1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Solskjaer đáp trả Klopp về việc được hưởng penalty quá nhiều

Sông Lam

(Dân trí) - HLV Ole Gunnar Solskjaer đã đáp trả Jurgen Klopp khi cáo buộc đồng nghiệp của mình đang cố gắng gây ảnh hưởng đến các trọng tài bằng cách than vãn về số quả phạt đến mà Man Utd được hưởng.

Sau trận thua cay đắng trước Southampton trên sân nhà Anfield, HLV Jurgen Klopp bất ngờ lên tiếng than vãn Liverpool đã bị trọng tài từ chối nhiều quả phạt đền oan uổng, trong khi đó đối thủ Man Utd lại được hưởng phạt đền quá nhiều trong cùng những tình huống bị phạm lỗi giống nhau.

Solskjaer đáp trả Klopp về việc được hưởng penalty quá nhiều - 1

HLV Solskjaer (trái) đáp trả việc HLV Klopp gây sức ép lên trọng tài khi cho rằng Man Utd được hưởng lợi quá nhiều tình huống phạt đền

Klopp đã sớm đốt nóng trận derby nước Anh sắp tới khi cho rằng Man Utd "nhận phạt đền trong 2 năm nhiều hơn cả Liverpool trong 5 năm rưỡi". Trên thực tế Man Utd đã giành được 42 quả penalty trên mọi đấu trường kể từ khi Solskjaer đến nắm quyền hồi tháng 12/2018, trong khi Liverpool được hưởng 46 quả phạt đền trong thời gian 5,5 năm Jurgen Klopp đảm nhận chức vụ HLV trưởng của "Lữ đoàn đỏ".

Man Utd là đội đã được hưởng tổng cộng 22 quả phạt đền trên mọi đấu trường mùa trước, nhiều hơn bất kỳ đội nào ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu trong 5 năm trước đó. Thống kê này đã được HLV trưởng của The Kop đem ra mổ xẻ để ngầm ám chỉ rằng Man Utd đang được hưởng lợi bởi những quyết định của trọng tài.

Solskjaer đáp trả Klopp về việc được hưởng penalty quá nhiều - 2

Klopp đã phàn nàn về việc đối thủ Man Utd nhận được nhiều quả phạt đền so với Liverpool. Trong ảnh là Bruno Fernandes ghi bàn thắng quyết định trước Aston Villa ở cuối tuần qua

Solskjaer đáp trả Klopp về việc được hưởng penalty quá nhiều - 3

Trong khi Sadio Mane bị phạm lỗi thì trọng tài lại bỏ qua

Một ngày sau phát biểu của Jurgen Klopp, Ole Solskjaer lên tiếng đáp trả: "S thật đúng là như vậy, chúng tôi được hưởng nhiều penalty hơn đội bóng của anh ta, nhưng tôi không biết được Liverpool có bao nhiêu quả phạt đền.

Tôi không đếm số lượng penalty của họ, nên họ cứ việc dành thời gian để lo lắng mỗi khi các cầu thủ của tôi bị phạm lỗi trong vòng cấm đi, tôi thì không muốn phí thì giờ cho chuyện đó. Tôi không thể hiểu nổi tại sao người ta có thể nói như vậy".

HLV Solskjaer cũng không quên nhắc đến chuyện HLV Frank Lampard của Chelsea cũng đã từng lấy chuyện này ra để gây sức ép với trọng tài ở trận bán kết FA Cup vào năm ngoái, khiến trọng tài Mike Dean đã từ chối cho Man Utd một quả phạt đền.

"Rõ ràng là tôi thấy chuyện này đã từng được Lampard khơi ra trước thềm bán kết FA Cup vào năm ngoái, khiến chúng tôi mất oan một quả phạt đền. Người ta muốn gây ảnh hưởng đến các trọng tài với những phát biểu như thế. Tôi quá biết chiêu bài này tôi không lo lắng về điều đó. Khi họ phạm lỗi với cầu thủ của chúng tôi, đó đương nhiên là một quả phạt đền", Solskjaer khẳng định.

Gác lại những tranh cãi giữa những nhà cầm quân, Man Utd chuẩn bị bước vào trận đánh quan trọng với đội bóng cùng thành phố Man City tại bán kết Carabao Cup. Với phong độ đang lên rất cao, nhà cầm quân người Na Uy tự tin có thể cùng các học trò tiến vào chung kết.

"Chúng tôi đã tiến bộ rất nhiều kể từ trận bán kết Carabao Cup 12 tháng trước. Không chỉ bán kết, tôi cảm thấy đội bóng có thể đi hết chặng đường với phong độ như hiện tại", chiến lược gia 47 tuổi nói.

Trận derby thành Manchester thứ 2 của mùa giải 2020/21 sẽ diễn ra tại SVĐ Old Trafford, vào lúc 2h45 rạng sáng mai 7/1 (theo giờ Việt Nam).