1. Dòng sự kiện:
  2. Pickleball

Rooney và Van Persie sa sút: Cơn đau đầu của Van Gaal

(Dân trí) - Van Gaal đã đem về Old Trafford những cầu thủ tấn công tốt như Di Maria hay Falcao, tuy nhiên vị chiến lược gia người Hà Lan vẫn rất tin tưởng vào Rooney và Van Persie. Tuy nhiên, việc hai cầu thủ này mất phong độ khiến Van Gaal đang rất đau đầu.

 

Nếu nhìn vào tổng số các bàn thắng của hàng công ở mùa giải trước, MU hoàn toàn có thể vui mừng bởi cộng số bàn thăng của Van Persie, Rooney và Falcao, họ đang có hàng công đứng đầu trong 20 đội bóng của Premier League. Tuy nhiên con số thống kê ấy không đảm bảo cho MU sẽ có một hàng mạnh trong mùa giải năm nay, chí ít qua 3 vòng đấu đầu tiên, hàng công của đội chủ sân Old Trafford đang để lại nỗi thất vọng.

 

Trong 3 vòng đấu đầu tiên, Van Gaal từng tung cả 4 tiền đạo ra sân gồm Rooney, Van Persie, Chicharito và Welbeck ra sân. Nhưng tổng số bàn thắng họ ghi được chỉ là 1 bàn (tổng 2 bàn, bàn còn lại do Mata ghi). Tất nhiên hàng công không đạt hiệu suất tốt, Van Gaal phần nào phải chịu trách nhiệm, chiến thuật ông áp dụng chưa tạo ra nhiều cơ hội cho các cầu thủ tấn công bắn phá cầu môn đối phương.

 
Van Persie (phải) vẫn chưa ghi bàn ở mùa giải năm nay
Van Persie (phải) vẫn chưa ghi bàn ở mùa giải năm nay
 

Ngoài chiến thuật chưa chuẩn của Van Gaal, trong sự yếu kém này bản thân các cầu thủ cũng phải phần nào chịu trách nhiệm. Giờ đây Chicharito và Welbeck phải rời khỏi Old Trafford theo những hướng khác nhau. Nhưng việc để hai cầu thủ này ra đi cũng không phải vì nguyên nhân phong độ của họ kém cỏi mà nguyên nhân chính nằm ở việc dọn chỗ để đội chủ sân Old Trafford đón Falcao về.

 

Falcao chưa thi đấu tại Premier League nên anh có thích nghi được với giải cuộc sống mới tại xứ sương mù hay không vẫn còn cần thời gian để giải đáp. Tuy nhiên dù Falcao có thi đấu tốt thì trong sơ đồ 2 tiền đạo mà Van Gaal đang rất ưng ý (3-5-2) hiện nay thì tiền đạo người Colombia vẫn chỉ là một nửa sức mạnh, nửa còn lại sẽ nằm ở hai nhân tố được giữ lại là Rooney hoặc Van Persie.

 

Nửa còn lại này mới vấn đề đang khiến Van Gaal “méo mặt”, bởi phong độ của Rooney và Van Persie hiện tại đang ở mức rất thấp. Họ đã (có thể là tạm thời) đánh mất đi khả năng săn bàn sắc bén như đã từng thể hiện trong một vài năm vừa qua. Việc thi đấu không hiệu quả khiến cả hai hiện nay thường xuyên vật vờ như những chiếc bóng ở trên sân.

 

Khi Van Gaal vừa đặt chân tới MU, Rooney đã rất nỗ lực thể hiện mình. Tiền đạo người Anh đã chơi rất tốt trong chuyến du đấu của đội bóng này tại Mỹ và nhờ đó anh được Van Gaal tin trưởng trao cho chiếc băng đội trưởng của “Quỷ đỏ”. Chẳng hiểu có phải vì quá mãn nguyện với việc đã thành công lấy được băng đội trưởng hay lí do nào khác song từ khi trở thành đội trưởng, phong độ của Rooney cũng bắt đầu chìm dần.

 
Phong độ của Rooney đang rất thất vọng
Phong độ của Rooney đang rất thất vọng
 

Rooney chính là tiền đạo ghi được một bàn thắng duy nhất trong 3 trận đầu tiên của MU, đó là pha lập công vào lưới Swansea, một bàn thắng mà Rooney đã được “dọn cỗ” nên cũng chẳng có nhiều điều để nói. Trong hai trận kế tiếp, Rooney đã mất hút dù chơi trọng 90 phút. Phong độ của tiền đạo này tiếp tục mờ nhạt trong đội tuyển quốc gia ở đợt tập trung vừa diễn ra.

 

Anh đã cũng được Roy Hodgson tin tưởng trao băng đội trưởng của “Tam sư” sau khi Gerrard từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế, nhưng Rooney đã thi đấu quá mờ nhạt trong cả trận giao hữu với Na Uy và vòng loại Euro 2016 với Thụy Sĩ. Rooney chơi chưa tròn vai của một tuyển thủ, chứ chưa nói một người đội trưởng tuyển quốc gia, tuy nhiên tiền đạo người Anh vẫn còn khá hơn so với đồng đội Van Persie.

 

Sau mùa giải trước rất đáng thất vọng khi triền miên chấn thương phải nghỉ thi đấu, Van Persie được đặt nhiều kì vọng sẽ thi đấu tốt dưới triều đại của Van Gaal, người đã có quãng thời gian 2 năm làm việc cùng anh tại tuyển Hà Lan. Ngay sau khi bỏ vòng đấu đầu tiên do chưa phục hồi thể lực vì được nghỉ hè muộn, Van Persie đã trở lại nhưng với phong độ hoàn toàn thất vọng.

 

Liên tiếp được ra sân chính trong đội hình của MU trong các trận đấu gặp Sunderland và Burnley song dấu ấn của Van Persie chẳng có gì đáng để nhắc đến, chơi mờ nhạt nên trong cả hai trận Van Gaal đều không dám sử dụng anh đủ 90 phút mà thường xuyên rút ra khỏi sân ngay ở nửa đầu của hiệp 2.

 

Quay trở lại đội tuyển Hà Lan để thi đấu giao hữu và lượt đầu vòng loại Euro 2016, phong độ của tiền đạo này cũng chẳng khởi sắc hơn. Đội tuyển Hà Lan đã thua cả hai trận, tất nhiên đội bóng này thất bại không phải nguyên nhân không đến từ hàng công, nhưng dấu ấn của Van Persie trong cả hai trận đấu cũng chẳng vẫn y hệt như 2 trận trong màu áo MU.

 

Việc của Rooney và Van Persie đều đang mất phong độ sẽ khiến người hâm mộ MU lo lắng, bởi dù đã được bổ sung những cầu thủ giỏi trong kì chuyển nhượng vừa qua, nhưng dù sao MU vẫn cần sức mạnh tối thiểu của một trong hai người, Rooney hoặc Van Persie thì mới có hi vọng sẽ thi đấu tốt, ổn định. Và giờ đây khi cả hai cầu thủ này đang đánh mất đi “bản năng sát thủ” thì có vẻ việc MU tìm lại mình là điều chẳng dễ dàng.

 

Phù Sa

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm