1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nhìn làn sóng sao Thái xuất ngoại, báo châu Á chạnh lòng với Việt Nam

(Dân trí) - Chứng kiến việc những ngôi sao Thái Lan liên tục tìm được bến đỗ tốt ở Nhật Bản, tờ Live Sport Asia đã chạnh lòng với Việt Nam, khi những cầu thủ không thể cạnh tranh được ở nước ngoài.

Trong những năm qua, những ngôi sao Thái Lan đã ghi dấu ấn đậm nét ở giải VĐQG Nhật Bản. Những cầu thủ như Chanathip Songkrasin hay Theerathon Bunmathan còn được mua đứt với số tiền khổng lồ và là trụ cột của các CLB Consadole Sapporo và Yokohama F Marinos.

Nhìn làn sóng sao Thái xuất ngoại, báo châu Á chạnh lòng với Việt Nam - 1

Chanathip thi đấu thành công ở Nhật Bản

Tới kỳ chuyển nhượng này, thủ thành Kawin Thamsatchanan và tiền đạo Teerasil Dangda đã lần lượt cập bến các CLB Consadole Sapporo và Shimizu S-Pulse.

Trong đó, Teerasil Dangda ký hợp đồng 2 năm với CLB Shimizu S-Pulse. Đây là lần thứ 2 anh chơi bóng ở Nhật Bản. Trước đó, vào năm 2018, chân sút này cũng thi đấu tương đối thành công ở CLB Sanfrecce Hiroshima.

Thủ thành Kawin Thamsatchanan gia nhập CLB Consadole Sapporo theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 2 năm từ OH Leuven. Cầu thủ này có thể trở thành sự lựa chọn số 1 của Consadole Sapporo khi thủ thành người Hàn Quốc, Gu Seong-yun phải đi nghĩa vụ quân sự.

Như vậy, ở mùa giải tới sẽ có 4 cầu thủ Thái Lan thi đấu ở Nhật Bản. Thậm chí, nếu như Ekanit Panya không dính chấn thương, cầu thủ này hoàn toàn có thể sẽ sang Nhật Bản thid đấu.

Trước thực trạng ấy, tờ Live Sport Asia đã tỏ ra chạnh lòng với bóng đá Việt Nam. Dù đội tuyển quốc gia Việt Nam đã vươn lên trong những năm qua nhưng các cầu thủ vẫn không thể trụ nổi ở nước ngoài.

Nhìn làn sóng sao Thái xuất ngoại, báo châu Á chạnh lòng với Việt Nam - 2

Chưa có ngôi sao Việt Nam nào ghi dấu ấn mạnh mẽ ở nước ngoài

Tờ báo này bình luận: “Cuộc đổ bộ của các ngôi sao Thái Lan ở giải Nhật Bản một lần nữa cho thấy đẳng cấp của quốc gia này trong làng túc cầu Đông Nam Á. Có thể đội tuyển quốc gia Thái Lan có thăng trầm nhưng không thể phủ nhận rằng họ vẫn có chất lượng cầu thủ cao nhất khu vực này.

Ở khía cạnh nào đó, thành công của các cầu thủ Thái Lan khi thi đấu ở nước ngoài là dấu hỏi trong việc nâng cao tính chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam, cụ thể là giải V-League. Dù bóng đá Việt Nam đã gây tiếng vang ở châu Á trong 2 năm qua thì những ngôi sao như Nguyễn Công Phượng, Lương Xuân Trường hay Đoàn Văn Hậu gần như bị mờ nhạt khi thi đấu ở ngoài Việt Nam”.

Hiện tại, Công Phượng và Xuân Trường đã về nước sang thời gian thi đấu thất vọng ở nước ngoài. Văn Hậu chưa thể cạnh tranh vị trí chính thức tại CLB Heerenveen. Chỉ có Văn Lâm là có chỗ đứng ở CLB Muangthong United của Thái Lan.

H.Long