1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Rooney tới Chelsea: Mảnh ghép hoàn hảo cho Jose Mourinho

(Dân trí) - Không phải ngẫu nhiên mà Jose Mourinho xác định Wayne Rooney chính là mục tiêu săn đuổi số một của Chelsea ở “phiên chợ Hè” dẫu có phải trả cả núi tiền cho MU. Bởi lẽ, “gã Shrek” sẽ là một mảnh ghép hoàn hảo cho kỉ nguyên mới của Special One ở Stamford Bridge.

Với Rooney, Chelsea có thể thôi nhớ Didier Drogba

Cũng như Drogba, Rooney sở hữu kĩ năng chơi bóng toàn diện và có thừa sự mạnh mẽ đủ để “càn quét” hàng thủ đối phương. Mùa trước, các CĐV tại Stamford Bridge đã bị ám ảnh bởi nỗi nhớ “voi rừng” khi mà Fernando Torres hay Demba Ba hoặc quá thiếu sức mạnh, hoặc không có sự tinh tế cần thiết.

Ở tuổi 27, những ngày tháng tươi đẹp trong sự nghiệp của Rooney vẫn còn ở phía trước. Ở cả 2 mùa giải được đẩy lên đá cắm tại Old Trafford (2009-2010 và 2011-2012), cựu tiền đạo Everton đều “nổ súng” đến 34 lần, một con số đầy ấn tượng.

Những kĩ năng toàn diện và sự mạnh mẽ của Rooney chính là điều Mourinho cần ở Chelsea
Những kĩ năng toàn diện và sự mạnh mẽ của Rooney chính là điều Mourinho cần ở Chelsea

Bởi thế, sự xuất hiện trong màu áo xanh của chân sút người Anh sẽ là lời giải cho bài toán hàng công của Chelsea. Bản thân Rooney đã xác định rõ sẽ ra đi vì nếu cứ bám trụ lại MU - nơi đã có Robin Van Persie, cơ hội cho “gã Shrek” được thi đấu ở vị trí trung phong là không có.

Ngược lại, nếu đến Chelsea, suất đá “số 9” chắc chắn sẽ thuộc về ngôi sao này. Chỉ còn chưa đầy 1 năm nữa, VCK World Cup 2014 sẽ khởi tranh và Rooney hẳn không hề muốn mất chỗ nơi ĐTQG hay đến được Brazil nhưng không có phong độ tốt nhất do thường xuyên bị “ép” đá khắp mặt sân, từ hộ công, tiền vệ trái, phải cho tới tiền vệ trung tâm.

Mourinho ngưỡng mộ Rooney

Thực ra, không phải đợi tới mùa hè này mà trong quá khứ, Jose Mourinho từng nhiều lần bày tỏ mong muốn được làm việc với Wayne Rooney. 3 năm trước, khi vừa nhậm chức ở Real Madrid, “người đặc biệt” đã đăng đàn bày tỏ sự ngưỡng mộ với ngôi sao của MU.

Ở sơ đồ 4-2-3-1 yêu thích của mình, ông thầy người Bồ Đào Nha luôn yêu thích mẫu tiền đạo có khả năng hoạt động độc lập, tích cực di chuyển và nhạy cảm săn bàn thiên bẩm như Rooney. Về phần “chàng hói”, trở thành học trò của một chiến lược gia cá tính như Mourinho cũng là một viễn cảnh đáng mơ ước.

“Tiệc” đã dọn sẵn, chỉ còn chờ Rooney đến

Sơ đồ 4-2-3-1 của Mourinho chỉ còn thiếu một “sát thủ” lợi hại
Sơ đồ 4-2-3-1 của Mourinho chỉ còn thiếu một “sát thủ” lợi hại

Những ai theo dõi thất bại muối mặt 1-3 của Chelsea trước Real Madrid  vừa qua đều sẽ rút ra một nhận xét chung: The Blues đã khá ổn ở các tuyến, trừ hàng tiền đạo. Romelu Lukaku đầy triển vọng song còn quá trẻ và thiếu kinh nghiệm chinh chiến đỉnh cao, Demba Ba chỉ nên làm dự bị trong khi với Torres, một chút niềm tin còn sót lại của ban lãnh đạo Chelsea vào El Nino xem ra đã tắt hẳn từ lâu.

Với cách sắp xếp đội hình của HLV 50 tuổi, Rooney sẽ được tạo mọi điều kiện để phát huy những phẩm chất tốt nhất. Ngay sau lưng chân sút 27 tuổi sẽ là tam tấu Mazacar (Juan Mata - Eden Hazard - Oscar) và điều đó đồng nghĩa với việc Rooney chẳng cần lo bị “đói bóng” hay thiếu cơ hội dứt điểm.

Ngược lại, nền tảng thể lực dồi dào và sự đa năng từ “số 10” sẽ bổ khuyết cho điểm yếu về mặt tranh chấp bóng nơi tuyến đầu của bộ ba giàu kĩ thuật trên. Lùi về, dạt sang trái, phải hay túc trực trong vòng cấm địa, tất cả đều là điểm mạnh của ngôi sao MU.

Sự cân bằng đội hình cho Chelsea

“Gã Shrek” hoàn toàn có thể trở thành thủ lĩnh trong tương lai ở Stamford Bridge
“Gã Shrek” hoàn toàn có thể trở thành thủ lĩnh trong tương lai ở Stamford Bridge

Ngoài những yếu tố chuyên môn, thương vụ Rooney còn tăng cường “chất” Anh vốn còn khá hạn chế ở Chelsea. Ở Stamford Bridge, cây săn bàn số một của “Tam Sư” cũng không cô đơn khi xung quanh anh là những cố nhân trên ĐTQG như Frank Lampard, John Terry hay Ashley Cole.

Xa hơn, Rooney có thể trở thành thủ lĩnh của Chelsea sau này bởi lẽ những công thần như Terry (32 tuổi), Lampard (35 tuổi), Cole (32 tuổi) đều đã bước qua tuổi băm. Trong tương lai, Mourinho có thừa lí do để lựa chọn “gã Shrek” làm đầu tàu dẫn dắt các đồng đội trẻ tuổi hơn như Hazard (22 tuổi), Oscar (21 tuổi), Lukaku (20 tuổi) đến vinh quang.

Nguyễn Huy