1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Phi Sơn và Hồng Quân chấn thương nhẹ sau trận đầu của U23 Việt Nam

(Dân trí) - Sau trận đấu với Semen Padang (Indonesia), U23 Việt Nam xuất hiện một số ca chấn thương. Dù vậy, theo chẩn đoán ban đầu của các bác sĩ, những chấn thương này không đe dọa đến khả năng dự SEA Games của các tuyển thủ U23.

Người đầu tiên dính chấn thương trong trận đấu Semen Padang là tiền đạo Việt kiều Mạc Hồng Quân. Cầu thủ này bính thúc cùi chỏ vào trán, và phải đá những phút cuối cùng trận U23 Việt Nam – Semen Padang với cái băng trắng trên đầu.

Sau trận đấu, Hồng Quân được đưa đến bệnh viện Bình Dương để kiểm tra và được khâu 4 mũi tại đây. Dù vậy, theo các bác sĩ, chấn thương của Mạc Hồng Quân không nghiêm trọng và không ảnh hưởng đến khả năng ra sân của anh trong các trận tiếp theo.

Ngoài Mạc Hồng Quân, một cầu thủ khác cũng phải đi kiểm tra sức khỏe sau trận đấu với Semen Padang là tiền vệ Phi Sơn. Hôm nay (27/10), trợ lý HLV Phùng Thanh Phương và Phi Sơn đã từ Bình Dương ngược lên TPHCM.

Phi Sơn bị đau cổ chân sau trận đấu với Semen Padang (Indonesia)

Phi Sơn bị đau cổ chân sau trận đấu với Semen Padang (Indonesia)

Nguyên nhân là do Phi Sơn bị sưng ở cổ chân sau trận đấu vừa nêu. Tại TPHCM, kết quả chụp phim cho thấy Phi Sơn không bị gì nặng. Cổ chân của anh sưng là do vận động quá nhiều trong trận đấu vừa qua.

Việc Mạc Hồng Quân và Phi Sơn chỉ bị chấn thương nhẹ là tin vui đối với đội tuyển U23 Việt Nam, bởi nếu cầu thủ gặp chấn thương nghiêm trọng trong giai đoạn này thì rất tai hại, bởi thời gian đến SEA Games 27 không còn nhiều.

Cũng cần phải biết thêm rằng các đội bóng Indonesia trước giờ vẫn nổi tiếng với lối đá rắn, không ngại va chạm, thậm chí đôi lúc quyết liệt trên mức cần thiết. Đấy cũng chính là lý do mà sau trận đấu với Semen Padang (Indonesia), chúng ta có 2 cầu thủ phải đến bệnh viện là Mạc Hồng Quân và Phi Sơn.

Một vị trí khác cũng từng bị lo ngại về vấn đề sức khỏe trước giờ giải bóng đá quốc tế Bình Dương khai mạc là tiền vệ Lê Văn Thắng. Đấy cũng chính là lý do mà HLV Hoàng Văn Phúc không sử dụng Lê Văn Thắng ngay từ đầu trận đấu với Semen Padang.

Dù vậy, Văn Thắng hồi phục khá tốt sau chấn thương dây chằng háng và có mặt trong những phút cuối cùng, trong trận đấu với Semen Padang kể trên. Trong khoảng thời gian có mặt trên sân, Lê Văn Thắng cũng hoạt động khá tích cực, chịu khó tranh chấp và hỗ trợ các đồng đội trong tấn công.

Cũng theo tiết lộ của HLV Hoàng Văn Phúc, ở các trận đấu sau, nhiều khả năng ông sẽ sắp Lê Văn Thắng đá ngay từ đầu, nhằm tiếp tục thử nghiệm lối chơi 4-1-4-1 mà ông dày công xây dựng trong thời gian qua.

Kim Điền