1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Quế Ngọc Hải xin giảm án để “giải cứu” SL Nghệ An

(Dân trí) - Trước thành tích bết bát của đội nhà ở giai đoạn đầu mùa giải năm nay, trung vệ Quế Ngọc Hải đã viết đơn gửi lên VFF để xin được giảm án phạt của mình, nhằm sớm ra sân ở vòng đấu tới.

SL Nghệ An sớm đối mặt với những khó khăn tại mùa giải năm nay, sau khi nhiều trụ cột ra đi và đặc biệt là việc hàng thủ của họ không có trung vệ Quế Ngọc Hải do đang dính án từ cuối năm 2015.

Trước đó, ban kỷ luật VFF quyết định phạt 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng) và đình chỉ thi đấu 6 tháng tại các giải thuộc hệ thống giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đối với cầu thủ Quế Ngọc Hải của SL Nghệ An do có hành vi cố tình xâm phạm thân thể gây thiệt hại đến sức khoẻ cầu thủ Trần Anh Khoa của CLB SHB Đà Nẵng, vi phạm khoản 1 và khoản 3 Điều 39 “Hành vi xâm phạm thân thể” Quy định về kỷ luật của LĐBĐVN trong trận đấu giữa hai CLB bóng đá SL Nghệ An và CLB SHB Đà Nẵng tại lượt trận thứ 25, ngày 13/9/2015 trên SVĐ Vinh-Nghệ An.

Quế Ngọc Hải muốn được trở lại sân cỏ sớm
Quế Ngọc Hải muốn được trở lại sân cỏ sớm

Quế Ngọc Hải có trách nhiệm thanh toán toàn bộ chi phí chữa trị chấn thương cho cầu thủ Trần Anh Khoa của CLB SHB Đà Nẵng do hành vi vi phạm gây ra.

Sau đó, ngày 17/12, hậu vệ Quế Ngọc Hải vào Đà Nẵng để tận tay trao chi phí chữa trị cho tiền vệ Anh Khoa. Được biết, tổng số tiền chữa trị cho Anh Khoa đến nay là 833,9 triệu đồng bao gồm chi phí đi lại, khám, ăn ở tại Singapore… Sau khi gặp gỡ nhau, đại diện CLB SL Nghệ An đồng ý và bàn giao toàn bộ số tiền hơn 800 triệu đồng cho ông Trần Thanh, bố của Anh Khoa.

Việc Ngọc Hải có đủ tiền trả cho Anh Khoa là vì cầu thủ này được nhà tài trợ của SL Nghệ An và bầu Đức giúp đỡ (mỗi bên ủng hộ khoảng 400 triệu đồng). Với việc đã trả đủ tiền chữa trị cho Anh Khoa, nhưng Ngọc Hải vẫn không được gọi bổ sung lên tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2016 hồi tháng 1. Ngoài ra, trung vệ này cũng sẽ không thể tham dự các trận đấu đầu mùa giải tại V-League 2016 của đội bóng xứ Nghệ.

Sự vắng mặt của trung vệ nhiều kinh nghiệm như Quế Ngọc Hải khiến SL Nghệ An gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là hàng thủ. Trong 3 trận đấu vừa qua, hàng thủ là vấn đề lớn nhất của đội bóng xứ Nghệ khi họ đã để thủng lưới đến 7 bàn.

Trong bối cảnh này, Quế Ngọc Hải đã mạnh dạn viết đơn xin giảm án tới VFF với hy vọng được trở lại sân cỏ sớm hơn dự kiến ban đầu. HLV Ngô Quang Trường của SL Nghệ An đã xác nhận thông tin trên là hoàn toàn có thật và bản thân ông cũng hy vọng VFF xem xét để Quế Ngọc Hải có thể sớm được trở lại thi đấu.

Phía ban kỷ luật VFF cho biết họ đang xem xét sẽ đưa ra quyết định cuối cùng vào ngày mai (8/03). Nếu được giảm án, Quế Ngọc Hải sẽ cùng các đồng đội có chuyến làm khách trên sân Gò Đậu của Becamex Bình Dương vào ngày 10/3 tới.

Nếu sớm được trở lại V-League, Ngọc Hải cũng đứng trước cơ hội lên tuyển, khi người đang dẫn dắt ĐTVN là thầy ruột Nguyễn Hữu Thắng.

Ngô Linh