1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Olympic Việt Nam gặp khó về lực lượng

(Dân trí) - Không chỉ có ĐT Việt Nam gặp khó khăn về quân số, tại TP.HCM đội tuyển Olympic Việt Nam cũng đang vấp phải những bất ổn liên quan đến vấn đề nhân sự khi vắng 4/30 cầu thủ trong danh sách tập trung, số có mặt lại liên tiếp dính phải chấn thương…

 

Đã trải qua 3 ngày tập trung, tới thời điểm này “phó tướng” Phan Thanh Hùng vẫn chưa có được sự phục vụ của tất cả các cầu thủ. Cặp tiền vệ Văn Bình - Quang Tình đang bận thi đấu vòng loại U21 trong màu áo SL Nghệ An, trung vệ Minh Đức (XM Hải Phòng) xin tập trung muộn vào ngày 10/9 để lo việc gia đình, trung vệ Quốc Anh (HN Tiền Giang) cùng xin tập trung muộn giải quyết việc CLB.
 
 
Olympic Việt Nam gặp khó về lực lượng - 1

Olympic Việt Nam không có được lực lượng tốt nhất - Ảnh: Sơn Dũng

 

Chưa có được đầy đủ quân số, việc vận hành giáo án huấn luyện của HLV Phan Thanh Hùng còn vấp thêm nhiều khó khăn khi nhiều cầu thủ gặp phải những bất ổn về sức khỏe. Tính đến chiều qua đã có Long Giang, Đắc Khánh, Văn Thắng, Anh Tuấn gia nhập vào danh sách chấn thương ở đội tuyển Olympic Việt Nam. Những cầu thủ này sẽ cần tới vài ngày nghỉ ngơi mới có thể trở lại tập luyện.

 

Thời gian chuẩn bị cho Cúp 1000 năm Thăng Long - Hà Nội dành cho lứa Olympic tổ chức tại TP.HCM không còn nhiều, dù gặp đang đối diện nhiều khó khăn về vấn đề nhân sự nhưng HLV Phan Thanh Hùng vẫn gấp rút thực hiện những thử nghiệm về mặt chiến thuật và đội hình, đúng theo yêu cầu HLV trưởng Calisto đề ra.

 

Giáo án được thực hiện thường xuyên trong 4 buổi tập vừa qua vẫn là những hiệp đấu đối kháng, tranh chấp bóng trong cự ly hẹp. Sau những trận đối kháng, bộ khung chính của đội Olympic Việt Nam đang bắt đầu được định hình tạm thời với thủ môn Tấn Trường, cặp trung vệ Minh Đức - Hữu Phước, hậu vệ trái Đình Đồng, hậu vệ phải Quốc Long.

 

Trên hàng tiền vệ, Văn Hiếu làm nhiệm vụ “đánh chặn” giữa sân, Văn Khải - Thái Dương lĩnh nhận nhiệm vụ dẫn dắt và tổ chức lối chơi, Mạnh Dũng nắm giữ hành lang trái, cánh còn lại thuộc về Thành Trung, chân sút Anh Đức lĩnh nhận trọng trách ghi bàn. Có thể những ngày sắp tới bộ khung của tuyển Olympic sẽ xáo trộn mạnh mẽ khi 2 trung vệ Minh Đức, Quốc Anh xuất hiện và những cầu thủ kinh nghiệm bình phục sức khỏe.
 
 
Olympic Việt Nam gặp khó về lực lượng - 2

HLV Phan Thanh Hùng đang dần hình thành bộ khung chính - Ảnh: Sơn Dũng

 

Để chuẩn bị cho trận giao hữu gặp chủ nhà Olympic Ấn Độ (14/9), dự kiến ngày 12/9 HLV trưởng Calisto sẽ di chuyển vào TP.HCM thống nhất với các trợ lý những vấn đề chuyên môn và chiến thuật, trước giờ thầy trò HLV Phan Thanh Hùng lên đường đi Ấn Độ.

 

Theo thông tin từ BHL, đội tuyển Olympic Campuchia đã liên hệ để được thi đấu giao hữu với tuyển Olympic Việt Nam và đang chờ thầy “Tô” đưa ra quyết định. Sau khi cựu danh thủ Nguyên Chương xin rút lui vào phút chót, ông Calisto đã thống nhất đưa trợ lý Phùng Thanh Phương vào ê kíp trợ lý ở tuyển Olympic Việt Nam.

 

Kết thúc chuyến thi đấu giao hữu tại Ấn Độ, tuyển Olympic Việt Nam sẽ trở lại TP.HCM để hoàn thiện chuẩn bị cho Cúp 1000 năm Thăng Long – Hà Nội tổ chức trên sân Thống Nhất từ ngày 28/9 đến 2/10.

 

Danh sách tập trung đội Olympic Việt Nam 

 

Thủ môn: Tấn Trường (CS Đồng Tháp), Khoa Điển (TP.HCM). 

 

Hậu vệ: Văn Sơn, Quốc Long (Hà Nội T&T), Đình Đồng, Đắc Khánh (SL Nghệ An), Phạm Minh Đức (Hòa Phát HN), Minh Đức (XM Hải Phòng), Long Giang (Navibank SG), Quốc Anh (Tiền Giang, Văn Thắng (LS Thanh Hóa). 

 

Tiền vệ: Đức Thiện (B. Bình Dương), Văn Quân (Hà Nội T&T), Thái Dương, Anh Tuấn) (HA Gia Lai), Văn Khải (Navibank SG), Công Huy (LS Thanh Hóa), Hữu Phước, Ngọc Điểu (K. Khánh Hòa), Danh Ngọc, Mạnh Dũng (M. Nam Định), Văn Hiếu (Than Quảng Ninh), Văn Bình, Quang Tình (SL Nghệ An), Thanh Trung (Hòa Phát HN). 

 

Tiền đạo: Anh Đức (B. Bình Dương), Ngọc Anh (SL Nghệ An), Đình Tùng (LS Thanh Hóa), Tiến Thành (V. Ninh Bình). 

 

Ngọc Quỳnh