1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Những yếu tố đẩy Arsenal tới tận cùng sự khủng hoảng

(Dân trí) - Arsenal đang trải qua chuỗi ngày tội tề nhất trong kỷ nguyên Wenger. Trước thềm trận đấu với Bayern Munich, “Giáo sư” đang chịu sự phản đối dữ dội từ những CĐV. Vậy đâu là nguyên nhân khiến “Pháo thủ” rơi xuống đáy khủng hoảng.

Bán Van Persie cho MU

Mùa giải trước, một mình Van Persie đã nổ súng tới 30 bàn thắng (chiếm 40% tổng số pha lập công Arsenal) để giúp “Pháo thủ” bay cao ở vị trí thứ 3 trên BXH, đoạt tấm vé dự Champions League.

 
Sự ra đi của Van Persie là tổn thất quá lớn đối với Arsenal
Sự ra đi của Van Persie là tổn thất quá lớn đối với Arsenal
 

Thế nhưng, mùa này, mục tiêu ấy đang dần xa vời với Arsenal khi họ đang xếp thứ 5 trên BXH, kém tốp 4 (Tottenham) 4 điểm. Đã vậy, đội chủ sân Emirates còn liên tục “xát muối” vào lòng CĐV khi bị “đá văng” khỏi cúp quốc nội bởi những đối thủ ở hạng dưới (Bradford và Blackburn).

Không khó nhận ra rằng, sự ra đi của Van Persie đã ảnh hưởng quá lớn tới Arsenal trong bối cảnh những sự thay thế như Olivier Giroud, Podolski, Gervinho không thể hiện được nhiều.Theo Walcott được xem là điểm sáng trên hàng công của “Pháo thủ” mùa này (ghi 18 bàn, nhiều nhất đội bóng) lại không cho thấy sự ổn định trong thời gian dài như Van Persie hay trước đó là Henry đã thể hiện.

Khi HLV Wenger không thể tìm ra kẻ lĩnh ấn tiên phong đáng tin cậy, thủ lĩnh đích thực như Van Persie (và Henry), có lẽ, chuyện “Pháo thủ” tụt dốc cũng không phải là điều quá ngạc nhiên!

Khởi đầu mùa giải tồi tệ

Arsenal đã bất bại trong 4 trận gần đây tại Premier League (thắng 3, hòa 1) nhưng điều đó không thể xoa dịu sức ép từ những CĐV (ngay cả trước khi họ thúc thủ trước Blackburn tại FA Cup). Đơn giản, người hâm mộ luôn nhìn vị trí của “Pháo thủ” trên BXH để phán xét.

 
Arsenal có khởi đầu tệ nhất trong kỷ nguyên Wenger
Arsenal có khởi đầu tệ nhất trong kỷ nguyên Wenger
 

Vị trí thứ 5, với 4 điểm kém hơn Tottenham và 21 điểm ít hơn MU, là điều không thể chấp nhân được với những người yêu mến “Pháo thủ”. Nguyên nhân chính cũng xuất phát từ sự khởi đầu tồi tệ nhất của Arsenal. Thậm chí, sau trận thua 0-2 trước Swansea, Arsenal từng tụt xuống vị trí thứ 10, tệ nhất trong kỷ nguyên Wenger.

Sự bất đồng của những nhân vật chóp bu Arsenal

Cổ đông lớn thứ 2 của đội bóng, Usmanov đã không ít lần chỉ trích chính sách chi tiêu “thắt lưng buộc bụng” của Stan Kroenke. Trong đại hội cổ đông tháng 10 năm ngoái, cổ đông chính Stan Kroenke và BLĐ Arsenal đã phải hứng chịu cơn thịnh nộ thực sự từ những nhà đầu tư của đội bóng sau chuỗi thành tích bết bát của đội nhà (thời điểm Arsenal thua liên tiếp Norwich và Schalke).

Cuối cùng, Stan Kroenke cùng HLV Wenger đã phải cam kết giúp Arsenal đạt thành tích tốt cho Arsenal trong mùa giải này và có lẽ, nếu không cải thiện được tình hình, “Giáo sư” cũng như BLĐ đội bóng (và riêng cá nhân Stan Kroenke) sẽ đối diện với sự giận dữ cao trào từ những cổ đông đội bóng (tất nhiên cùng với đó là hàng triệu CĐV Arsenal).

 
HLV Wenger vẫn giữ chính sách sử dụng cầu thủ trẻ, dự bị ở giải đấu cúp quốc nội
HLV Wenger vẫn giữ chính sách sử dụng cầu thủ trẻ, dự bị ở giải đấu cúp quốc nội
 

HLV Wenger không quá coi trọng cúp quốc nội

Trong những năm qua, HLV Wenger luôn xem các giải đấu cúp quốc nội (FA Cup, League Cup) là nơi để ông “mài ngọc”. Ngay cả khi sức ép danh hiệu đối với Arsenal ngày một lớn, chiến lược gia người Pháp vẫn không thay đổi chính sách của mình.

Sau thất bại trước Bradford ở League Cup, mới đây, đối diện với đội bóng hạng dưới Blackburn, “Giáo sư” lại cất hàng loạt trụ cột Walcott, Podolski, Wilshere, Cazorla…trên băng ghế dự bị. Và rồi, Arsenal lại phải trả giá quá đắt, trong đó, “chân gỗ” Gervinho tiếp tục gây thất vọng lớn khi bỏ lỡ cơ hội mười mươi.

Giờ đây, Arsenal chỉ còn đúng Champions League để cứu vãn mùa giải thất bại thảm hại tiếp theo nhưng có lẽ, vô địch giải đấu này là nhiệm vụ nằm ngoài khả năng của “Pháo thủ”, ngay trước mắt họ, vòng 1/8 chính là “tảng núi” Bayern Munich.

H.Long