Nhà báo Anh nhận xét thẳng thắn về vấn đề nhập tịch của tuyển Việt Nam
(Dân trí) - Nhà báo John Duerden đã nhận xét về quá trình nhập tịch của đội tuyển Việt Nam. Ông cho rằng ba cầu thủ Xuân Son, Hoàng Hên, Tài Lộc là “lời giải đáp” cho chính sách thu hút tài năng của Việt Nam.
“Đội tuyển Việt Nam thực hiện nhập tịch chậm hơn một số đội tuyển ở Đông Nam Á nhưng họ đã thành công với chức vô địch ASEAN Cup 2026 nhờ đóng góp của ba cầu thủ nhập tịch gốc Brazil.
Điều đó có thể dẫn tới nhu cầu về việc thu hút nhân tài có gốc gác nước ngoài của đội tuyển Việt Nam trong bối cảnh vòng loại World Cup 2030 đang đến gần”, nhà báo John Duerden của tờ ESPN mở đầu bài viết của mình.

Xuân Son ghi dấu ấn trong màu áo đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Hải Long).
Theo nhà báo John Duerden, bóng đá Việt Nam từng có xu hướng phản đối nhập tịch, vốn thịnh hành trên thế giới và Đông Nam Á, trong thời gian dài. Khi Indonesia bắt đầu chiêu mộ nhiều cầu thủ gốc gác Hà Lan, giới truyền thông Việt Nam tự hỏi đó có phải đội tuyển Indonesia thực sự hay không?
“Chính sách nhập tịch đã mang tới thành công cho bóng đá Indonesia khi họ lọt vào vòng loại thứ 4 World Cup 2026. Đó vẫn luôn là mục tiêu tối thượng của bóng đá Đông Nam Á. Trong khi đó, Việt Nam bắt đầu phải nghiêm túc nhìn nhận vấn đề nhập tịch sau thất bại 0-4 trước Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027.
So với một vài nước ở Đông Nam Á, Việt Nam chú trọng phát triển cầu thủ trẻ. Họ sở hữu Học viện bóng đá trẻ PVF. Đây là học viện đầu tiên của Đông Nam Á nhận được ba sao từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC)”, nhà báo John Duerden tiếp tục bình luận.
Trong bài viết của mình, nhà báo John Duerden dẫn lời Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), Trần Quốc Tuấn: “Mỗi quốc gia đều có những giá trị và lòng tự hào dân tộc khác nhau. Chúng tôi luôn ý thức điều này. Bóng đá Việt Nam cam kết phát triển theo mô hình dựa trên sức mạnh nội tại.
Nếu chúng tôi bổ sung các cầu thủ nhập tịch, đó phải là một quyết định được tính toán kỹ lưỡng và phù hợp, chứ không phải là giải pháp nhanh chóng để chạy theo kết quả”.

Hoàng Hên là nhân tố nhập tịch đáng chú ý của đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Tiến Tuấn).
Nhận xét về quá trình nhập tịch của bóng đá Việt Nam, nhà báo người Anh viết: “Bóng đá Việt Nam không vội vàng trong việc nhập tịch như một vài nền bóng đá láng giềng. Cho đến nay, họ vẫn giữ được sự cân bằng. Những cầu thủ nhập tịch mang tới những điều mới mẻ nhưng không làm thay đổi bản chất đội tuyển.
HLV Kim Sang Sik muốn có thêm nhiều lựa chọn khi xây dựng đội hình. Tại giải ASEAN Cup 2026, ông đã đưa 3 cầu thủ nhập tịch là Xuân Son, Hoàng Hên, Tài Lộc. Điều đó đã giúp đội tuyển Việt Nam gặt hái thành công với chức vô địch giải đấu”.
Sau giải ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự giải FIFA ASEAN Cup 2026 vào tháng 9. Đây là giải đấu thuộc hệ thống thi đấu của FIFA nên các đội tuyển có thể triệu tập lực lượng mạnh nhất.
Điều đó tạo ra thách thức không nhỏ cho “Những chiến binh sao vàng”. Ở giải đấu đó, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B hạng 1 với các đối thủ Thái Lan, Philippines và Pakistan.





