1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Niềm tin vào lực lượng U23 Việt Nam trước SEA Games 30

(Dân trí) - U23 Myanmar chưa chắc sử dụng lực lượng tốt nhất cho trận giao hữu với đội tuyển U23 Việt Nam, nhưng bản thân đội chủ nhà cũng không có lực lượng tốt nhất trong lứa tuổi, cho trận đấu ở Phú Thọ. Không có phân nửa đội hình chính, U23 Việt Nam vẫn thắng dễ 2-0.

Khoảng phân nửa đội hình chính của U23 Việt Nam không tham dự trận đấu giao hữu với U23 Myanmar tại Phú Thọ có cặp trung vệ Huỳnh Tấn Sinh và Nguyễn Thành Chung, hậu vệ trái Đoàn Văn Hậu, tiền vệ tấn công Nguyễn Quang Hải và tiền đạo Hà Đức Chinh.

Ngay đến thủ môn Nguyễn Văn Toản cũng là người có khả năng cạnh tranh vị trí chính thức ở đội tuyển U23 Việt Nam, với thủ thành Bùi Tiến Dũng. Và, Nguyễn Văn Toản cũng đang tập trung cùng đội tuyển quốc gia dự King’s Cup, chứ không khoác áo đội tuyển U23 đá giao hữu với U23 Myanmar.

Vắng chừng đó ngôi sao, nhưng đội tuyển U23 Việt Nam vẫn thắng dễ đối thủ 2-0, trong bối cảnh U23 Myanmar cũng chẳng phải là đội yếu ở các kỳ SEA Games, cho thấy chúng ta có lực lượng rất dồi dào.

Niềm tin vào lực lượng U23 Việt Nam trước SEA Games 30 - 1
U23 Việt Nam hiện có lực lượng khá dồi dào (ảnh: Gia Hưng)

Ví dụ như khi tiền vệ trung tâm chơi rất nổi bật Triệu Việt Hưng rời sân trong hiệp 2, trên sân vẫn còn Trọng Đại, và Trọng Đại thậm chí còn hay hơn Việt Hưng ở khả năng kiến tạo. Cầu thủ của Viettel liên tiếp có những đường chuyền đặt các chân sút vào thế đối mặt với thủ môn đối phương.

Hoặc khi tiền đạo Tiến Linh ra nghỉ, Martin Lo thay thế vai trò của Tiến Linh, rồi đến lượt Martin Lo gây sóng gió cho hàng thủ của U23 Myanmar, trong đó có cú sút dội xà ngang đối thủ 2 lần liên tiếp ở cuối trận.

Dĩ nhiên, U23 Việt Nam trước U23 Myanmar vẫn còn một số nhược điểm, ví dụ như sự thiếu an toàn của các hậu vệ. Dù vậy, điều này có thể thông cảm, vì đội hiện vắng toàn bộ 3 trung vệ từng thi đấu chính thức tại vòng loại U23 châu Á hồi tháng 3. Đó là Đình Trọng bị chấn thương, Tấn Sinh và Thành Chung đang tập trung cùng đội tuyển quốc gia, dự King’s Cup.

Đấy là chưa kể hậu vệ trái Đoàn Văn Hậu cũng đang tập trung đội tuyển quốc gia. Có nghĩa là 4/5 vị trí chính thức của hàng thủ U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á cách nay khoảng 3 tháng, giờ chỉ còn mỗi Hồ Tấn Tài tham dự trận gặp U23 Myanmar. Khuyết đến 4/5 vị trí chính thức, hàng hậu vệ chệch choạc cũng không phải là lạ.

Có thể Đình Trọng gần như sẽ không tham dự SEA Games, nhưng khi Tấn Sinh, Thành Chung, Đoàn Văn Hậu trở lại, hàng thủ của U23 Việt Nam sẽ khác. Những Đức Chiến và Viết Triều sẽ được chơi bên cạnh những đồng độ có trình độ cao hơn, sẽ có sự hỗ trợ tốt hơn trong khâu phòng ngự.

Rồi còn Quang Hải kết hợp với Hoàng Đức nữa chứ, đấy là bộ đôi hộ công mà cả Đông Nam Á phải ao ước. Ở trận vừa rồi, Quang Hải không tham dự, còn Hoàng Đức chỉ đá hơn nửa trận, do chưa ở trạng thái thể lực tốt nhất sau chấn thương.

Nhưng chừng đó thời gian mà Hoàng Đức có mặt trên sân, anh đã nhiều phen làm chao đảo hàng thủ U23 Myanmar, có nhiều đường chuyền hay, cùng những tình huống kết thúc vừa khó vừa tinh tế.

Kim Điền

Niềm tin vào lực lượng U23 Việt Nam trước SEA Games 30 - 2