Pele chúc mừng Mbappe sau khi hậu bối phá kỷ lục của chính mình

Trọng Vũ

(Dân trí) - Trên giường bệnh từ Sao Paulo (Brazil), vua bóng đá Pele gửi lời chúc mừng đến tiền đạo Kylian Mbappe (Pháp), sau khi Mbappe phá kỷ lục của chính Pele tại World Cup.

Đó là kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất ở các kỳ World Cup của một cầu thủ dưới 24 tuổi. Ở độ tuổi vừa nêu, vua bóng đá Pele có tổng cộng 7 bàn, sau 2 kỳ World Cup 1958 tại Thụy Điển và 1962 tại Chilê.

Từ năm 1962 đến nay, trải qua 60 năm, chưa cầu thủ nào phá được kỷ lục của Pele, cho đến khi Mbappe làm được điều này tại World Cup 2022. Ở trận đấu thuộc vòng 1/8 gặp Ba Lan, Mbappe ghi 2 bàn thắng, đóng góp vào chiến thắng chung cuộc 3-1 của đội Pháp, nâng tổng số bàn thắng của mình ở các kỳ World Cup lên con số 9, chính thức vượt qua Pele.

Pele chúc mừng Mbappe sau khi hậu bối phá kỷ lục của chính mình - 1

Pele và Mbappe cùng xuất hiện trong một sự kiện cách đây vài năm (Ảnh: Getty).

Sau đó, Mbappe gửi lời chúc sức khỏe đến vua bóng đá vốn đang nằm viện tại Sao Paulo (Brazil): "Cầu nguyện cho nhà vua Pele".

Đáp lại, Pele viết dòng Tweet trên trang cá nhân Twitter của mình: "Cảm ơn Mbappe, tôi hạnh phúc khi thấy cậu phá thêm một kỷ lục nữa của tôi tại World Cup, người bạn nhỏ ạ!"

Trong sự nghiệp Pele từng 3 lần vô địch World Cup vào các năm 1958, 1962 và 1970, hiện Pele đã 82 tuổi, ông đang phải nằm viện để điều trị bệnh Covid-19, cùng lúc đang chống chọi với bệnh ung thư đường ruột.

Pele chúc mừng Mbappe sau khi hậu bối phá kỷ lục của chính mình - 2

Hình ảnh Pele trên giường bệnh, do người nhà của ông cung cấp vài ngày trước.

Mới đây, tờ Globo của Brazil cho biết: "Pele đang có dấu hiệu ổn định, ông ấy có ý thức tốt về mọi việc xung quanh, đồng thời không có thêm biến chứng".

Trước đó, từng có thông tin bệnh viện tại Sao Paulo chuyển Pele sang giai đoạn chăm sóc cuối đời, nhưng các con gái Flavia và Kely Nascimento của vua bóng đá phủ nhận thông tin này. Họ thông tin Pele đúng là đang bị bệnh, nhưng không phải trong tình trạng nguy kịch, đồng thời vẫn có thể xem các trận đấu tại World Cup 2022 và bình luận về các trận này.

Về phía các bác sĩ đang chăm sóc cho Pele, họ cũng lên tiếng: "Ông ấy vẫn đang được điều trị và vẫn trong tình trạng ổn định. Ông ấy có phản ứng tốt với việc chăm sóc triệu chứng nhiễm trùng đường hô hấp. Pele không hề có dấu hiệu xấu đi trong 24 giờ qua".

Pele chúc mừng Mbappe sau khi hậu bối phá kỷ lục của chính mình - 3