Báo Indonesia so sánh vấn đề nhập tịch của đội nhà và tuyển Việt Nam
(Dân trí) - Trang CNN Indonesia cho rằng Việt Nam đã đạt được thành công với chính sách nhập tịch, trong khi Indonesia vẫn chưa thể làm được điều tương tự.
Hôm nay (10/8), trang CNN Indonesia có bài viết: “Tái hiện lại điệp khúc cũ: Trả thù ở ASEAN Cup hai năm sau” để tổng kết chiến dịch ASEAN Cup 2026 với thất bại của đội tuyển Indonesia. Đó là giải đấu mà Garuda (biệt danh của đội tuyển Indonesia) đã bị loại ngay từ vòng bảng dù triệu tập tới 12 cầu thủ nhập tịch.

Đội tuyển Việt Nam là đương kim vô địch ASEAN Cup (Ảnh: Mạnh Quân).
“Thất bại, thử nghiệm, thất bại rồi lại thử nghiệm, đó là điệp khúc tồn tại trong suốt 30 năm qua của bóng đá Indonesia”, trang CNN Indonesia mở đầu bài viết. Tờ báo này cho rằng Indonesia vẫn chưa thể gặt hái thành công với chính sách nhập tịch. Ngay cả khi tung ra sân đội hình gồm hầu hết các cầu thủ thi đấu ở châu Âu, Indonesia vẫn dừng bước ở vòng loại thứ 4 World Cup 2026.
Còn ở ASEAN Cup 2026, Indonesia triệu tập tới 12 cầu thủ nhập tịch nhưng vẫn chưa thể giành chức vô địch sau 30 năm chờ đợi. Tờ CNN Indonesia tiếp tục bình luận: “Indonesia cố gắng xây dựng đội tuyển quốc gia một cách nhanh nhất nhưng chiến lược nhập tịch của Garuda đã thất bại.
Đội tuyển Việt Nam và Singapore đã áp dụng chiến lược nhập tịch và đều từng giành chức vô địch Đông Nam Á. Không phải mọi phương pháp đều cho kết quả như nhau. Có lẽ nhập tịch không phải là phương án tốt nhất dành cho Indonesia. Thay vào đó, những người quản lý bóng đá Indonesia cần áp dụng chiến lược nhập tịch với việc phát triển tài năng trẻ bản địa”.

Dù sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch nhưng Indonesia vẫn gây thất vọng lớn (Ảnh: Asean Football).
Tờ CNN Indonesia cho rằng bóng đá nước này không nên coi thường giải ASEAN Cup: “Dù giải đấu này không có những đối thủ thực sự mạnh nhưng vẫn là chuẩn mực của bóng đá Đông Nam Á. Indonesia chưa phải là đội bóng thường xuyên góp mặt ở Asian Cup, còn giấc mơ tham dự World Cup vẫn quá xa vời. HLV John Herdman cũng xem giải ASEAN Cup là điểm tựa để đội bóng thi đấu ở giải đấu cấp cao hơn.
Câu hỏi đặt ra là liệu Indonesia có thể thành công ở các giải đấu cấp độ châu Á hay thế giới khi không thể vượt qua vòng bảng ASEAN Cup? Liệu bóng đá Indonesia có thể vươn tới đẳng cấp cao hơn. Thật khó tin khi 30 năm qua, Indonesia chưa từng một lần lên ngôi ở Đông Nam Á. Và rồi, điệp khúc: Hẹn trả thù hai năm sau, cứ lặp đi lặp lại trong nỗi thất vọng”.






