1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Sau khi vô địch FA Cup, Arsenal sẽ đẩy 9 ngôi sao ra đường

H.Long

(Dân trí) - Theo nguồn tin từ tờ Daily Mail, Arsenal sẽ tiến hành “thay máu” đội hình trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Trong đó, có khả năng 9 ngôi sao của CLB sẽ bị đẩy ra đường.

Cuối tuần qua, Arsenal vừa đánh bại Chelsea để giành chức vô địch FA Cup. Điều đó đồng nghĩa với việc đoàn quân của HLV Mikel Arteta sẽ giành vé tham dự Europa League mùa giải tới.

Sau khi vô địch FA Cup, Arsenal sẽ đẩy 9 ngôi sao ra đường - 1

Lacazette có thể rời Arsenal trong mùa Hè này

Chức vô địch FA Cup có thể xem là màn khởi đầu cho triều đại Mikel Arteta ở Arsenal. Để chuẩn bị chinh chiến ở cúp châu Âu mùa giải tới, HLV người Tây Ban Nha hứa hẹn sẽ tạo nên màn thanh lọc lực lượng quy mô lớn vào mùa Hè 202.

Thực tế, do ngân quỹ chuyển nhượng của Arsenal eo hẹp vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên HLV Mikel Arteta buộc phải bán thêm những ngôi sao ở CLB để có tiền mua sắm trong “chợ Hè”.

Theo nguồn tin từ tờ Daily Mail, Arsenal đã điền tên 9 cầu thủ vào danh sách rời khỏi CLB trong thời gian tới. Trong đó, người có khả năng ra đi cao nhất là Mesut Ozil. Tiền vệ tài hoa người Đức từng là một phần quan trọng của Arsenal nhưng không còn được trọng dụng dưới thời HLV Mikel Arteta.

Ở mùa giải vừa qua, Mesut Ozil chỉ ra sân 18 trận ở Premier League với sự đóng góp khiêm tốn (ghi 1 bàn và kiến tạo 2 bàn). Do đó, việc ngôi sao sinh năm 1991 ra đi cũng là điều dễ hiểu.

Sau khi vô địch FA Cup, Arsenal sẽ đẩy 9 ngôi sao ra đường - 2

Mustafi không còn hữu dụng và nằm trong danh sách bị đẩy khỏi Arsenal

Những cái tên khác có trong danh sách này là Sokratis, Matteo Guendouzi, Lucas Torreira, Henrikh Mkhitaryan, Sead Kolasinac, Shkodran Mustafi, Rob Holding. Trong đó, hầu hết đều là những người thừa ở CLB. Matteo Guendouzi hay Lucas Torreira từng nhận được sự kỳ vọng lớn khi cập bến Emirates nhưng đã gây thất vọng lớn (đặc biệt là Matteo Guendouzi khi thi đấu rất non kinh nghiệm).

Cuối cùng, một trong hai cầu thủ Alexandre Lacazette hoặc Hector Bellerin sẽ ra đi nếu nhận được lời đề nghị thích hợp. Việc bán hai ngôi sao này có thể giúp Arsenal thu về số tiền lớn.

Ở chiều ngược lại, mục tiêu số 1 của Arsenal lúc này là tiền vệ phòng ngự Thomas Partey của Atletico Madrid. Sự xuất hiện của cầu thủ người Ghana được kỳ vọng sẽ tăng cường sức chiến đấu cho “Pháo thủ”.

Bên cạnh đó, họ đang ngắm tới việc chiêu mộ Willian theo dạng chuyển nhượng tự do. Cầu thủ người Brazil không đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng với Chelsea và sẽ ra đi vì hết hạn hợp đồng. Philippe Coutinho, người vừa hết hạn hợp đồng cho mượn với Bayern Munich và có tương lai bất định ở Barcelona, cũng được ngắm tới để thay thế Mesut Ozil trong vai trò nhạc trưởng của CLB. Cuối cùng, Arsenal đang hy vọng sẽ gia hạn hợp đồng cho mượn với Dani Ceballos với Real Madrid.

Giữ chân Aubameyang cũng là nhiệm vụ quan trọng của Arsenal

Ngoài việc mua bán cầu thủ, Arsenal còn có mục tiêu quan trọng khác là giữ chân đội trưởng Pierre-Emerick Aubameyang. Cầu thủ người Gabon vừa trải qua mùa giải tuyệt hay và góp công lớn giúp Arsenal vô địch FA Cup. Dù vậy, hợp đồng của Aubameyang sẽ hết hạn vào mùa Hè năm sau. Do đó, Arsenal đang tìm mọi cách giữ chân tiền đạo này. “Pháo thủ” sẵn sàng chi ra hợp đồng khủng với mức lương lên tới 250.000 bảng/tuần để thuyết phục Aubameyang ở lại.