1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Những nhà vô địch chia tay trước thềm SEA Games

Bị chấn thương, kỷ luật hay vì những lý do cá nhân, những nhà vô địch như Nguyễn Thị Tĩnh (điền kinh), Vũ Quang Huy (wushu), Cẩm Hồng (bóng chuyền bãi biển), Lê Thị Trang (vật nữ), Nguyễn Quang Huy (cầu mây) đã nói lời chia tay với người hâm mộ ngay trước thềm SEA Games.

Khép lại một kỳ đại hội thắng lợi, sau SEA Games 22, nhiều gương mặt chủ chốt của thể thao VN một thời: Thuý Hiền, Phương Lan (wushu), Nguyễn Thị Thanh Huyền (xe đạp địa hình), Phạm Đình Khánh Đoan, Đoàn Nữ Trúc Vân (điền kinh), Trịnh Thị Mùi (Pencak Silat), Vũ Kim Anh (Karatedo)... đã lần lượt giã từ nghiệp VĐV để dồn sức cho gia đình hoặc chuyển sang làm công tác huấn luyện.

 

Nhưng đó là những cuộc chia tay được báo trước. Còn hiện tại, ngay sát thời điểm diễn ra đại hội đã có một số cuộc chia tay khá bất ngờ và đầy nước mắt.

 

Chấn thương...

 

Gây sự chú ý nhất vẫn là cuộc chia tay mới đây của “nữ hoàng” điền kinh Nguyễn Thị Tĩnh, VĐV hiện đang nắm giữ 3 HCV của SEA Games 22 ở cự ly 200m, 400m, tiếp sức 4x400m, và phá một kỷ lục Đại hội ở nội dung 400m.

 

Thời gian gần đây, VĐV này đã phải đối mặt với chấn thương khá nặng ở gan bàn chân. Thêm vào đó là những “chấn thương” về mặt tinh thần từ những lời đồn thổi cô gái vàng này sử dụng doping sau thành công ở SEA Games trước... đã khiến cô gái quê Gia Lâm vốn nghị lực là vậy đã “đầu hàng” hẳn, không đủ sức để cố một lần nữa trên đường chạy.

 

Bây giờ, nguyện vọng của “nữ hoàng” điền kinh ngày nào là được yên phận với chức năng làm vợ, làm mẹ như bao cô gái khác. Người yêu của Tĩnh, một VĐV điền kinh Hà Nội tên Phúc, sẵn sàng ở bên cô trong những giờ phút khắc nghiệt nhất của một tuyển thủ quốc gia.

 

Một trường hợp nữa là VĐV wushu Vũ Quang Huy, người đoạt chiếc HCV cuối cùng của nội dung Taolu với bài thi Nam côn nam trong ngày “khoá sổ’’ SEA Games 22, giúp đoàn Việt Nam giành ngôi nhất toàn đoàn với 13 HCV.

 

Thời gian gần đây, Huy luôn gặp phải những cơn đau dữ dội ở thắt lưng khi luyện tập, và vì thế, BHL đã phải cho võ sỹ năm nay 24 tuổi này đi kiểm tra toàn diện tại Viện KHTDTT và Bệnh viện Việt Đức.

 

Các bác sỹ đã kết luận Quang Huy bị chấn thương cột sống thắt lưng và võ sỹ này sẽ buộc phải ngừng luyện tập và thi đấu. Nếu không, anh sẽ phải đối mặt với nguy cơ tổn thương cột sống, hoặc thậm chí có thể bị liệt, bởi đây là một chấn thương vô cùng nguy hiểm.

 

Việc Quang Huy phải sớm giã từ sự nghiệp VĐV là một tổn thất lớn của thể thao Hà Nội nói chung và thể thao Việt Nam nói riêng trước thềm SEA Games 23.

 

Trường hợp tuyển thủ Cẩm Hồng ở môn bóng chuyền bãi biển cũng đáng tiếc không kém. Đang tập luyện chăm chỉ, và là một trong số ít VĐV bóng chuyền bãi biển nữ được xác định sẽ gánh vác trọng trách huy chương của môn này tại đại hội tới, thì đùng một cái lại phải đi phẫu thuật loại bỏ khối u.

 

Do quá cận với thời gian diễn ra đại hội nên chắc chắn cô không thể phục hồi kịp để dự đại hội. Sự việc này khiến kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 23 của bóng chuyền bãi biển Việt Nam bị đảo lộn.

 

Khó khăn lớn nhất hiện tại là khó có thể tìm được một VĐV nào tốt hơn để thay thế vào vị trí của Cẩm Hồng bởi trong suốt thời gian dài gần đây,  Cẩm Hồng là người đánh đôi rất ăn ý với Mai Hoa, một gương mặt kỳ cựu khác trong đội và từ đầu năm tới nay, Hồng và Hoa đã tham dự được 4 giải đấu quốc tế.

 

Thời gian chỉ còn hai tháng, nên ngay tới đây, các nhà chuyên môn sẽ cùng chuyên gia New Zealand Hayden Jones, vừa được thuê huấn luyện cho đội DTQG, sẽ rà soát lại lực lượng, nhằm tìm ra hai cặp tốt nhất cho SEA Games 23.

 

Ở môn vật, sau chuỗi thành công vượt bậc tại giải châu lục hồi năm ngoái (đoạt 2 HCB tại giải vô địch và trẻ châu Á), trước đó là giành ngôi vô địch tại SEA Games 22, đô vật nữ Lê Thị Trang, người đem về những tấm huy chương châu lục đầu tiên cho vật nữ Việt Nam nhiều khả năng cũng sẽ vắng mặt tại SEA Games 23 lần này cũng do bị chấn thương (Trang vừa phẫu thuật chấn thương vai).

 

Cũng may là ở hạng cân này VĐV thay thế vị trí của Trang sẽ là Nguyễn Thị Hằng, cũng là một đô vật rất xuất sắc bởi VĐV này vừa đoạt ngôi á quân giải vô địch trẻ thế giới 2005 hạng 48kg.

 

... và vô kỷ luật

 

Số này không nhiều, song dù sao, đó cũng là một nỗi đáng tiếc không nhỏ và xảy ra ở đội DTQG cầu mây nam. Tuyển thủ cầu mây nam QG - Nguyễn Quang Huy - đã bị loại ra khỏi đội vì lý do VĐV này vô kỷ luật (Huy đã tự ý nghỉ tập và ra khỏi trung tâm HLTTQG 1 trong thời gian từ ngày 29/8 đến 1/9 mà chưa xin  phép).

 

Nguyễn Quang Huy là VĐV Hà Nội, từng giành HCB thế giới năm 2001, HCĐ SEA Games 22, HCĐ tại giải VĐTG năm 2004. Tại SEA Games 23 này, cầu mây nam vẫn đang lo lắng trong kế hoạch chinh phục đỉnh cao tại SEA Games bởi các đối thủ đều rất mạnh và cửa huy chương của nam là rất hẹp, vậy mà...

 

Tuy nhiên theo một nhà chuyên môn thì “cần phải loại thẳng thừng để làm gương cho các VĐV khác”.

 

SEA Games 23 đã cận kề, cùng với những khó khăn khách quan do kinh phí eo hẹp, TTVN đã tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn khác trước thềm đại hội, trong đó có những sự chia tay đáng tiếc kể trên.

 

Và không biết, từ nay tới trước ngày súng lệnh SEA Games phát nổ, thể thao VN có phải chia tay thêm nhà vô địch nào không? Hy vọng, điều đó sẽ không xảy ra.

 

Theo H.Nguyên

 Tiền phong