Những cầu thủ giành danh hiệu Vua phá lưới ở các kỳ World Cup

Kim Anh

(Dân trí) - Giải bóng đá lớn nhất thế giới đã trải qua được 21 kỳ và tiền đạo Fontaine (Pháp) vẫn đang giữ kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất ở World Cup 1958.

Lịch sử các kỳ World Cup đã chứng kiến nhiều đội tuyển hùng mạnh bước lên đỉnh cao nhất thế giới như Brazil, Đức, Italy, Argentina, Pháp. Anh và Tây Ban Nha cũng một lần vô địch World Cup.

Hà Lan là đội tuyển được coi là kém may mắn nhất khi ba lần thua ở các trận chung kết vào các năm 1974, 1978 và 2010. Sự tiếc nuối lớn nhất dành cho đội tuyển Hungary khi đại diện Đông Âu hùng mạnh thua Đức ở trận chung kết World Cup 1954.

Những cầu thủ giành danh hiệu Vua phá lưới ở các kỳ World Cup - 1

Ronaldo Nazario giành danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2002 với 8 bàn thắng (Ảnh: AP).

Tiền đạo Fontaine (Pháp) đang giữ kỷ lục về số bàn thắng ghi được ở một kỳ World Cup với 13 bàn thắng trong năm 1958 tại Thụy Điển. Thành tích của Fontaine còn ấn tượng hơn khi Pháp chơi không thành công ở giải đấu này.

Gerd Muller (10 bàn ở World Cup 1974), Ronaldo Nazario (8 bàn ở World Cup 2002) tỏa sáng trong chức vô địch Đức, Brazil. Mario Kempes (6 bàn ở World Cup 1978) và Paolo Rossi (6 bàn ở World Cup 1982) cũng giành ngôi Vua phá lưới trong năm Argentina, Italy vô địch.

Huyền thoại bóng đá Bồ Đào Nha, Eusebio giành ngôi Vua phá lưới World Cup 1966 với 9 bàn dù đội nhà chỉ vào bán kết. Các kỳ World Cup 1962, 1994 và 2010 chứng kiến nhiều cầu thủ đồng Vua phá lưới.

Harry Kane (Anh) là Vua phá lưới gần nhất với 6 bàn thắng ở World Cup 2018. Ngôi sao Tottenham vẫn có mặt ở tuyển Anh dự World Cup 2022 và là người duy nhất có cơ hội giành danh hiệu này trong hai giải đấu liên tiếp. Thomas Muller (Đức) cùng Harry Kane là hai cầu thủ còn lại có thể đi vào lịch sử với danh hiệu Vua phá lưới ở hai kỳ World Cup.

Những cầu thủ giành danh hiệu Vua phá lưới ở các kỳ World Cup - 2

Danh sách Vua phá lưới ở các kỳ World Cup (Ảnh: Mundo).

Những cầu thủ giành danh hiệu Vua phá lưới ở các kỳ World Cup - 3