1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Quang Liêm cầm hòa kỳ thủ Maghsoodloo, dẫn đầu siêu giải Prague Masters

Sông Lam

(Dân trí) - Kỳ thủ số một Việt Nam Lê Quang Liêm thi đấu khôn ngoan và cầm hòa hạt giống số ba người Iran Maghsoodloo Parham tại ván hai hôm 9/6.

Hai tuần sau khi kết thúc SEA Games 31, Lê Quang Liêm đã có mặt tại CH Czech để tham dự giải Prague Master 2022, giải cờ có tiêu chuẩn với 10 kỳ thủ hàng đầu thế giới tham dự.

Căn cứ theo hệ số Elo được công bố tháng 6-2022, Lê Quang Liêm (2.709) được xếp ở vị trí hạt giống số 4. Anh được cầm quân trắng ở các cuộc đối đầu lần lượt với đương kim vô địch Shankland, Navara, Anton, Saleh, Vidit, xen kẽ là các ván đấu cầm quân đen chạm trán Maghsoodloo, Dai Van, Harikrishna và Vallejo.

Ở trận đấu diễn ra vào hôm qua (9/6), Lê Quang Liêm cầm quân đen ở ván 2 trước Maghsoodloo nhưng tạo được ưu thế trước đối thủ xếp trên mình. Kỳ thủ số 1 Việt Nam không bị lép vế trong thế trận lấy mã chống xe.

Quang Liêm cầm hòa kỳ thủ Maghsoodloo, dẫn đầu siêu giải Prague Masters - 1

Lê Quang Liêm (bìa trái) thắng ván mở màn tại Prague Masters 2022 và cầm hòa kỳ thủ số 3 thế giới Maghsoodloo (Ảnh: PICF).

Nhà vô địch HDBank 2017 khiến kỳ thủ Iran luôn phải cận trọng trong từng nước đi, bởi chỉ cần một sai lầm sẽ dâng chiến thắng cho Quang Liêm. Từ nước cờ 24 đến 27, Quang Liêm di chuyển từ Qc6 sang Qc7, Maghsoodloo phải phòng thủ Qd5 sang Qa5.

Chính điều này đã làm đối thủ ức chế và phải lựa chọn nước đi khác kém chất hơn. Maghsoodloo mất hơn 7 phút để di chuyển sang Qb5. Từ đây kỳ thủ Iran liên tục mắc sai lầm trong khi đồng hồ dần hết giờ.

Tuy nhiên, Quang Liêm lại khá cẩn trọng trong thế bất lợi cầm quân đen đi sau. Thi đấu trước hạt giống số 3, việc kỳ thủ số một Việt Nam tìm kiếm 0,5 điểm là điều hợp lý. Với kết quả này, Quang Liêm chiếm ngôi đầu với 1,5 điểm sau 2 ván.

Kỳ thủ số một Việt Nam có cùng điểm số với kỳ thủ chủ nhà David Navara và Pentala Harikrishna nhưng hơn ở chỉ số phụ. Đối thủ tiếp theo ở ván 3 của Quang Liêm là David Navara, hai kỳ thủ sẽ so tài để tranh ngôi đầu bảng.

Quang Liêm ở giải đấu này luôn nắm giữ thế trận dù cầm quân trắng hay đen. Anh suy nghĩ các nước cờ nhanh hơn nhưng vẫn đảm bảo độ chính xác cao. Trải qua 2 trận trước các kỳ thủ có elo nhỉnh hơn, Quang Liêm đều ép đối thủ về mặt thời gian.

Theo lịch thi đấu đến cuối năm, Quang Liêm sẽ dự nhiều giải quốc tế, sau 2 năm bị gián đoạn vì dịch bệnh. Trong đó, HDBank 2022 sẽ quay trở lại, nơi mà kỳ thủ số một Việt Nam đã 3 lần lên ngôi vào các năm 2013, 2015 và 2017.