1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Roland Garros 2019: Federer khởi động suôn sẻ trong ngày mở màn

(Dân trí) - Federer không gặp khó khăn trong trận đấu ra quân trước đối thủ kém anh tới 70 bậc trên bảng xếp hạng ATP, anh thắng trắng trong ba set. Cũng chỉ mất ba set ở trận đầu ra quân còn có hạt giống số 7 Nishikori

Sau ba năm vắng mặt, Roger Federer trở lại Roland Garros và chia sẻ rằng anh có chút bỡ ngỡ nhất định về sự thay đổi của giải đấu, đặc biệt sân đấu trung tâm nơi tay vợt người Thụy Sĩ được sắp xếp thi đấu trận ra quân. Tuy nhiên, với kinh nghiệm thi đấu dày dặn, FedEx nhanh chóng thể hiện được phẩm chất của một tay vợt hàng đầu thế giới hiện nay trước đối thủ đàn em Lorenzo Sonego.

Roland Garros 2019: Federer khởi động suôn sẻ trong ngày mở màn - 1

Federer thi đấu trong trận ra quân ở Roland Garros 2019

Sonego là người Italia, 24 tuổi, thành tích đỉnh cao của anh chưa nổi bật, mới chỉ có hai danh hiệu Challenger, thứ hạng hiện tại là 73 ATP. Ở trận đấu vừa diễn ra, Sonego rất nỗ lực trước Federer nhưng không thể gây khó khăn cho đối thủ đàn anh, tay vợt người Italia chỉ có thể tạo nên một cuộc rượt đuổi sòng phẳng ở set ba trước khi đổ gục ở thời điểm quyết định.

Federer khởi đầu trận mở màn vô cùng dễ dàng, tay vợt người Thụy Sĩ thắng liền 4 game với 2 break-point. Quản lý rất tốt các game cầm giao bóng nên Federer nhanh chóng thắng 6-2 ở set đầu tiên. Kịch bản set hai, khá giống với set đầu khi Sonego cũng nhanh chóng mất hai game đầu tiên cầm giao bóng.

Tay vợt người Italia bất ngờ bẻ thành công game 6 để rút ngắn tỷ số xuống 2-4, nhưng Federer nhanh chóng trở lại với phong độ đỉnh cao. Bằng hai game cầm giao bóng thắng trắng, tay vợt 37 tuổi người Thụy Sĩ đã ấn định kết quả 6-4 ở set hai.

Roland Garros 2019: Federer khởi động suôn sẻ trong ngày mở màn - 2

Sonego thi đấu với Federer

Sonego chơi tốt hơn trong set ba, dù còn chệch choạc song anh đã liên tục vươn lên dẫn trước sau những lần bảo vệ game giao bóng thành công. Federer bám đuổi rất quyết liệt, anh thường thắng rất nhanh trong các game cầm giao bóng và không chỉ đánh nhanh, Federer cũng thể hiện sự vượt trội bằng việc cho đối thủ giành rất ít điểm (2 điểm trong 4 game).

Bước ngoặt của set ba xảy ra ở game 9, Sonego không thể bảo vệ game thành công sau khi để đối thủ có 2 break-point. Bẻ được game bản lề, Federer dễ dàng ấn định chiến thắng 6-4 ở set ba qua đó khép lại trận ra quân sau 1 giờ 43 phút.  

Nổi bật trong chiến thắng của Federer là khả năng tự kiếm điểm rất tốt của tay vợt người Thụy Sĩ, anh chỉ có 5 ace, nhưng có tới 36 điểm winner và chỉ 15 lần mắc lỗi tự đánh hỏng.

Roland Garros 2019: Federer khởi động suôn sẻ trong ngày mở màn - 3

Kei Nishilori

Trước Federer, hạt giống số 7 đơn nam Kei Nishilori cũng khởi đầu suôn sẻ trước tay vợt của nước chủ nhà Q.Halys. Tay vợt hạng 153 ATP người Pháp đã nhận suất đặc cách và anh không thể hiện được nhiều trước đối thủ đàn anh giàu kinh nghiệm. Bản thân Halys cũng chơi chưa tốt (mắc tới 10 lỗi kép) và cho dù Nishikori cũng có vài khoảnh khắc chệch choạc, nhưng anh vẫn dễ dàng đè đẹp đối thủ đàn ép với tỉ số 3-0 sau 2 giờ 01 phút (6-2, 6-3, 6-4)

Ở nội dung của nữ, cựu vô địch G.Muguruza cũng đã có chiến thắng ở vòng đấu đầu tiên dù tay vợt vô địch Roland Garros 2017 phải thi đấu tới ba set trước T.Towsend của Mỹ. Hạt giống số 19 giành ngược dòng giành chiến thắng 2-1 (5-7, 6-2, 6-2) để giành quyền đi tiếp vào vòng hai sau tròn 2 giờ thi đấu.

P.S