Phó Chủ tịch LĐBĐ VN Lê Thế Thọ có tên trong "danh sách đen"?

Cách đây nửa tháng, LĐBĐ VN đã phát tín hiệu sẽ hoàn tất việc kỷ luật đội ĐA.TP trong tháng 10. Tuy nhiên vụ việc vẫn giậm chân tại chỗ khiến công chúng đặt câu hỏi: LĐBĐ VN đang bị sức ép từ thế lực ngầm hay nhát tay, chưa dám xử cho đội ĐA.TP?

Nhờ luật sư định án?!

 

Vấn đề dư luận đặt ra càng có cơ sở bởi tuần trước, Ban Kỷ luật đã đệ trình Thường trực LĐBĐ VN bản tổng hợp chứng cứ, tài liệu và phương án dự kiến về mức kỷ luật đối với đội ĐA.TP. Trong đó, Ban Kỷ luật nêu ra 2 mức kỷ luật dự kiến là đánh tụt đội ĐA.TP xuống hạng Nhì hoặc loại đội bóng này khỏi hệ thống các giải thi đấu của LĐBĐ VN. Chỉ cần Thường trực LĐBĐ VN "bật đèn xanh", lập tức Ban Kỷ luật có thể xét kỷ luật vì các chứng cứ khép tội đội ĐA.TP hiện đã khá đầy đủ.

 

Nhưng trao đổi với phóng viên Chủ tịch LĐBĐ VN Nguyễn Trọng Hỷ khẳng định việc LĐBĐ VN chưa đồng ý để Ban Kỷ luật xử dứt điểm đội ĐA.TP là vì LĐBĐ VN vẫn muốn có xác nhận của cơ quan điều tra về hành vi tiêu cực của đội ĐA.TP. Đặc biệt, LĐBĐ VN đã chuyển các chứng cứ tiêu cực của đội ĐA.TP cho các luật sư nhờ tư vấn mức án kỷ luật đội bóng này. Vụ ĐA.TP được coi là "án điểm" của LĐBĐ VN về xử lý tiêu cực, nên phải làm thật kín kẽ, chuẩn xác.

 

Ông Hỷ cho biết nội trong tuần này, LĐBĐ VN sẽ có trong tay kết luận của cơ quan điều tra về vụ tiêu cực của CLB ĐA.TP và bản tư vấn của các luật sư. Do đó, số phận đội ĐA.TP chắc chắn được Ban Kỷ luật của LĐBĐ VN giải quyết dứt điểm trong tuần này.

 

Ông Hỷ cũng nêu quan điểm cứng rắn: "Quốc hội vừa thảo luận chống tiêu cực, tham nhũng một cách quyết liệt nên bóng đá cũng không thể nằm ngoài "dòng chảy" này. Tôi không tán thành với quan điểm nói rằng hành vi tiêu cực ở đội ĐA.TP do một số cá nhân thực hiện nên không thể làm đội bóng ảnh hưởng. Nói vậy là không công bằng bởi nếu không có việc cá nhân đó "lót tay” trọng tài làm ảnh hưởng đến trận đấu thì đội ĐA.TP có kết quả thi đấu tốt hay không?".

 

Vừa thi đấu, vừa... loại đội bóng tiêu cực

 

Theo ông Hỷ, LĐBĐ VN cũng đã thuê luật sư tư vấn việc xử vụ tiêu cực ở mùa bóng 2004 của đội Cần Thơ. Hiện việc xử lý đội Cần Thơ được cho là rất rắc rối, do đó có thể vụ việc này sẽ được xử lý sau khi đã hoàn tất việc kỷ luật đội ĐA.TP. Trong tuần này, LĐBĐ VN có công văn yêu cầu Giám đốc Sở TDTT Cần Thơ Lê Văn Cường làm tường trình về vụ “lót tay” trọng tài Vũ Trọng Chiến ở mùa bóng 2004.

 

Chính vì khó xử đội Cần Thơ cùng với việc một loạt đội bóng V-League, hạng Nhất cùng "nhúng chàm" nên LĐBĐ VN hiện thống nhất phương án "sống chung với lũ": Sau khi kỷ luật đội ĐA.TP (khép lại giai đoạn 1 quá trình chống tiêu cực), LĐBĐ VN sẽ đôn cho đủ 14 đội dự V-League, 14 đội dự giải hạng Nhất 2006, nhưng đồng thời tiếp tục bóc gỡ các khối u tiêu cực.

 

Trường hợp phát hiện thêm đội bóng dính líu tiêu cực, LĐBĐ VN sẽ tùy cơ ứng biến song sẵn sàng chấp nhận loại bỏ những đội bóng tiêu cực khỏi giải. Lúc đó, V-League hay giải hạng Nhất còn bao nhiêu đội thì đá bấy nhiêu. Kết quả các trận đấu của đội bóng có tiêu cực không được công nhận.

 

Liên quan đến đội U23 VN, ông Hỷ cho biết, sau sự cố HLV Nguyễn Thành Vinh, hiện chưa phát hiện thành viên nào của đội tuyển này "nhúng chàm". Riêng trường hợp của Phó Chủ tịch LĐBĐ VN Lê Thế Thọ, ông Hỷ tiết lộ, LĐBĐ VN sẽ đề nghị cơ quan điều tra xác minh lời tố cáo của nguyên ủy viên BCH LĐBĐ VN Đặng Quang Dương về việc ông Thọ có tên trong bản "danh sách đen" được cơ quan công an gửi đến cho LĐBĐ VN khóa IV tham khảo.

 

Ông Hỷ nói: "Thường trực LĐBĐ VN khóa V rất bất ngờ về vấn đề này, bởi sự việc trên tồn tại từ nhiệm kỳ trước. Tuy nhiên, LĐBĐ VN sẽ đề nghị cơ quan điều tra xác minh có hay không việc Phó Chủ tịch Lê Thế Thọ có tên trong bản "danh sách đen".

 

Theo Yến Nhi

Người lao động