1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Nguyên nhân nào khiến thủ môn Kawin mắc sai lầm nghiêm trọng?

(Dân trí) - Thủ thành Kawin Thamsatchanan là nhân vật chính trong trận thua của Thái Lan trước Việt Nam tối 5/6, với pha đẩy bóng thiếu dứt khoát. Một thông tin khá sốc là thủ môn người Thái đã không thi đấu chính thức suốt 8 tháng qua.

Kawin đã cản được cú đánh đầu của Anh Đức ở cự ly gần vào đúng phút cuối cùng. Tuy nhiên thay vì đẩy bóng ra ngoài, Kawin lại đẩy bóng bay bổng lên trên. Sau đó, thủ thành sinh năm 1990 mất phương hướng và va chạm với Tristan Do trong tình huống dẫn đến bàn thua.

Khoảng thời gian còn lại chỉ vỏn vẹn 10 giây khiến các cầu thủ Thái Lan không thể lật ngược thế cờ và chịu thua đội tuyển Việt Nam ngay trên sân nhà ở King's Cup 2019, chấp nhận nhường vé vào chung kết cho đối thủ, còn Thái Lan phải tranh hạng ba với Ấn Độ.

Nguyên nhân nào khiến thủ môn Kawin mắc sai lầm nghiêm trọng? - 1

Thủ môn Kawin mắc sai lầm trong bàn thua của đội tuyển Thái Lan

Thủ môn Kawin đang chơi cho CLB OH Leuven tại giải hạng Nhì Bỉ và là một trong 3 cầu thủ Thái Lan thi đấu nước ngoài ở đợt triệu tập lần này bên cạnh hai cầu thủ chơi bóng tại Nhật Bản là Theerathon Bunmathan (Yokohama Marinos) và Thitipan Puangchan (Oita Trinita).

Tuy mang tiếng là chơi bóng ở Bỉ, song Kawin lại không thi đấu một trận chính thức nào trong suốt 8 tháng qua. Thủ thành này dính chấn thương mắt cá hồi giữa tháng 10/2018 và nghỉ thi đấu suốt 5 tháng.

Anh chỉ trở lại vào cuối tháng 3/2019 nhưng chỉ ngồi trên ghế dự bị trong các cuộc đấu tại vòng play-off của giải hạng nhì Bỉ. Ở đội tuyển Thái Lan, trận đấu cuối cùng mà Kawin thi đấu là trận giao hữu thua 0-2 trước Trung Quốc vào ngày 2/6/2018.

Sau đó, Kawin không tham gia các chiến dịch lớn của bóng đá Thái Lan như Asiad 2018, AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019 vì chấn thương.

Trước khi đối đầu gặp Việt Nam tại King's Cup, Kawin chỉ tham gia các trận đấu tập cùng Muangthong United, có nghĩa là Kawin đã không thi đấu chính thức suốt 8 tháng trời.

Thủ thành sinh năm 1990 là người gác đền tốt nhất của Thái Lan vào lúc này. Anh có 64 lần khoác áo đội tuyển Thái Lan và là thủ môn giàu kinh nghiệm nhất trong đợt tập trung lần này, tuy nhiên anh lại mắc sai lầm lớn trong bàn thua từ pha đánh đầu của Anh Đức.

Thùy Anh