1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Phan Văn Đức: "Đối thủ mạnh nhưng tuyển Việt Nam có thầy Park"

(Dân trí) - Tiền vệ Phan Văn Đức thừa nhận các đối thủ sắp tới của đội tuyển Việt Nam đều rất mạnh và khát điểm, tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam đã có sự chuẩn bị tốt, dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Park Hang Seo.

Trả lời báo chí trước buổi tập của đội tuyển Việt Nam sáng 3/6, Phan Văn Đức cho biết anh chưa đạt phong độ tốt nhất ở đợt tập trung lần này. Dù vậy, cầu thủ CLB SL Nghệ An khẳng định nếu được HLV Park Hang Seo tin tưởng, anh sẽ nỗ lực hết mình để cùng đội tuyển Việt Nam giành vé vào tới vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á.

"Ở trận giao hữu với Jordan, tôi đá 45 phút. Sau một thời gian dài tôi trở lại thi đấu cho đội tuyển và chưa thi đấu căng hết sức, tôi thấy phong độ của em chưa được tốt lắm.

Ở đội tuyển, hàng công có rất nhiều người hay. Vì thế, tôi cần cố gắng nỗ lực hơn trong tập luyện và chỉn chu khi thi đấu", Phan Văn Đức chia sẻ.

Phan Văn Đức: Đối thủ mạnh nhưng tuyển Việt Nam có thầy Park - 1
Phan Văn Đức thừa nhận mình chưa đạt phong độ tốt nhất.

"Hàng công đội tuyển Việt Nam rất mạnh, cơ hội chia đều cho tất cả mọi người. Sau 1 thời gian dài em mới trở lại, nếu thầy Park trao cơ hội thì tôi sẽ cố gắng hết mình. Tôi vẫn giữ nguyên vị trí với sơ đồ trước đây. Tôi cũng đang thích nghi, tập quen dần sau 1 thời gian dài mới lên đội tuyển", Phan Văn Đức nói thêm.

Đánh giá về 3 trận đấu tới gặp Indonesia, Malaysia và UAE, Phan Văn Đức cho biết HLV Park Hang Seo đã có chiến thuật hợp lý khi đối đầu với những đội bóng này. Đặc biệt, đối thủ Indonesia dù đã bị loại nhưng đây là trận đầu tiên của đội tuyển Việt Nam nên toàn đội có sự chuẩn bị tốt nhất.

Phan Văn Đức: Đối thủ mạnh nhưng tuyển Việt Nam có thầy Park - 2
Đội tuyển Việt Nam có buổi tập vào sáng 3/6.

"Với đối thủ Indonesia, thầy Park đã nói trước toàn đội rằng sẽ có chiến thuật đề ra. Indonesia là đội bóng tốt. Những gì cần làm thầy Park cũng đã làm trên sân và đã cho chúng tôi tập luyện tốt để chuẩn bị. Trước lúc thi đấu, thầy sẽ đưa ra chiến thuật hợp lý, các cầu thủ vào sân tuân thủ chiến thuật đề ra và cố gắng hết mình", Phan Văn Đức nhấn mạnh.

Cuối cùng, Phan Văn Đức cho biết các thành viên đội tuyển Việt Nam rất vui khi người hâm mộ được vào sân để cổ vũ, tiếp thêm sức mạnh cho toàn đội trong 3 trận đấu tới.

"Việc cổ động viên được vào sân xem các trận đấu giúp các tuyển thủ Việt Nam có thêm động lực, niềm vui. Tôi gửi lời cảm ơn đến những người hâm mộ luôn đồng hành cùng đội tuyển", Phan Văn Đức nói.

Phan Văn Đức: Đối thủ mạnh nhưng tuyển Việt Nam có thầy Park - 3