Nỗi đau 30 năm không thể vô địch ASEAN Cup của bóng đá Indonesia

(Dân trí) - Báo giới Indonesia bày tỏ sự thất vọng khi đội nhà chưa từng một lần giành chức vô địch ASEAN Cup (tiền thân là AFF Cup), khi Garuda vừa bị loại ngay từ vòng bảng tại giải đấu năm nay.

"Thất bại, thử lại, thất bại, thử lại, thất bại, thử lại. Cứ thất bại, cứ cố gắng. Một tinh thần thật phi thường của đội tuyển quốc gia Indonesia chưa bao giờ suy giảm trong suốt 30 năm", tờ CNN Indonesia bình luận trong bài viết nhìn nhận lại thất bại của đội nhà tại ASEAN Cup 2026.

Ở giải đấu năm nay, tuyển Indonesia đặt rất nhiều kỳ vọng sẽ làm nên lịch sử tại giải đấu ở Đông Nam Á khi trước đó Garuda gây ấn tượng mạnh khi là đại diện duy nhất của khu vực lọt vào vòng loại thứ 4 World Cup 2026 khu vực châu Á.

Nỗi đau 30 năm không thể vô địch ASEAN Cup của bóng đá Indonesia - 1

Tuyển Indonesia nhận cú sốc lớn trước tuyển Việt Nam ở vòng bảng ASEAN Cup 2026 (Ảnh: Trần Hưu).

Đoàn quân của HLV John Herdman thực tế đã có khởi đầu vòng bảng giải ASEAN Cup 2026 tương đối tốt với hai chiến thắng trước Campuchia và Timor Leste. Tuy nhiên đội bóng xứ vạn đảo đã nhận cú sốc lớn khi để thua tuyển Việt Nam với tỷ số 0-3 ngay trên sân nhà Pakansari ở lượt trận thứ 3, sau đó tiếp tục để tuyển Singapore cầm hòa với tỷ số 1-1 ở lượt trận cuối và sớm chia tay giải đấu ngay từ vòng bảng.

"Thất bại có thể được coi là người bạn thực sự của đội tuyển quốc gia Indonesia. Bên cạnh thành công khi thăng tiến trên bảng xếp hạng FIFA, đó là một thành tích đáng được ghi nhận, thì thất bại cũng là một thực tế không thể tránh khỏi.

Đội tuyển Indonesia đã thành công vượt qua vòng loại thứ hai, thứ ba và thứ tư của World Cup, nhưng cuối cùng lại không giành được vé tham dự vòng chung kết World Cup. Họ đã đánh bại Campuchia và Timor Leste, nhưng sau đó bị đội tuyển Việt Nam đánh bại và bị Singapore loại", tờ CNN Indonesia thất vọng bình luận.

Đáng chú ý, trong suốt 30 năm qua, tuyển Indonesia đã có không ít lần cách ngôi vương chỉ một trận đấu nhưng rồi cuối cùng cũng chỉ về nhì. Khi ASEAN Cup được tổ chức theo thể thức một lượt chung kết duy nhất, tuyển Indonesia đã hai lần vào chung kết vào các năm 2000 và 2002 nhưng đều để thua trước Thái Lan.

Sau khi ASEAN Cup được tổ chức theo thể thức hai lượt chung kết (sân nhà và sân khách), đội bóng xứ vạn đảo cũng đã có tới 4 lần giành quyền vào chung kết, nhưng lịch sử vẫn chưa gọi tên họ ở vị trí ngôi vương.

Năm 2004, tuyển Indonesia để thua Singapore ở chung kết, đến năm 2010 họ để thua Malaysia. Tuyển Thái Lan tiếp tục trở thành "ác mộng" với đội bóng xứ vạn đảo khi tiếp tục đánh bại họ vào năm 2016 và 2020.

Nỗi đau 30 năm không thể vô địch ASEAN Cup của bóng đá Indonesia - 2

Nỗi buồn của các cầu thủ Indonesia sau khi bị loại ở ASEAN Cup 2026 ngay từ vòng bảng (Ảnh: CNN Indonesia).

"Indonesia đã sử dụng đủ mọi phương pháp, từ việc mời huấn luyện viên nước ngoài đến chiêu mộ các cầu thủ nhập tịch từ châu Âu và đưa họ về nước. Một câu chuyện vừa vui vừa buồn lại xuất hiện.

Nhưng phương pháp nhập tịch đã thất bại ở Indonesia trong mục tiêu giành chức vô địch ASEAN Cup. Tuy nhiên, Singapore và Việt Nam đã giành được danh hiệu bằng phương pháp tương tự.

Không phải mọi phương pháp đều cho kết quả như nhau. Có lẽ nhập tịch không phải là cách tiếp cận tốt nhất cho Indonesia, thay vào đó cần phải bổ sung thêm tài năng từ các giải đấu bóng đá trong nước uy tín", tờ CNN Indonesia nhấn mạnh.

Nỗi đau 30 năm không thể vô địch ASEAN Cup của bóng đá Indonesia - 3