1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Những điều thú vị về Fabio Cannavaro

(Dân trí) - Huyền thoại người Italia, Fabio Cannavaro đã có mặt ở TP.HCM buổi sáng 6/1 trong sự chào đón của khán giả Việt Nam tại sân bay Tân Sơn Nhất. Trước khi giã từ bóng đá, Cannavaro đã có một sự nghiệp cực kỳ lừng lẫy...

 

1. Cannavaro sinh ngày 13/9/1973, là một trong những hậu vệ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá Italia. Anh khoác áo ĐT Italia tham dự tất cả các giải đấu lớn Euro và World Cup từ năm 1998 đến 2010. Tại Euro 2008, anh được HLV Lippi triệu tập nhưng chấn thương phút chót khiến anh dự giải đấu trên đất Áo-Thụy Sỹ trên cương vị trợ lý HLV. World Cup 2010 chứng kiến sự sa sút thê thảm của Cannvaro, khi những sai lầm của anh khiến Italia bị loại đau đớn ngay từ vòng bảng.

 

Dấu ấn nổi bật nhất trong sự nghiệp của Cannavaro là chức vô địch thế giới năm 2006, khi anh là thủ quân ĐT Italia. Ngoài ra, anh cùng Maldini, Nesta hợp thành 3 "chàng ngự lâm" thép giúp Italia vào đến trận chung kết Euro 2000 (thua Pháp ở hiệp phụ). Cannavaro được xem là mẫu hậu vệ thép cuối cùng đậm chất Serie A mà bóng đá Italia sản sinh ra.
 
 
Những điều thú vị về Fabio Cannavaro - 1

Đỉnh cao trong sự nghiệp Cannvaro chức vô địch World Cup 2006
 
2. Cannavaro khởi nghiệp tại Napoli từ năm 1988, sau đó anh lần lượt đầu quân cho các CLB như Parma, Inter Milan, Juventus trước khi đến Real Madrid năm 2006 sau sự cố Calciopoli. Điều đáng nói là do thi đấu quá nhiều CLB, Cannvaro (cùng Nesta) không được xem là một biểu tượng thực thụ của CLB nào như Maldini, Baresi (Milan), Totti (AS Roma) hay Del Piero (Juventus).
 
3. Với danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu 2006, Cannavaro cùng Rivera, Paolo Rossi và Roberto Baggio là 4 cầu thủ Italia có được vinh dự trên. Nhưng nếu như cả 3 người trước đó đều có Scudetto thì danh hiệu này Canna lại không sở hữu. Giai đoạn Juve thăng hoa, Cannavaro còn thi đấu cho Parma và đến khi anh đầu quân cho "Bà đầm già", hai chức vô địch Serie A 2005 và 2006 đều bị tước do sự cố Calciopoli.
 
Cannavaro là hậu vệ duy nhất của bóng đá Italia giành Quả bóng Vàng và anh cùng với Roberto từng đoạt đồng thời 2 danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA và Quả bóng vàng châu Âu (nay hợp nhất là Quả bóng vàng FIFA). Một dấu ấn khác trong sự nghiệp của Canna là anh từng lập cú đúp trong chiến thắng 2-1 của Juve trước Empoli ngày 21/1/2006 (Juve vô địch, nhưng sau đó bị tước scudetto).
 
4. Trong sự nghiệp của mình, Cannavaro từng ghi được 13 bàn thắng và 12 trong số đó đều giúp các đội bóng của anh không thua. 6 bàn trong số đó đều trong 15 phút đầu trận đấu, 9 bàn trong số đó đều là các bàn mở tỷ số và hầu hết đều bằng đầu.
 
5. Chủ tịch Moratti của Inter có lẽ là người cảm thấy tiếc nuối Cannavaro nhất, bởi ông đã chi 23 triệu euro để có hậu vệ thép này hồi năm 2002. Nhưng 2 năm sau, ông chỉ đổi Cannvaro lấy thủ môn Carini với Juventus. Kể từ thời điểm đó, Cannavaro rực sáng trong màu áo Juventus trong giai đoạn "bà đầm già" đang chơi cực kỳ thăng hoa.
 
 
Những điều thú vị về Fabio Cannavaro - 2

Canna đã có những năm tháng thi đấu thành công cùng Juventus
 
 
6. Cannavaro cùng Buffon và Thuram có mối quan hệ khá đặc biệt, ngoài sự thân thiết ngoài đời. Bộ ba này cùng chơi ở Parma và lần lượt tái ngộ nhau tại Juventus. Riêng Buffon và Cannavaro còn là hai nhân tố chủ đạo ở hàng thủ giúp tuyển Italia vô địch thế giới 2006. Tuy nhiên, sau sự cố Calciopoli nổ ra năm 2006, chỉ Buffon ở lại Juve còn Cannavaro, Thuram lần lượt "đào tẩu" sang Real Madrid, Barcelona.
 
7. HLV Capello là người có nhiều ảnh hưởng nhất đến Cannvaro, khi hai người làm việc cùng nhau ở cả Juventus và Real Madrid. Cannavaro thừa nhận Don Fabio là HLV anh dành nhiều sự kính trọng nhất và nhờ ông, anh vươn lên tầm ngôi sao hàng đầu thế giới. Chính Cannvaro đã "tham mưu" cho Capello trong vụ tước băng thủ quân ĐT Anh của John Terry.
 
8. Cannavaro cho biết trong sự nghiệp của mình, anh từng đối mặt rất nhiều tiền đạo lừng danh như Vieri, Batistuta, Totti, Crespo, Salas nhưng tiền đạo anh e ngại nhất là Ronaldo "béo". Sau khi Rô béo chấn thương, Cannvaro không còn ngại bất kỳ ai và anh khẳng định nếu còn chơi bóng, anh sẽ bắt chết được Lionel Messi, C. Ronaldo và Wayne Rooney.
 
9. Cannavaro thích nhất hai bộ phim "Trái tim dũng cảm" và "Cuộc sống tươi đẹp", anh luôn gối đầu giường cuốn tự truyện "Tôi là Diego" của Maradona. Thần tượng của Cannavaro là Kiko (Atletico Madrid), sản phầm thời trang "tủ" của anh là nhãn hiệu Hugo Boss, món ăn ưa thích của anh là mỳ ống với nước sốt đặc biệt ở vùng Sorrento.
 
Kim Anh