1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Sai lầm như bán độ, thủ môn Triều Tiên bị cấm dự World Cup U17

(Dân trí) - Ngày hôm qua, Liên đoàn bóng đá châu Á đã quyết định cấm tham gia hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng đối với thủ môn của đội U16 CHDCND Triều Tiên, Jang Paek Ho và HLV đội bóng này, Yung Jong Su.

Như đã biết, ở trận đấu cuối cùng vòng bảng giải U16 châu Á vừa qua giữa U16 Triền Tiên và U16 Uzbekistan, thủ môn của đội U16 Triều Tiên, Jang Paek Ho đã mắc sai lầm vô cùng… khó hiểu.

Thủ môn Jang Paek Ho nhận án phạt từ LĐBĐ châu Á
Thủ môn Jang Paek Ho nhận án phạt từ LĐBĐ châu Á

Theo đó, khi tỷ số đang là 0-0, thủ thành Jang Paek Ho đã dâng lên cao bất thường. Để rồi, anh đã để bóng vượt qua đầu trong tình huống phát bóng của đối thủ. Thế nhưng, chưa dừng lại ở đó, Jang Paek Ho có đủ thời gian để lao về cản phá trái bóng lăn vào lưới nhưng anh lại… vấp ngã khó hiểu. Và cuối cùng, U16 Triều Tiên đã để lọt lưới.

Chứng kiến sai lầm này, nhiều người cho rằng thủ môn của U16 Triều Tiên đã cố tình để bóng vào lưới, nhằm khiến cho U16 Triều Tiên thua trận để tránh gặp U16 Iraq ở vòng đấu sau.

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã không bỏ qua cho thủ thành Jang Paek Ho sau tình huống khó hiểu này. Ngày hôm qua, họ chính thức ra án phạt cấm tham gia hoạt động bóng đá trong 12 tháng với người gác đền trẻ tuổi này. Bên cạnh đó, HLV đội 16 Triều Tiên, Yung Jong Su cũng nhận án phạt tương tự.

Như vậy, cả hai người sẽ không thể cùng đội tuyển Triều Tiên tham dự giải World Cup U17 diễn ra tại Ấn Độ vào tháng 10 năm sau. Đây cũng là bài học cảnh tỉnh đầu đời với thủ môn Jang Paek Ho.

H.Long