1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Rooney tỏa sáng, tuyển Anh thắng Pháp

(Dân trí) - Rooney là người ấn định chiến thắng 2-0 cho tuyển Anh trước Pháp trong trận giao hữu vừa diễn tại Wembley. Trước đó, đội trưởng tuyển Anh đã kiến tạo cho Alli mở tỉ số của trận đấu ở cuối hiệp thi đấu thứ nhất.

Rooney tỏa sáng, tuyển Anh thắng Pháp

 

Wembley ngập tràn ba mầu Xanh - Trắng - Đỏ như quốc kỳ của Pháp
Wembley ngập tràn ba mầu Xanh - Trắng - Đỏ như quốc kỳ của Pháp

 

 

Toàn châu Âu đang siết chặt công tác an ninh để đảm bảo cho những trận đấu vòng play-off Euro 2016 hay giao hữu và ở Anh khi đội chủ nhà giao hữu với Pháp, sự an toàn đã được đảm bảo tuyệt đội. Trước khi trận đấu diễn ra, tuyển Pháp đã đi dạo trên đường phố thể hiện rằng họ không sợ hãi trước khủng bố - những kẻ man rợ đã tạo ra những vụ nổ ở Paris vừa qua cướp đi sinh mạng của hơn 100 người.

Người Anh đã làm tất cả để bày tỏ sự sẻ chia với nỗi đau của người Pháp. Wembley chật cứng khán giả đến theo dõi trận đấu này, dường như chẳng có một nỗi sợ hãi nào với những kẻ khủng bố. Trên khán đài của Wembley đêm qua, đầy đủ những vị trí cao cấp nhất của xứ sương mù như Hoàng tử William, Thủ tướng David Cameron, Chủ tịch FA Greg Dyke đều đã có mặt và cùng hát quốc ca của Pháp.

Sau những phút tưởng niệm cho các nạn nhân, hai đội đã thi đấu rất quyết tâm. Có lẽ do tinh thần không thực sự ổn định, nên tuyển Pháp đã chỉ thi đấu với chất lượng chuyên môn ở mức khá. Trong khi đó, phải rất lâu rồi người hâm mộ xứ sương mù mới thấy được Anh chơi hay đến thế. Với một lối chơi hợp lý, đội chủ nhà đã tỏ ra lấn lướt trước Pháp.

Phút 39, Rooney chuyền bóng cho Alli băng lên và dứt điểm từ bên ngoài vòng cấm địa tung lưới Lloris. Cầu thủ mở tỉ số cho đội chủ nhà đang là đồng đội với Lloris tại Tottenham. Tới phút 48, Rooney bắt vô lê chính xác từ trong vòng cấm địa sau đường chuyền dọn cỗ của Sterling nâng tỉ số lên 2-0. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Như vậy, tuyển Anh và Pháp kết thúc đợt giao hữu với kết quả rất giống nhau, 1 thắng 1 thua (thắng 2-0, thua 0-2).

Rooney (phải) chơi tốt trong chiến thắng của Anh trước Pháp
Rooney (phải) chơi tốt trong chiến thắng của Anh trước Pháp

Có mặt tại Wembley là quyết định dũng cảm của thầy trò Deschamps, nhưng rõ ràng nỗi đau lớn từ quê nhà đã ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý thi đấu của “Gà trống Gaulois”. Vì thế lối chơi của đội khách không thực sự thanh thoát. Phút thứ 7, Pháp phản công nhanh và Cabaye vội vàng dứt điểm từ cách khung thành chừng 23m, lệch về phải, bóng đi vọt xà.

Tuyển Anh chủ động tấn công nhưng những phút đầu họ chơi không hiệu quả. Phút 17, Martial nhận bóng ở bên cánh trái, anh đi bóng nhanh tiếng vào trung lộ rồi dứt điểm ở đầu vòng cấm địa, cú sút tốt nhưng lại đi gần vào vị trí của Joe Hart và không khó để thủ thành của tuyển Anh bắt gọn.

