1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Những điểm nhấn sau thất bại toàn diện của MU trước Man City

(Dân trí) - Dù HLV Solskjaer đã chủ động xếp đội hình chơi phòng ngự phản công trước Man City nhưng MU vẫn không tránh được thất bại. Cùng điểm qua những điểm nhấn đáng chú ý sau thất bại này.

Sự khác biệt từ băng ghế dự bị

Man City đã không tài nào chọc thủng lưới MU trong hiệp 1. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi kể từ khi HLV Pep Guardiola tung Leroy Sane vào sân. Khi ấy, Sterling được đẩy ra cánh phải và hợp cùng Bernardo Silva công phá.

Những điểm nhấn sau thất bại toàn diện của MU trước Man City - 1

Sư xuất hiện của Sane đã mang tới khác biệt cho Man City trước MU

Sự xuất hiện của Leroy Sane đã thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu. Man City có liên tiếp 2 bàn thắng ở hiệp 2. Trong đó, cá nhân tiền vệ người Đức đã đóng góp 1 bàn thắng.

Rõ ràng, Man City sở hữu chiều sâu đội hình đáng mơ ước. Ngay cả những cầu thủ dự bị của Man City (ở mùa này) như Leroy Sane, Riyah Mahrez… hoàn toàn có thể gây đột biến cao mỗi khi tung vào sân.

Có lẽ, MU thực sự “thèm khát” điều đó. Họ không có quá nhiều nhân tố dự bị chất lượng, đủ sức xoay chuyển cục diện trận đấu. Đó chính là sự khác biệt lớn nhất giữa Man City và MU.

HLV Solskjaer lực bất tòng tâm

Cũng như trận đấu với Barcelona, HLV Solskjaer đã sử dụng sơ đồ 5 hậu vệ trước Man City vào đêm qua. Thực tế, MU đã chơi tốt trong hiệp 1 khi hạn chế khá nhiều sự nguy hiểm của đội bóng cùng thành phố.

Những điểm nhấn sau thất bại toàn diện của MU trước Man City - 2

HLV Solskjaer lực bất tòng tâm nhìn MU thua trận

Nhưng vấn đề của MU lúc này là không có nhân sự chất lượng ở hàng thủ. Do đó, họ nhanh chóng bị “vỡ” ở hiệp 2 trước sức ép khủng khiếp từ Man City. HLV Solskjaer cũng đành “lực bất tòng tâm” bởi nhân sự trong tay ông chỉ có vậy.

Sau trận đấu với Man City, huyền thoại Roy Keane đã khẳng định rằng MU có nhiều kẻ vô dụng. Trong đó, ông đã khuyên CLB nên chiêu mộ ít nhất 2 trung vệ và 1 hậu vệ cánh trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè.

De Gea đang “có vấn đề” thực sự

De Gea từng được xem là “bức tường thành” vững chắc trước khung thành của MU. Ở mùa giải trước, thủ thành này đã giành giải Thủ môn xuất sắc nhất Premier League khi có nhiều pha cứu thua siêu hạng.

Tuy nhiên, sang mùa này, De Gea thực sự có vấn đề. Không lâu sau khi mắc sai lầm ở trận đấu với Barcelona, người gác đền Tây Ban Nha lại tiếp tục mắc lỗi trong cả hai bàn thua của MU trước Man City đêm qua (đặc biệt là bàn thua thứ 2).

Những điểm nhấn sau thất bại toàn diện của MU trước Man City - 3

De Gea liên tục mắc lỗi ở MU

Thống kê của Opta cách đây không lâu chỉ ra rằng De Gea là thủ thành mắc lỗi trực tiếp dẫn tới bàn thua (tức chưa tính lỗi gián tiếp như phán đoán sai cú sút của Xhaka) thuộc top đầu Premier League mùa này. Không phải ngẫu nhiên mà số bàn thua của MU ở mùa này tăng lên chóng mặt. Ở mùa giải trước, họ chỉ thủng lưới 28 bàn nhưng tới thời điểm này, con số ấy đã lên thành 50.

Bernardo Silva vươn tầm mạnh mẽ

Bernardo Silva đã thực sự vươn tầm mạnh mẽ ở mùa giải này. Lối chơi của cầu thủ này là sự kết hợp của David Silva lẫn De Bruyne. Do đó, ngay cả khi De Bruyne chấn thương, Man City vẫn không phải lo lắng vì thiếu người thay thế.

Không chỉ điều tiết lối chơi của Man City, Bernardo Silva còn trực tiếp ghi bàn thắng quan trọng, giúp Man City khai thông thế bế tắc trước MU. Anh cũng là cầu thủ có nhiều pha dứt điểm nguy hiểm nhất của Man City ở trận đấu này. Rõ ràng, không phải ngẫu nhiên mà Bernardo Silva được lựa chọn vào danh sách đề cử Cầu thủ xuất sắc nhất mùa.

Những điểm nhấn sau thất bại toàn diện của MU trước Man City - 4

Bernardo Silva thi đấu quá hay ở mùa giải này

Man City nắm trong tay quyền tự quyết, MU gặp khó

Chiến thắng trước MU đã giúp Man City nhẹ gánh hơn rất nhiều. Giờ đây, họ đang nắm trong tay quyền tự quyết trong cuộc đua giành chức vô địch Premier League khi đang có nhiều hơn Liverpool 1 điểm (trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 3 vòng).

Do đó, chỉ cần thắng Burnley, Leicester City và Brighton trong những vòng đấu cuối, Man City sẽ chính thức đăng quang mà không cần quan tâm tới kết quả của Liverpool. Rõ ràng, đây là nhiệm vụ nằm trong tầm tay của Man “xanh”.

Trong khi đó, MU gặp khó trong cuộc đua top 4 khi chỉ xếp thứ 6 với 64 điểm, kém đội xếp thứ 4 là Chelsea 3 điểm. Vào cuối tuần này, MU sẽ đối đầu trực tiếp với Chelsea tại Old Trafford. Đây là trận đấu mà Quỷ đỏ bắt buộc phải thắng. Cái khó của MU ở chỗ, ngay cả khi thắng Chelsea, họ vẫn chưa chắc có quyền tự quyết bởi Arsenal không còn gặp đối thủ lớn nào.

H.Long