1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nhiều huấn luyện viên ở châu Âu “ngoảnh mặt” với đội tuyển Thái Lan

(Dân trí) - Công cuộc tìm kiếm HLV trưởng mới cho đội tuyển Thái Lan vô cùng gian nan khi nhiều HLV ở châu Âu đã từ chối công việc này.

Như đã biết, HLV trưởng đội tuyển Thái Lan, Sirisak Yodyardthai vẫn chưa có bằng HLV chuyên nghiệp của FIFA. Do đó, ông sẽ không thể dẫn dắt “Voi chiến” tham dự những giải đấu lớn trong hệ thống của FIFA.

Nhiều huấn luyện viên ở châu Âu “ngoảnh mặt” với đội tuyển Thái Lan - 1

Đội tuyển Thái Lan vẫn chưa tìm được HLV mới

Do đó, trong thời gian qua, LĐBĐ Thái Lan đã gấp rút tìm kiếm HLV trưởng mới, để chuẩn bị cho giải King’s Cup diễn ra vào tháng Sáu và vòng loại World Cup 2022 diễn ra vào tháng Chín.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, các HLV đến từ Đức, Hà Lan, Croatia và Anh đều lần lượt từ chối đội tuyển Thái Lan. Thông tin trên đã được đích thân Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, Somyot Poompanmoung xác nhận trước báo giới.

Người đứng đầu LĐBĐ Thái Lan chia sẻ: “Thời gian vừa qua, chúng tôi đã liên hệ với khá nhiều ứng viên. Nhưng họ đều đã từ chối trở thành người dẫn dắt tuyển Thái Lan. Do đó, chúng tôi tiếp tục phải tìm kiếm người có thể đảm nhận công việc này”.

Trước mắt, HLV Sirisak Yodyardthai vẫn tạm quyền dẫn dắt đội tuyển Thái Lan cho tới khi LĐBĐ nước này tìm được HLV mới.

H.Long