1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Rafael Nadal có thể bỏ các giải đấu đất nện, tập trung cho Roland Garros

Kim Anh

(Dân trí) - Chấn thương nặng khiến Rafael Nadal có thể bỏ nhiều giải đấu đất nện quan trọng như Monte Carlo, Madrid Open, Barcelona Open, Rome Masters để tập trung tối đa cho Roland Garros.

Kể từ khi thua Mackenzie McDonald tại vòng 2 Australian Open 2023 ngày 19/1, Rafael Nadal chưa thi đấu trở lại. Tay vợt người Tây Ban Nha dự kiến nghỉ thi đấu 2 tháng, nhưng chấn thương của anh nặng hơn dự kiến.

Chia sẻ với báo giới, Nadal cho biết: "Tôi được báo cáo hàng tuần, tôi đang kiểm tra tiến trình sau chấn thương. Tôi đã không nói nhiều kể từ khi chuyện xảy ra ở Australia, nhưng tôi đã trải qua sự suy sụp rất lớn. Tôi chỉ rách một chút ở gân nhưng có một vết rách rất lớn ở cơ. Đó là vùng cơ phức tạp mang tên psoas, do vậy sự phục hồi chậm hơn mong muốn.

Rafael Nadal có thể bỏ các giải đấu đất nện, tập trung cho Roland Garros - 1

Rafael Nadal đang trải qua giai đoạn đầy khó khăn trong sự nghiệp (Ảnh: AP).

Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc kiên nhẫn một chút, thời gian đang trôi qua và tôi không còn trẻ nữa. Sau một năm như tôi đã trải qua, ai cũng mệt mỏi, nhưng tôi đang làm những gì có thể. Ngày nào tôi cũng ở học viện của mình tập luyện, hồi phục, ra sân 15, 20 phút để cánh tay không bị thoái hóa".

Rafael Nadal không tham dự hai sự kiện ATP Masters 1000 là Indian Wells (6/3 đến 19/3) và Miami Open (19/3 đến 2/4) tại Mỹ. Ngôi sao người Tây Ban Nha có thể vắng mặt ở nhiều giải đấu lớn trên sân đất nện như Monte Carlo Masters (8/4 đến 15/4), Barcelona Open (15/4 đến 23/4), Madrid Open (24/4 đến 7/5), Rome Masters (8/5 đến 21/5).

Tay vợt sinh năm 1986 nói về khả năng bỏ nhiều giải ATP Masters 1000 để hướng đến giải đấu đất nện cuối cùng trong năm Roland Garros (28/5 đến 11/6): "Tôi không biết liệu đó có phải là Monte Carlo hay không, cũng không chắc là Barcelona Open hoặc Madrid Open, nhưng tôi muốn thi đấu.

Vì vậy khi có thể, tôi sẽ trở lại. Điều quan trọng đối với tôi, ngoài sự nghiệp thi đấu, là cố gắng giữ gìn sức khỏe. Tôi sẽ thi đấu trên mặt sân đất nện khi cơ thể cho phép, vì mục tiêu cuối cùng, mà hiện tại phải là Roland Garros".