Phản ứng của HLV Enrique khi loại Sergio Ramos khỏi tuyển Tây Ban Nha

Sông Lam

(Dân trí) - Việc HLV Luis Enrique gạch tên trung vệ Sergio Ramos trong đội hình Tây Ban Nha dự World Cup 2022 đã gây ra nhiều tranh cãi.

"Tôi sẽ không đánh giá những cầu thủ không có tên trong danh sách," HLV Luis Enrique nói trong cuộc họp báo ngày hôm qua (11/11) khi được hỏi về việc gạch tên Ramos.

"Tôi ghi nhận và cảm ơn tất cả những cầu thủ đã đóng góp trong thời gian tôi ở đây và chơi các trận đấu với đội tuyển quốc gia, nhưng từ đó, những người quan trọng bây giờ là 26 người ở đây", HLV Enrique khẳng định.

Phản ứng của HLV Enrique khi loại Sergio Ramos khỏi tuyển Tây Ban Nha - 1

HLV Luis Enrique gây tranh cãi với việc gạch tên trung vệ Sergio Ramos dự World Cup 2022 (Ảnh: Getty).

"Sergio Ramos, hậu vệ hay nhất thế giới", hậu vệ Achraf Hakimi viết trên trang cá nhân sau khi cựu sao Real Madrid bị loại khỏi danh sách 26 tuyển thủ Tây Ban Nha dự World Cup 2022. Hakimi bức xúc khi đàn anh chơi cùng trong màu áo PSG vắng mặt ở Qatar.

Bài đăng của Hakimi nhanh chóng thu hút số lượng lớn lượt tương tác trên mạng xã hội. Nhiều cổ động viên đồng tình với quan điểm của hậu vệ PSG. Tất cả đều nuối tiếc khi kinh nghiệm của Ramos là điều cần thiết cho tập thể trẻ trung của tuyển Tây Ban Nha hiện tại.

"Ramos muốn dự kỳ World Cup này. Với tôi, cậu ấy vẫn là đội trưởng và thủ lĩnh của tuyển Tây Ban Nha", chuyên gia bóng đá Juanfe Sanz của El Chiringuito TV đưa ra bình luận.

Phản ứng của HLV Enrique khi loại Sergio Ramos khỏi tuyển Tây Ban Nha - 2

HLV Enrique từ chối bình luận về việc gạch tên Ramos khỏi đội hình tại Qatar (Ảnh: Getty).

Nhiều cổ động viên (CĐV) còn chỉ ra sự bất hợp lý của HLV Luis Enrique khi loại bỏ Sergio Ramos nhưng vẫn điền tên tiền đạo trẻ Ansu Fati trong danh sách 26 cầu thủ chính thức của Tây Ban Nha dự World Cup. 

Dù được xem là tài năng trẻ ở Barcelona, nhưng Ansu Fati đã không chơi cho tuyển Tây Ban Nha từ tháng 10/2020 đến nay, khi tiền đạo 20 tuổi gặp chấn thương đầu gối nghiêm trọng và phải nghỉ thi đấu trong 10 tháng, sau đó lại gặp các vấn đề dai dẳng về gân kheo và cơ đùi khiến Fati không thể đạt được thể lực tốt nhất.

Về phía Ramos, trung vệ 36 tuổi đã có 180 lần khoác áo đội tuyển quốc gia kể từ khi ra mắt vào tháng 3 năm 2005, ghi được 23 bàn thắng. Anh là nhân tố chủ chốt của đội tuyển Tây Ban Nha giành chức vô địch châu Âu năm 2008, 2012 và World Cup năm 2010.

Trung vệ này đã bị loại khỏi đội tuyển Tây Ban Nha tham dự Euro 2020 sau một mùa giải 2020-21 chấn thương và rời Real Madrid đến PSG theo dạng chuyển nhượng tự do vào cuối mùa hè năm đó. Mùa giải đầu tiên của anh ở PSG cũng bị gián đoạn bởi chấn thương, chỉ chơi 13 trận trên mọi đấu trường, nhưng kể từ đó anh ấy đã trở lại đầy đủ thể lực với CLB của mình.

Sergio Ramos hiện đã có 12 lần ra sân ở Ligue 1 cũng như cả 6 trận tại Champions League.

Phản ứng của HLV Enrique khi loại Sergio Ramos khỏi tuyển Tây Ban Nha - 3
Phản ứng của HLV Enrique khi loại Sergio Ramos khỏi tuyển Tây Ban Nha - 4