1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Roger Federer có thể giải nghệ nếu bị loại sớm ở Wimbledon

Thùy Anh

(Dân trí) - Cựu tay vợt số hai thế giới Alex Corretja khẳng định Wimbledon 2021 hứa hẹn sẽ là giải đấu có ý nghĩa lớn đến sự nghiệp của Federer.

Chấn thương liên miên khiến Roger Federer đã trải qua một năm thi đấu không thành công. Trong các giải đã tham dự từ tháng 3/2021 đến nay, chủ nhân 20 Grand Slam chưa vượt qua được vòng tứ kết.

Roger Federer thắng ba trận Roland Garros, trước khi bỏ vòng 4 do chấn thương. Sau đó, tay vợt Thụy Sĩ thua ngay vòng hai Halle Open, giải đấu sở trường trên mặt sân cỏ.

Roger Federer có thể giải nghệ nếu bị loại sớm ở Wimbledon - 1

Federer đang trải qua giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp.

Corretja tỏ ra lo lắng cho Roger Federer. Tay vợt người Tây Ban Nha dự đoán Federer sẽ tiếp tục thi đấu nếu có được thành tích tốt ở các giải lớn, nhất là Wimbledon. Ngược lại nhiều khả năng huyền thoại người Thụy Sỹ sẽ giải nghệ.

Chia sẻ trên Eurosport, Corretja cho biết: "Trở lại thi đấu sau chấn thương nặng như của Roger là rất khó. Federer đã 39 tuổi, nên việc hồi phục càng khó hơn. Việc cậu ấy có thể thi đấu đã là món quà cho người hâm mộ. Roger cần chơi tốt nhất có thể mà không cảm thấy đau đớn.

Nhưng rõ ràng là cậu ấy đang chơi không tốt. Có lẽ đã đến lúc Roger quyết định phải làm gì với bản thân. Cậu ấy cần đưa ra lựa chọn có nên tiếp tục sự nghiệp hay không. Nếu đủ sức lấy lại phong độ đỉnh cao, cậu ấy sẽ tiếp tục. Nhưng nếu biết bản thân không thể giành thêm Grand Slam, Roger sẽ dừng lại.

Federer đối mặt với nhiều đối thủ mạnh ở mùa giải này. Novak Djokovic vẫn ở đỉnh cao, Rafael Nadal vẫn là ứng viên vô địch trên sân đất nện và sẽ dồn sức cho US Open khi quyết định bỏ Wimbledon. Cơ hội vô địch của Federer năm nay không còn nhiều, nếu cậu ấy không thể tìm lại phong độ như năm 2019".

Wimbledon sẽ chính thức khai mạc vào ngày 28/6 tới và Novak Djokovic là ứng cử viên số một cho ngôi vô địch. Rafael Nadal không tham gia giải đấu, nhưng nhiều tay vợt hàng đầu sẽ tham dự như Andy Murray, Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev hay Andrey Rublev.