1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nhà vô địch Indonesia dùng thành phần mạnh để đá với U23 Việt Nam

(Dân trí) - Ngay sau khi đặt chân đến Việt Nam chiều nay (23/10), các thành viên của CLB Semen Padang (Indonesia) tiết lộ trong đội hình của họ chuẩn bị gặp U23 Việt Nam, có cả các tuyển thủ quốc gia như Ellie Aiboy, Vendry Mofu, hay thủ môn Eka Putra.

Trong số các đối thủ mà U23 Việt Nam sẽ gặp tại vòng bảng giải giao hữu quốc tế chuẩn bị diễn ra tại Bình Dương, Semen Padang (Indonesia) là một trong những đối thủ đáng chú ý nhất.

Đội bóng xứ vạn đảo đáng chú ý bởi tại SEA Games 27 tới đây, U23 Việt Nam nhiều khả năng sẽ tái ngộ đội tuyển U23 Indonesia, trên con đường hướng đến tấm HCV môn bóng đá nam.

Chính vì thế, trận đấu với Semen Padang ở Bình Dương vào ngày 26/10 tới đây sẽ là cơ hội để đoàn quân của HLV Hoàng Văn Phúc làm quen với lối chơi nhanh, chịu khó áp sát và dồi dào về mặt thể lực cũng như kỹ thuật của các đội bóng xứ vạn đảo.

Nhà vô địch Indonesia mang sang Việt Nam nhiều tuyển thủ quốc gia

Nhà vô địch Indonesia mang sang Việt Nam nhiều tuyển thủ quốc gia

Một tin vui cho U23 Việt Nam là nhà vô địch Indonesia cho biết họ mang sang Việt Nam thành phần khá mạnh, đồng thời nhờ đó mà chúng ta sẽ có một trận đấu thử nghiệm nghiêm túc.

Theo tiết lộ của chính CLB Semen Padang thì đội này mang sang Việt Nam hàng loạt tuyển thủ, hoặc cựu tuyển thủ quốc gia Indonesia như tiền đạo Nur Iskandar, tiền vệ Vendry Mofu, thủ môn Eka Putra, và cầu thủ kỳ cựu Ellie Aiboy.

Sự vắng mặt đáng tiếc nhất về phía CLB Semen Padang là tiền đạo tuyển thủ quốc gia Titus Bonai, do tiền đạo này đang làm thủ tục để rời CLB Semen Padang, chuyển sang đầu quân cho một CLB khác.

Ngoài các nội binh có tiếng, trong đội hình của nhà vô địch xứ vạn đảo, còn có tiền đạo người Liberia Edward Wilson. Một trong những chân sút đáng chú ý nhất của CLB Semen Padang ở giải Ngoại hạng Indonesia.

Về phía U23 Việt Nam, theo HLV Hoàng Văn Phúc, giải đấu giao hữu quốc tế tại Bình Dương sẽ là giải đấu thử nghiệm cuối cùng của đội, trước khi dự SEA Games 27. Trước đó, ông Phúc cũng phủ nhận chuyện đội tuyển U23 Việt Nam tham dự BIDC Cup, diễn ra tại Campuchia. Do thời gian thi đấu của giải này quá cận ngày diễn ra giải quốc tế tại Bình Dương.

Chính vì lý do đó mà HLV Hoàng Văn Phúc sẽ cố gắng tìm ra giải pháp tối ưu cho đội tuyển U23 Việt Nam thông qua giải đấu này, cũng như chuẩn bị tốt nhất về mặt kỹ - chiến thuật cho các học trò, trước khi dự SEA Games.

Ở vòng bảng giải giao hữu quốc tế Bình Dương, U23 Việt Nam sẽ gặp Semen Padang ngày 26/10, gặp Đồng Nai vào ngày 28/10, đụng độ Bangu Atletico Clube (Brazil) vào ngày 30/10.

Kim Điền