1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Rooney ghi 3 bàn/2 trận: "Cơn bão" đã qua rồi

(Dân trí) - Từng trải qua quãng thời gian 4 tháng chìm nghỉm tại MU với nhiều áp lực đè nặng, Rooney đã khởi đầu mùa giải với các chấn thương rất nghiêm trọng. Nhưng vượt lên tất cả, Rooney đã tìm lại được phong độ và sự thăng hoa của một tiền đạo hàng đầu thế giới.

Sau cơn mưa trời lại sáng

 

Bi kịch của Rooney bắt đầu kể từ sau trận lượt về vòng knock-out Champions League giữa MU và Real Madrid đầu tháng 3 năm nay. Một trận cầu quan trọng, nhưng anh đã bị huấn luyện viên Alex Ferguson cho ngồi dự bị. Từ sau trận đấu đó thông tin Rooney có thể “đổi nhà” đã xuất hiện, dù từ đó đến bây giờ, chưa khi nào MU khẳng định sẽ bán tiền đạo này, bản thân anh cũng phủ nhận thông tin ra đi, nhưng ai cũng biết rằng đó chỉ là che mắt dư luận.

 
Rooney bắt đầu vướng vào rắc rối của việc đi hay ở từ tháng 3 năm nay
Rooney bắt đầu vướng vào rắc rối của việc đi hay ở từ tháng 3 năm nay
 

Do mâu thuẫn nặng nề với Alex Ferguson khiến Rooney âm thầm nuôi mộng rời Old Trafford vào Hè vừa qua song bất thành. Người quyết giữ Rooney là tân HLV David Moyes, ông  đã bỏ qua mọi hiềm khích (kể cả của cá nhân) để giữ tiền đạo này và trao cho anh sưk tin tưởng thật sự. Tuy nhiên dù đội chủ sân Old Trafford có tạo mọi điều kiện để Rooney ở lại thì điều đó không đồng nghĩa với cuộc sống của Rooney tại MU là dễ dàng, nguyên nhân gây khó khăn chính là bởi chấn thương.

 

Mùa giải trước, nguyên nhân chính khiến Rooney mất vị trí đá cắm vào tay Van Persie là vì anh đã có phong độ không tốt. Cả mùa trước Rooney chỉ ghi được 12 bàn thắng, ít hơn nhiều so với kỳ vọng của MU vào anh. Phong độ thấp, cùng áp lực đè nặng từ việc đi ở, thêm nữa là việc không chơi bất kỳ một trận đấu nào ở loạt giao hữu Hè khiến sa sút mạnh.

 

Điều đó dễ dàng nhận thấy trong những bước di chuyển của cầu thủ này trong trận đấu gặp Swansea, rồi Chelsea. Một hình ảnh nỗ lực lớn, nhưng bên cạnh đó có thể thấy sau 4 tháng không thi đấu, Rooney không có được cảm giác bóng tốt, những bước di chuyển của anh cũng có phần nặng nề. Chứng kiến hình ảnh như vậy, rất nhiều người đã nghĩ rằng sẽ phải mất một khoảng thời gian dài Rooney mới có thể tìm lại được chính mình.

 

Đó là một điều đáng buồn, nhưng khi mới vừa trở lại chưa lâu, Rooney lại dính ở đầu khá nghiêm trọng trong buổi tập ngay trước thềm trận đại chiến kinh điển với Liverpool. Dù chấn thương này không ảnh hưởng nhiều tới việc tập luyện, nhưng Rooney vẫn phải tập riêng và không thể ra sân thi đấu. Theo chẩn đoán ban đầu tiền đạo của MU phải tập nhẹ trong khoảng 2 tuần và chỉ trở lại ở tuần này. Có một chút gì đó cảm giác như “số phận” đã dồn Rooney đến đường cùng.

