1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ronaldo “lấn sân” sang lĩnh vực kinh doanh khách sạn

(Dân trí) - Sau thời trang và bất động sản, siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo đã lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh hoàn toàn mới đó là khách sạn.

Ở tuổi 30, Cristiano Ronaldo đã bắt đầu tính tới cuộc sống không bóng đá. Ngoài phát triển các thương hiệu cá nhân, mới đây siêu sao người Bồ Đào Nha còn đầu tư 54 triệu bảng để xây dựng chuỗi 4 khách sạn mang tên “CR7”.

Hôm thứ 5 vừa qua, Ronaldo đã tiết lộ về dự án đầu tư rất lớn của mình, tại ba địa điểm liên quan đến cuộc đời anh, bao gồm Funchal (nơi sinh trưởng), Lisbon (nơi khởi nghiệp) và Madrid (nơi gắn bó nhiều nhất trong sự nghiệp). Khoảng 1 năm trở lại đây, CR7 rất tích cực đâu tư vào các hoạt động ngoài lề, như phát triển các thương hiệu thời trang cá nhân, giày dép, rồi cho ra mắt loại nước hoa mang tên mình, mở các chuỗi nhà hàng, đầu tư vào khu du lịch, sinh thái, bất động sản, liên kết làm ăn với các đối tác. Đây cũng được coi là một động thái nhằm chuẩn bị cho tương lai khi một số một số nguồn tin từ TBN đưa tin, Ronaldo nhiều khả năng sẽ chia tay Real sau khi mùa giải này kết thúc.

Ronaldo “lấn sân” sang lĩnh vực kinh doanh khách sạn - 1

Phát biểu trước báo giới, chân sút đang khoác áo Real chia sẻ: “Công việc của tôi là chơi bóng, nhưng cuộc sống không phải luôn luôn như vậy. Tôi phải dẫn thân vào những dự án mới. Tôi còn trẻ nhưng tôi cảm thấy rất thỏa mãn vì dự án này, nó thật sự thú vị. Tôi đang nghĩ về tương lai của tôi, con trai tôi và gia đình tôi”. Được biết, kinh doanh khách sạn không phải là lĩnh vực quá xa lạ với CR7. Năm 2011, khi mới tập tành kinh doanh anh cũng đã hùng vốn xây dựng một khách sạn tiêu chuẩn 7 sao với trị giá lên đến 80 triệu bảng Anh tại bờ biển Porto Santo, vốn là thiên đường du lịch của Bồ Đào Nha.

Dự kiến, khách sạn CR7 đầu tiên trên thế giới sẽ bắt đầu đi vào hoạt động vào mùa hè năm 2016, ở Madeira, nơi Ronaldo đã được sinh ra. Tiếp theo vào cuối năm 2016, khách sạn tại Lisbon sẽ được mở cửa. Hai khách sạn tại Madrid và New York cũng sẽ hoạt động trong năm 2017.

HP