1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Những điểm nhấn sau trận chung kết Euro 2012

(Dân trí) – Trận chung kết Euro 2012 đã không hấp dẫn như mong đợi bởi sự vượt trội của Tây Ban Nha, với chiến thắng trong trận đấu này, La Roja đã trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ chức vô địch Euro, hãy cùng điểm qua những điểm nhấn sau trận đấu này.

Sự hủy diệt của Tây Ban Nha

Sau trận chung kết, đã xuất hiện nhiều ý kiến cho rằng thày trò Del Bosque đã “giấu bài” trong phần lớn thời gian giải đấu này bởi đơn giản, hình ảnh Tây Ban Nha hủy diệt thường thấy chỉ xuất hiện trong trận chung kết với Italia.

 
Tây Ban Nha hủy diệt Italia trong trận chung kết
Tây Ban Nha hủy diệt Italia trong trận chung kết
 

Trước một Italia đang có được sự tự tin rất lớn sau chiến thắng trước ĐT Đức, thày trò Del Bosque đã sử dụng chiến thuật hợp lý, họ không chỉ biến ảo trong những đợt tấn công mà hàng thủ của Tây Ban Nha cũng rất kín kẽ.

Điều này đã khiến Italia hoàn toàn bị động và điều gì đến đã phải đến, Tây Ban Nha chỉ mất đúng 14 phút để xuyên thủng mành lưới của Buffon, lần lượt sau đó, thủ thành số 1 của ĐT Italia còn phải vào lưới nhặt bóng thêm…3 lần nữa, khép lại ngày thi đấu thảm họa của ĐT Italia.

Pirlo không thể hiện được mình

Pirlo ở giải đấu này được ví như “trái tim” của ĐT Italia, trong một ngày mà “trái tim” ấy bị phong tỏa quá chặt, bóng đã không được phân phối đến những địa điểm cần thiết như ý muốn.

Pirlo bị phong tỏa hoàn toàn trong trận đấu này
Pirlo bị phong tỏa hoàn toàn trong trận đấu này
 

Đó là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến ĐT Italia không thể hiện được nhiều trong trận đấu này, dường như, trận đấu ở vòng bảng (và nhiều trận đấu khác của ĐT Italia ở giải đấu này) đã “dạy” cho Tây Ban Nha biết làm gì để ngăn chặn Italia.

Sự đúng đắn của sơ đồ 4-6-0

Chỉ có Tây Ban Nha mới có thể khiến hàng thủ Italia chơi như mơ ngủ ở giải đấu này và “kim chỉ nam” cho lối chơi đầy biến ảo của “những chú bò tót” chính là sơ đồ 4-6-0 với những tiền đạo ảo của ĐT Tây Ban Nha.

Nó khiến người Italia không thể biết đâu là mũi nhọn thực sự của ĐT Tây Ban Nha, ví dụ như trong bàn thắng mở tỷ số, Fabregas (cầu thủ được xếp đá ở giữa) đã di chuyển khôn ngoan trước khi tạt bóng chuẩn xác cho D.Silva (cầu thủ được xếp đá cánh) đánh đầu tung lưới Buffon. Hay trong bàn thắng nâng tỷ số trận đấu lên 2-0, khó có thể ngờ được hậu vệ J.Alba lại chơi cao nhất trong đội hình của Tây Ban Nha.

 
HLV Del Bosque tiếp tục thể hiện sự đúng đắn khi sử dụng Fabregas đá cao nhất
HLV Del Bosque tiếp tục thể hiện sự đúng đắn khi sử dụng Fabregas đá cao nhất
 

Dù ở giải đấu này, phần nào HLV Del Bosque cho thấy sơ đồ 4-6-0 hoàn toàn thích hợp với ĐT Tây Ban Nha nhưng rõ ràng, chỉ tới trận chung kết này, “công thức chiến thắng” của La Roja mới phát huy sức mạnh thực sự.

Đánh đầu – thứ vũ khí lợi hại của Euro 2012

Pha đánh đầu mở tỷ số của D.Silva vào lưới Italia là pha lập công thứ 22 tại Euro 2012 được thực hiện bằng đầu, lập kỷ lục trong lịch sử các VCK Euro 2012. Điều đó cho thấy rằng đánh đầu đã trở thành thứ vũ khí lợi hại được nhiều đội tuyển sử dụng ở giải đấu này.

Kỷ nguyên thống trị của bóng đá Tây Ban Nha chưa thể chấm dứt

Sau những thất bại của Barcelona ở Champions League, người ta nghĩ rằng kỷ nguyên của ĐT Tây Ban Nha cũng sẽ chấm dứt bởi giờ đây, những đối thủ của họ đang dần bắt bài lối chơi tiqui – taka.

 
Tây Ban Nha tiếp tục kỷ nguyên thống trị của mình
Tây Ban Nha tiếp tục kỷ nguyên thống trị của mình
 

Thậm chí, nếu chứng kiến những màn trình diễn của ĐT Tây Ban Nha trước trận chung kết, nhiều người cũng có suy nghĩ như vậy nhưng một lần nữa “người khổng lồ” Tây Ban Nha đã “tỉnh giấc” để đè bẹp người Italia và giành chức vô địch Euro lần thứ 2 liên tiếp.

Chắc chắn, kỷ nguyên thống trị của bóng đá Tây Ban Nha vẫn chưa thể dừng lại bởi phần lớn thành phần đội tuyển tham dự Euro 2012 này đều chưa bước qua tuổi “băm” (Jordi Alba (23), Gerard Pique (25), Sergio Ramos (26), Fabregas (25), Ramos (26)…), thậm chí những cựu binh như Iker Casillas (31), Xavi (32) vẫn còn có thể tham dự World Cup 2014.
 
*Mời bạn click vào đây để tải Ứng dụng Euro 2012 với nhiều tính năng tương tác hấp dẫn cho điện thoại di động của mình. Ứng dụng do Dân trí phối hợp với Mạng xã hội bóng đá Zozo cung cấp.

H.Long