1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Những cuộc đối mặt “tóe lửa” trên sân Thanh Hóa

(Dân trí) - Chiều nay, trận đấu sớm vòng 10 V-League giữa chủ nhà Thanh Hóa và B.Bình Dương không đơn thuần là cuộc chiến của 2 đội đang đứng đầu bảng xếp hạng.

Bầu Đệ - HLV Lê Thụy Hải

Sân Thanh Hóa từng gắn nhiều kỷ niệm với ông Lê Thụy Hải, nhưng cái kết thật đáng buồn với chiến lược gia người Hà Đông. Khi mùa giải 2011 còn 3 vòng đấu nữa là kết thúc, ông Hải buộc phải nộp đơn xin từ chức. Là người bỏ rất nhiều công sức để giúp cho Thanh Hóa có được vị trí cao, nhưng lại phải ra đi trong uất ức, cùng việc phải đền bù hợp đồng theo quy định, hẳn nhiên ông Hải “lơ” vẫn còn “cay” lắm.

Lý do ông Hải mất việc, bởi trận thua 2-3 được cho là có “mùi” với đội bóng láng giềng SLNA. Sau trận thua ấy, ông Hải bị bầu Đệ bắt viết tường trình, rồi thậm chí là bị đình chỉ làm nhiệm vụ.

HLV Thụy Hải cho rằng tiền không còn quan trọng với ông, mà ông muốn ra đi sớm vì không thể chịu nổi nữa. “Tôi đến Thanh Hóa không phải vì tiền. Khi người ta hết tình rồi thì muốn giải thoát. Còn cái mình có làm được cho Thanh Hóa hay không thì mọi người sẽ đánh giá”, ông Hải chia sẻ.

HLV Miura sẽ lần đầu xem B.Bình Dương của ông Lê Thụy Hải thi đấu
HLV Miura sẽ lần đầu xem B.Bình Dương của ông Lê Thụy Hải thi đấu

Trong khi HLV Lê Thụy Hải cho rằng cái tình giữa ông và Thanh Hóa đã cạn thì Chủ tịch CLB Nguyễn Văn Đệ cho biết mọi vấn đề đều đã được giải quyết dựa trên luật và những thỏa thuận đã được ký kết giữa 2 bên.

Trước khi rời xứ Thanh, HLV Lê Thụy Hải đã phải buông ra những lời rất chua chát: “Tôi tạm thời cứ nghỉ đã, nếu mà đi làm cho đội nào đấy thì cũng phải xem xét lại, chứ cứ như Thanh Hóa thì chẳng ai dám đến nữa. Đây cũng là bài học, cuộc đời mà...”

Sau khi bị đối xử không ra gì ở Thanh Hóa, ông Hải đã từ chối việc bầu Đệ cử lái xe đưa về Hà Nội, rồi không bắt tay ông bầu xứ Thanh ở mùa giải 2012, khi dẫn dắt Hải Phòng.

Sau những gì đã xảy ra, việc bầu Đệ và ông Hải “lơ” đối mặt với nhau trong một trận đấu có tính chất căng thẳng chiều nay, chắc chắn sẽ có nhiều điều thú vị.

HLV Lê Thụy Hải - Miura

Trong các HLV, chuyên gia trong nước, ông Hải là người nhiều lần chê bai nhất với HLV trưởng ĐTQG, U23 Việt Nam Miura. Thậm chí trong một lần dẫn quân sang Nhật Bản thi đấu tại AFC Champions League, ông Hải đã bỏ công sức tìm hiểu về HLV Miura. Và, những phát biểu sau đó của HLV Lê Thụy Hải về người đồng nghiệp của mình, khiến nhiều người bất ngờ.

“Họ bảo rằng, đội ông có một bàn thắng danh dự là tốt lắm rồi, bởi HLV trưởng của ĐTQG nước ông còn kém xa HLV trưởng của một CLB của chúng tôi”, HLV Thụy Hải nói sau trận đấu với Kashiwa Reysol mới đây của B.Bình Dương tại AFC Champions League.

Theo HLV Lê Thụy Hải, HLV Miura của ĐTQG và Olympic Việt Nam đã bao giờ cầm quân một đội bóng của Nhật tham dự AFC Champions League đâu? Các đội do ông này huấn luyện chỉ là vài đội làng nhàng, chẳng có thành tích gì cả…

Gần nhất, ông Hải cho rằng việc HLV Miura đưa được U23 Việt Nam vào vòng chung kết U23 châu Á 2016 rồi cũng chỉ là đội bóng lót đường.

Những phát biểu kiểu chê bai này khiến ông Hải “lơ” bị ném đá dữ dội. Thậm chí có thông tin lãnh đạo đội bóng đất Thủ sẽ cho ông Hải nghỉ vì những phát ngôn đi ngược với dư luận trong thời gian qua.

Chiều nay, lần đầu tiên HLV Lê Thụy Hải sẽ “đụng” HLV Miura, khi ông thầy người Nhật Bản dự khán. Đáng ngạc nhiên là trước giờ bóng lăn, ông Hải đã dành những lời khen ngợi có cánh với HLV Miura, cứ như chưa bao giờ ông chê người đồng nghiệp đến từ xứ sở Mặt trời mọc.

HLV Lê Thụy Hải sẽ tái ngộ bầu Đệ
HLV Lê Thụy Hải sẽ tái ngộ bầu Đệ

“Ông Miura là một trong những HLV giỏi. Ông Miura đã cải thiện được nền tảng thể lực cho các đội tuyển Việt Nam. Hãy tin vào HLV Miura…”, ông Hải nói.

Nếu HLV Lê Thụy Hải được HLV Miura mời lên tuyển làm phó tướng, thì việc cả hai gặp nhau trên sân chiều nay, cũng sẽ rất thú vị.

Thanh Hóa-B.Bình Dương: Chung kết sớm lượt đi

Trở về sau chiến thắng ấn tượng 3-1 trên sân Cao Lãnh, Thanh Hóa của tân HLV Hoàng Thanh Tùng tỏ ra rất hứng khởi và sớm tập trung ngay vào việc chuẩn bị cho cuộc tiếp đón nhà ĐKVĐ V-League trên sân nhà. B.Bình Dương đang có 21 điểm xếp nhất BXH, trong khi Thanh Hóa chỉ kém hơn 2 điểm đứng thứ hai. Như vậy chỉ cần thắng trận này, thầy trò HLV Thanh Tùng sẽ soán ngôi đầu từ chính đối thủ, có cơ hội lớn vô địch lượt đi V-League năm nay.

Xét về lực lượng, B.Bình Dương được đánh giá cao hơn, nhưng Thanh Hóa lại là đội bóng chơi rất khó chịu trên sân nhà.Mùa trước, B.Bình Dương đã thất bại 1-2 trên sân Thanh Hóa dù đã vượt lên dẫn trước, nên người hâm mộ xứ Thanh đang tiếp tục tin vào một chiến thắng cho đội chủ nhà trong trận đấu chiều nay.

Hà Nguyên