộc họp báo, nhưng ở lần phỏng vấn gần nhất, ông chỉ nói: “Tôi không có được đội hình tốt nhất. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình”.

Sự thay đổi về quan điểm hay cách tiếp cận các vấn đề chưa chắc sẽ đem lại cho “Quỷ đỏ” chức vô địch, nhưng chắc chắn sẽ không gây hại gì. Chí ít, điều đó cũng sẽ khiến người hâm mộ bớt thất vọng ở đội bóng mình yêu thích.

Nếu Mourinho cứ luôn tỏ ra cau có và bi quan thế này, có lẽ sẽ không có cổ động viên hay cầu thủ nào muốn sát cánh bên ông. Và như thế, Manchester sẽ lại có thêm một mùa giải đáng thất vọng nữa ở phía trước.

Đan Ly