Phút 21, tuyển Anh được hưởng quả đá phạt cách khung thành chưa đầy 20m, ở bên trái trung lộ. Rooney sút phạt anh hướng bóng vào góc cao bên trái khung thành. Đích đến của trái bóng không có gì bất ngờ với thủ thành Lloris, tốc độ của quả sút từ chân Rooney cũng không thực sự mạnh nên thủ môn của tuyển Pháp đủ thời gian di chuyển và bắt gọn trái bóng.

Những đợt lên bóng tấn công của tuyển Anh bắt đầu diễn ra thanh thoát hơn trước. Phút 30, Harry Kane đẩy bóng từ trái sang phía phải cho Rooney. Đội trưởng tuyển Anh đi bóng rất khéo léo ở đầu vòng cấm địa, anh đã qua mặt Koscielney. Thật đáng tiếc cú sút chân trái của Rooney ở đầu vòng cấm nhằm vào góc trái cầu môn lại đưa bóng chệch khung thành chỉ chừng một gang tay.

Rooney tỏa sáng, tuyển Anh thắng Pháp - 3

Phút 39, chính Alli là người lao lên tranh bóng quyết liệt với đối phương ở giữa sân rồi đưa bóng cho Rooney. Số 10 của tuyển Anh đã giữ bóng rồi chuyền lại cho Alli băng lên trống trải ở bên phải trung lộ. Cầu thủ này đi bóng và bất ngờ thực hiện cú sút mạnh hướng vào góc cao bên trái cầu môn. Pha dứt điểm quá hiểm, Lloris tung người hết cỡ song không thể cản phá.

Ngay trước khi kết thúc hiệp 1 hai phút, tuyển Anh suýt chút nữa nâng tỉ số lên 2-0. Sterling đi bóng và xử lý rất khéo bên trái vòng cấm địa. Tiếc rằng cú dứt điểm của cầu thủ này lại đưa bóng đi cắt mặt khung thành ra ngoài.

Ngay khi bước vào hiệp hai được hai phút. Sự yếu đuối của các tiền vệ Pháp đã khiến họ bị mất bóng ở trung lộ rất nguy hiểm. Alli tỉa bóng cho Sterling băng lên bên trái, cầu thủ này lao xuống rồi tạt bóng vào cho Rooney bắt vô lê ở ngay điểm phát bóng phía phải. Với những cú dứt điểm thoải mái và ở cự ly gần như thế này sẽ không còn cơ hội cho Lloris cản phá.

Rooney tỏa sáng, tuyển Anh thắng Pháp - 4

Dẫn trước hai bàn, người Anh bắt đầu chơi chậm lại. Pháp đẩy cao đội hình tấn công nhưng không hiệu quả. Cơ hội tốt nhất của đội bóng này trong suốt hiệp hai diễn ra ở phút 65, Pogba đánh gót từ đầu vòng cấm địa cho Martial. Tiền đạo số 11 của tuyển Pháp đối mặt với Joe Hart, nhưng anh lại sút trúng người đối phương bật ra, bỏ đi cơ hội có thể ghi bàn cho đội khách.

Đội hình thi đấu

Anh: Hart 7 (Butland 46, 7), Clyne 6.5, Stones 8, Cahill 7, Gibbs 6.5, Alli 8.5 (Jones 88), Dier 7, Barkley 6.5 (Shelvey 79), Sterling 7 (Lallana 68, 6.5), Kane 7.5 (Bertrand 80), Rooney 8.

Pháp: Lloris 8, Sagna 7, Varane 7, Koscielny 6, Digne 6.5, Schneiderlin 6 (Sissoko 83), Matuidi 6 (Pogba 46, 8), Ben Arfa 7 (Coman 46, 7), Cabaye 6.5 (Diarra 57,8), Martial 7.5 (Griezmann 57, 7), Gignac 6 (Giroud 57, 6.5)

Phù Sa