 
Moyes đã trao cho Rooney sự tin tưởng lớn
Moyes đã trao cho Rooney sự tin tưởng lớn
 

Vì chấn thương này ngoài việc không thể giúp MU chiến đầu cùng Liverpool (“Quỷ đỏ” thua trận), Rooney đã không thể góp sức cho tuyển Anh trong các trận đấu ở vòng loại World Cup 2014. Nhưng “trong cái rủi có cái may”, việc không thi đấu cho tuyển quốc gia giúp cho Rooney hoàn toàn sung sức khi Premier League trở lại. Và để rồi vào một ngày thứ 5 đẹp đẽ (12/9), hãng chuyên sản xuất thiết bị bảo vệ cho VĐV Storelli đã đem đến cơ hội ra sân cho Rooney với chiếc đai bảo vệ đầu hoàn hảo.

 

Rooney đã trở lại đầy bất ngờ trong trận đấu gặp Crystal Palace và bàn thắng từ cú sút phạt đẹp mắt ở trận đấu này đã đem lại sự tự tin lớn vào việc tìm lại phong độ cho Wazza. Trong trận đấu với Bayer Leverkusen rạng sáng qua, Rooney đã lập được một cú đúp. Rõ ràng bây giờ chưa phải là một hình ảnh Rooney thăng hoa nhất mà người hâm mộ từng thấy, nhưng anh cũng đã tìm lại được hình ảnh của một “sát thủ” đáng gờm.

 

Xứng đáng là một huyền thoại

 

Với cú đúp vào lưới Leverkusen, Rooney đã đạt mốc 200 bàn thắng cho MU và trở thành người thứ 4 trong lịch sử CLB có thể ghi trên 200 bàn cho CLB. 9 năm qua ghi nhiều bàn thắng ở các giải đấu khác nhau, Rooney đã cùng MU có 5 chức vô địch Premier League, 1 Champions League và vô số các danh hiệu nhỏ khác. Bản thân Wazza đã rất phấn khích với việc vươn tới cột mốc bàn thắng này và anh cũng đã bày tỏ nguyện vọng sẽ ghi nhiều bàn thắng hơn nữa cho MU.

 
Rooney xứng đáng được gọi là một huyền thoại của MU
Rooney xứng đáng được gọi là một huyền thoại của MU
 

Lời khẳng định muốn ghi thêm bàn thắng cho MU của Rooney khiến cho nhiều đồn đoán về việc BLĐ MU sẽ sắp ký hợp đồng mới anh (trước đó cũng đã rộ tin hai bên đã trở lại bàn đàm phán). Với rất nhiều CĐV khó tính, những vụ lùm xùm xung quanh Rooney trong 4 tháng vừa qua không dễ phai mờ, nhưng dù sao nếu gạt bỏ chuyện cũ và chỉ nghĩ về lợi ích chuyên môn của CLB thì MU giữ chân Rooney là việc nên làm.

 

Tuy nhiên thông tin này chưa được xác thực, việc MU có thêm một nữa giữ chân Rooney thành công như mùa Hè vừa qua hay không chẳng ai dám chắc. Bởi nếu hai bên không ký hợp đồng, Hè năm tới Rooney sẽ trả một khoản tiền “bèo bọt ” (1 năm lương, khoảng 10 triệu bảng) để “chuộc thân” và ra đi tự do. Với việc Mourinho vẫn còn nuôi hy vọng có Rooney thì rõ ràng nếu không ký mới hợp đồng với Rooney thì khả năng anh ra đi ở Hè tới rất cao.

 

Nhìn vào sự thể hiện của Rooney gần đây, nhiều CĐV của Rooney và MU sẽ cảm thấy sốt sắng và lo lắng việc MU sẽ mất Rooney. Nhưng thực sự thì việc MU và Rooney có gắn bó với nhau nữa hay không thì vẫn cần thời gian để đưa ra câu trả lời. Tuy nhiên đó cũng là chuyện của tương lai và bất chấp kết quả thế nào, sau những gì Rooney đã cống hiến cho “Quỷ đỏ” thì chừng đó cũng đủ để anh trở thành một tượng đài sống, huyền thoại thực sự của nửa Đỏ thành Manchester.

 

Vĩ Giang