1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Real Madrid: Những đôi chân mệt mỏi

(Dân trí) - Real Madrid đã mất chuỗi chiến thắng trước Valencia tại Mestalla. Đó là cú ngã khiến nhiều người cảm thấy sốc. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận thực tế rằng Los Blancos đã quá mệt mỏi trong thời gian qua và thất bại ấy được xem là lời cảnh báo cho HLV Ancelotti.

Ngọn sóng dữ Valencia đã phá hỏng toàn bộ tòa lâu đài cát mà những người Real Madrid dày công xây dựng. “Cỗ máy chiến thắng” của HLV Ancelotti chỉ còn cách kỷ lục Guinness đúng 1 thắng lợi (Coritiba thắng 23 trận liên tiếp năm 2011).

Real Madrid
đã suy giảm thể lực trông thấy

Real Madrid đã suy giảm thể lực trông thấy


Vẫn biết còn nhiều sự tiếc nuối trong lòng những người Real Madrid nhưng dẫu sao, thất bại ở thời điểm này là cú ngã cần thiết cho Los Blancos ở thời điểm này. Ít nhất, cũng để HLV Ancelotti nhận ra rằng thể lực của các học trò đã bị bào mòn nghiêm trọng.

Thống kê cho thấy, toàn đội Real Madrid chỉ chạy 98 km ở cuộc chiến đó (thấp chưa từng có). Trong khi đó, con số này của Valencia là 107. Nên nhớ rằng, Los Blancos cầm bóng nhiều hơn (61%) nhưng rõ ràng, Valencia chủ động hơn nhờ nguồn thể lực dồi dào.

Như thường lệ, Toni Kroos vẫn là cầu thủ chạy nhiều nhất bên phía Real Madrid (một phần phải lo cả nhiệm vụ phòng ngự, khi Isco và James Rodriguez đều là tiền vệ công). Tuy nhiên, sự suy giảm thể lực khiến tiền vệ người Đức không còn xuất sắc như thường lệ.

Tỷ lệ chuyền bóng thành công của Toni Kroos ở trận đấu đó là 87,9% (kém xa so với mức trung bình 92% của anh ở mùa này). Bên cạnh đó, anh cũng là cầu thủ mất bóng nhiều nhất bên phía Real Madrid ở thời điểm này. Không ít lần những cầu thủ của Valencia đã tận dụng lổ hổng mà Toni Kroos để lại để trừng phạt Real Madrid, tiêu biểu là pha dứt điểm trúng cột dọc của Gomes hay pha làm bàn của Barragan. Tất cả cho thấy khoảng trống mênh mông trước mặt hàng thủ Los Blancos.

Còn nhớ, sau trận đấu với Basel hồi tháng 11, Toni Kroos từng than về tình trạng mệt mỏi của mình. “Tôi đã không được nghỉ ngơi trong mùa Hè này. Tôi không quen thi đấu nhiều như vậy. Giải La Liga cũng không nghỉ Đông dài như ở Đức. Tôi buộc phải thích nghi” - Toni Kroos bộc bạch.

Nhiều lần,
Toni Kroos đã kêu than “hết pin”

Nhiều lần, Toni Kroos đã kêu than “hết pin”


Tuy nhiên, kể từ trận đấu đó, cựu tiền vệ của Bayern Munich vẫn chưa được HLV Ancelotti cho phép nghỉ ngơi (ngoại trừ những trận đấu với Cornellà ở cúp nhà Vua), dù cho trước đó, chiến lược gia người Italia đã hứa sẽ cho cầu thủ này nghỉ ngơi: “Anh ấy bắt đầu cho thấy dấu hiệu mệt mỏi, tôi sẽ xoay vòng ngay khi có thể”.

James Rodriguez cũng là tình trạng báo động khác của Real Madrid. Từ đầu mùa, tiền vệ người Colombia gần như không nghỉ. Anh là cầu thủ ra sân nhiều nhất cho Los Blancos ở thời điểm này (1734 phút). Cuối cùng, ở trận gặp Valencia vừa qua, cầu thủ này đã không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn và bị thay thế bằng Khedira ở phút 70.

Để ý thấy rằng, ở mùa giải này, HLV Ancelotti gần như chỉ sử dụng bộ khung đội hình gồm 12 cầu thủ (Iscos thay thế Modric khi chấn thương). Trong đó, có 9 người đã thi đấu nhiều hơn 1000 phút.

Rõ ràng, việc giữ nguyên bộ khung đội hình giúp Real Madrid duy trì sự gắn kết nhưng ở khía cạnh khác, nó bào mòn thể lực của các cầu thủ Los Blancos. Họ gần như không được nghỉ ngơi, ngay cả trong kỳ nghỉ Đông khi phải bay sang Dubai tham dự trận đấu giao hữu với AC Milan.

HLV Ancelotti từng hứa sẽ xoay vòng lực lượng. Đây là lúc ông cần phải thực hiện kế hoạch này. Sử dụng Illarra, Khedira, Arbeloa… nhiều hơn là giải pháp cần được tính tới. Ngoài ra, Real Madrid cũng có thể đòi lại Casemiro, cầu thủ đang thi đấu rất hay ở Porto hoặc chiêu mộ thêm Lucas Silva, tài năng trẻ sáng giá bậc nhất Brazil (Real gần như có được cầu thủ này).

Giai đoạn 2 sẽ vô cùng quan trọng, đây là lúc mà HLV Ancelotti cần đưa ra những tính toán của mình.

H.Long