CLB Công an Hà Nội bị FIFA cấm chuyển nhượng đến năm 2028

(Dân trí) - Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) vừa ban hành lệnh cấm đăng ký cầu thủ mới với CLB Công an Hà Nội. Lệnh cấm này có hiệu lực từ ngày 15/9.

CLB Công an Hà Nội xuất hiện trong danh sách bị FIFA áp dụng lệnh cấm đăng ký cầu thủ (Registration Ban), với thời hạn lên tới 3 kỳ chuyển nhượng liên tiếp đến hết mùa giải 2027-2028.

Đây là thông tin khiến người hâm mộ bóng đá Việt Nam bất ngờ bởi CLB Công an Hà Nội đang thi đấu rất thành công, vừa vô địch V-League 2025-2026, giành vé lịch sử tham dự Cúp C1 châu Á 2026-2027.

CLB Công an Hà Nội bị FIFA cấm chuyển nhượng đến năm 2028 - 1

CLB Công an Hà Nội bất ngờ bị FIFA cấm chuyển nhượng trong 3 mùa giải liên tiếp (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

FIFA hiện chưa công bố cụ thể nguyên nhân dẫn tới án phạt đối với CLB Công an Hà Nội. Vì vậy, chưa thể khẳng định đội bóng này vi phạm quy định nào của FIFA. Theo FIFA, những CLB nằm trong danh sách cấm đều do những vi phạm khác nhau, như tranh chấp tài chính hoặc vi phạm quy định liên quan đến quyền lợi của cầu thủ. 

Điều này từng xảy ra với một số đội bóng tại Việt Nam trước đó. Đáng chú ý là CLB Thanh Hóa thường xuyên nhận án phạt từ FIFA, trong đó mới nhất là lần cấm đăng ký cầu thủ mới, hiệu lực từ tháng 5 năm nay, với nguyên nhân là khủng hoảng tài chính. Sau khoảng 3 tháng giải quyết, đội bóng xứ Thanh lại được tham gia thị trường chuyển nhượng.

Giải pháp tháo gỡ là CLB giải quyết dứt điểm câu chuyện liên quan đến lương, thưởng, lót tay với cầu thủ liên quan trực tiếp. Khi ấy, FIFA sẽ gỡ án phạt chuyển nhượng.

Như vậy, án phạt của FIFA vẫn có thể được tháo bỏ sau những động thái giải quyết của CLB Công an Hà Nội. Trong trường hợp CLB Công an Hà Nội không có những bước nhằm gỡ bỏ lệnh cấm, họ sẽ gặp nhiều rắc rối và chịu nhiều ảnh hưởng tới kế hoạch phát triển đội bóng.

Đây không phải lần đầu CLB Công an Hà Nội dính án phạt từ các tổ chức, liên đoàn bóng đá. Hồi đầu năm, đội bóng này bị Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) ra án phạt xử thua 0-3 trước Tampines Rovers ở trận lượt đi vòng 1/8 AFC Champions League Two 2025-2026, do vi phạm quy định đăng ký thi đấu cầu thủ không đủ điều kiện ra sân.